TP Hồ Chí Minh khởi động chiến dịch tiêm chủng qui mô lớn nhất

Thứ bảy, 19/06/2021 20:36
(ĐCSVN) - TP Hồ Chí Minh khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay; Phong tỏa 3 khu phố thuộc quận Bình Tân từ 0 giờ ngày 20/6; liên tiếp phá 2 chuyên án ma tuý lớn tại Điện Biên; Thủ đô Moskva (Nga) tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong một ngày …là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 19/6.

Thành phố Hồ Chí Minh khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay 

 Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Công ty TNHH phần mềm FPT, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Sáng 19/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh Nobuhiro Watanabe đã đến dự và khai mạc chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay với 786.000 liều được phân bổ cho thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chia sẻ với Thành phố Hồ Chí Minh về những khó khăn đang phải đối mặt, nhất là khi cả thành phố bước vào tuần thứ 3 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống COVID-19. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là tốc độ lây lan nhanh và rộng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp 5K để ngăn chặn sự lây lan của dịch. Đồng thời nhấn mạnh: với những người dù đã tiêm vaccine COVID-19, nhưng vẫn tuyết đối không được chủ quan, vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K; vẫn phải luôn nhớ “Vaccin + 5K”, vì tiêm vaccine vẫn có nguy cơ nhiễm, hoặc nhiễm nhẹ, không có triệu chứng...

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, nhưng lại đang là điểm nóng của đợt dịch lần thứ 4 nên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia đã quyết định phân bổ ngay lập tức 786.000 liều cho thành phố từ 1 triệu liều vaccine hỗ trợ của Nhật Bản. Số còn lại được phân bổ ngay cho các tỉnh, thành để triển khai tiêm vaccine đợt 5. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị thành phố tổ chức tiếp nhận, bảo quản và triển khai tiêm chủng đúng quy định, đúng đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ và các đối tượng nguy cơ cao là công nhân, người lao động trong các khu chế xuất- khu công nghiệp và các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế thành phố Nguyễn Hữu Hưng việc tiếp nhận nguồn vaccine cho công nhân, người lao động và lực lượng quân đội, công an thật sự rất đáng quý; khẳng định sự quan tâm rất lớn của Ban Chỉ đạo Quốc gia dành cho thành phố. Đồng thời cam kết sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng theo đúng Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ quy định về nhóm đối tượng ưu tiên và dựa trên số lượng vaccine được phân bổ để tiêm cho công nhân, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn nhằm đảm bảo duy trì chuỗi sản xuất, vừa thực hiện chống dịch.

Ông Nguyễn Hữu Hưng cho biết, thành phố sẽ tổ chức 650 điểm tiêm trong cộng đồng, bao gồm điểm tiêm tại Trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm tiêm lưu động nhằm đảm bảo giãn cách xã hội trong quá trình tiêm chủng nên mỗi điểm tiêm vaccine chỉ cho 200 lượt người/ngày. Nếu thực hiện đúng tiến độ sẻ có 200.000 lượt người được tiêm chủng/ngày và dự kiến hoàn thành trước ngày 27/6. Ngành y tế thành phố sẽ huy động tổng lực lượng của các cơ sở đã được công bố đủ điều kiện tiêm chủng hoặc công bổ đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19 tham gia chiến dịch này như: Viện y học dự phòng quân đội phía Nam, Cục Quân y - Bộ quốc phòng, các bệnh viện thuộc trung ương và thành phố…

Ngay trong buổi sáng khởi động, gần 100 y, bác sỹ Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức cùng lực lượng tình nguyện viên đã thực hiện khám sàng lọc, tư vấn và tiêm cho 500 công nhân, người lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT và toàn bộ công nhân Công ty Nipro tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh phong tỏa 3 khu phố thuộc quận Bình Tân từ 0 giờ ngày 20/6

 Các lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát dịch COVID-19 ở phường An Lạc, quận Bình Tân. (Ảnh: TTXVN)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, chiều 19/6, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn số 2020/UBND-VX về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Bình Tân.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 20/6/2021, triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 đối với các Khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân trong thời gian 14 ngày.

UBND Thành phố giao UBND quận Bình Tân chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo công tác phòng, chống dịch; an ninh trật tự, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra, vào các khu vực thực hiện phong tỏa; đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa.

UBND Thành phố giao các sở, ngành liên quan, UBND các địa bàn giáp ranh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hỗ trợ quận Bình Tân thực hiện tốt chỉ đạo trên.

Trước đó, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt đã có Tờ trình gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với khu phố 2,3,4 phường An Lạc, quận Bình Tân. Thời gian phong tỏa dự kiến là 14 ngày, từ 0 giờ ngày 20/6.

Theo UBND quận Bình Tân, trong thời gian qua, trên địa bàn khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc, quận Bình Tân xuất hiện 127 ca bệnh, ngoài ra có 26 ca liên quan đến các địa bàn khác và có thể có những ca bệnh chưa phát hiện tại khu vực này.

Trước tình hình đó, quận Bình Tân đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét nghiệm tầm soát. Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Bình Tân đã tổ chức họp trực tuyến về xem xét quy mô, thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn phường An Lạc để phòng, chống dịch COVID-19.

Điện Biên: Liên tiếp phá 2 chuyên án ma tuý lớn

 Đối tượng Tẩn Diêu Lù bị bắt giữ cùng tang vật 18.000 viên ma túy tổng hợp trong chuyên án 621L. (Ảnh: TTXVN)

Trong ngày 19/6, Công an tỉnh Điện Biên liên tiếp phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt 2 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào lúc 9 giờ ngày 19/6, tại khu vực bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, các mũi trinh sát đã xác định được đối tượng Tẩn Diêu Lù (sinh năm 1966, trú tại bản Sín Chải, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) - đối tượng có tiền án, mới được ra tù năm 2020, lần theo lối mòn khu vực biên giới mang theo ma túy vào địa bàn. Ngay lập tức, tổ công tác phối hợp gồm Công an huyện Nậm Pồ chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, Cục Hải quan Điện Biên và Đồn Biên phòng Nà Hỳ đồng loạt triển khai các mũi trinh sát từ nhiều hướng áp sát, khống chế thành công đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia phá án. Tang vật thu giữ gồm 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, vào lúc 11 giờ cùng ngày, tại bản Co En, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Đội ma túy Công an huyện Mường Ảng, Công an xã Ẳng Cang và Cục Hải quan Điện Biên phá thành công chuyên án 621S, bắt 1 đối tượng, thu 2 bánh heroin và 6.000 viên ma tuý tổng hợp.

Nga: Thủ đô Moskva tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong một ngày

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Tình hình dịch COVID-19 tại Nga đang diễn biến hết sức phức tạp khi nước này ngày 19/6 ghi nhận thêm 17.906 ca mắc mới, trong đó riêng thủ đô Moskva có tới hơn 9.000 ca.

Theo cơ quan thống kê nhà nước, trong 24 giờ qua, Moskva ghi nhận 9.120 ca mắc mới. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới tại Thủ đô của Nga tăng cao kỷ lục. Thị trưởng Sergei Sobyanin cho rằng sở dĩ số ca mắc tăng vọt là do sự xuất hiện của biến thể Delta (xuất hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ) của virus SARS-CoV-2. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước đã lên tới 5.299.215 ca. Cũng trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 466 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 128.911 ca./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực