TP.Hồ Chí Minh có 667 ca nghi nhiễm COVID-19 trong 24 giờ

Thứ sáu, 25/06/2021 20:18
(ĐCSVN) - TP Hồ Chí Minh có 667 ca nghi nhiễm COVID-19 trong 24 giờ; bắt giam nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; lộ hợp đồng nhượng 32ha đất công cho Quốc Cường Gia Lai; thành phố lớn nhất Australia phong tỏa vì biến chủng Delta… là những tin đáng chú ý trong ngày 25/6.

 

Người lao động tại một công ty trong Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh tiêm vắc xin ngừa COVID-19.
(Ảnh: Độc Lập)

TP. Hồ Chí Minh có 667 ca nghi nhiễm COVID-19 trong 24 giờ 

Chiều 25/6, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh họp giao ban định kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng dự.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến 6 giờ ngày 25/6, có 2.549 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP. Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố.

Trong đó, có 2.302 trường hợp nhiễm trong cộng đồng (chiếm tỷ lệ 90,31%), 243 trường hợp nhập cảnh (chiếm tỷ lệ 9,53%), 4 trường hợp lây trong khu cách ly Vietnam Airlines (0,16%); có 445 trường hợp điều trị khỏi, có 4 bệnh nhân tử vong. Hiện đang điều trị 2.100 bệnh nhân dương tính mới.

Đáng chú ý, từ 6 giờ ngày 24/6 đến 6 giờ ngày 25/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 667 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Cụ thể, 99 trường hợp trong khu phong tỏa, 538 trường hợp trong khu cách ly, 14 trường hợp tầm soát, sàng lọc khi khám tại bệnh viện.

Ngoài ra, TP.Hồ Chí Minh cũng ghi nhận 1 trường hợp bị phơi nhiễm nghề nghiệp, là hộ lý đang công tác tại Trung tâm Y tế Bình Thạnh thông qua xét nghiệm tầm soát; 1 trường hợp khi thực hiện mở rộng xét nghiệm; 2 trường hợp giám sát sau cách ly tập trung và 10 trường hợp đang điều tra.

Trước diễn biến số ca bệnh COVID-19 lây lan nhanh như hiện nay, TP.Hồ Chí Minh đã tính đến phương án 10.000 giường điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bắt giam nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh

Các bị can (từ trái qua phải) gồm: Vũ Liên Oanh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; Ngô Vui, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và Hà Huy Long, nguyên phó Phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 15 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, ngày 24/6, C03 quyết định khởi tố vụ án hình sự số 42 về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

C03 cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với 9 bị can, gồm: Vũ Liên Oanh, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh; Ngô Vui, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Hà Huy Long, nguyên Phó phòng Kế hoạch Tài chính; Trần Ngọc Thắng và Trần Thị Thanh Xuân, nguyên Tổng Giám đốc Công ty MQF; Ngô Mạnh Hùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MQF; Lê Long Hải và Lê Đại Tấn, Chuyên viên Công ty NSJ; Vũ Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Gia Lộc.

Ra lệnh tạm giam đối với bị can Hoàng Thị Thúy Nga, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can, gồm: Phạm Thị Hạnh, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch tài Chính, Sở GD&ĐT; Phạm Việt Anh, Phó trưởng phòng Dự án; Hoàng Thị Minh Tâm, nhân viên Phòng Dự án, Công ty MQF; Hà Thị Thu Huyền, thẩm định viên và Phạm Đức Chính, nhân viên Công ty Thẩm định giá Gia Lộc.

Sau khi được Viện KSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Viện KSND tối cao (Vụ 3) thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Vụ liên quan ông Tất Thành Cang: Lộ hợp đồng nhượng 32ha đất công cho Quốc Cường Gia Lai

Vị trí khu đất 32ha Phước Kiển, Nhà Bè. 

Công ty TNHH MTV  Đầu tư Xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận) thuộc Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chuyển nhượng 32ha đất cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai), với sự đồng ý cho chủ trương của ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh). Bước đầu cơ quan chức năng cho rằng việc chuyển nhượng này là sai, ông Tất Thành Cang cùng 9 người khác đã bị khởi tố.

Theo hồ sơ, ban đầu 32ha đất ở dự án Khu dân cư Phước Kiển, Nhà Bè được Cty Tân Thuận và Cty Quốc Cường Gia Lai bàn bạc hợp tác đầu tư.

Theo đề nghị hợp tác ngày 8/8/2016 của Công ty Quốc Cường Gia lai, Công ty Tân Thuận đã đồng thuận, qua đó tỷ lệ hợp tác thực hiện dự án là Công ty Tân Thuận 30% và Công ty Quốc Cường Gia Lai 70%. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh ban hành Chứng thư thẩm định giá các khu đất với diện tích 322,287m2, giá trị 338,99 tỷ đồng. Đơn giá 1m2 đất là 1,05 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngày 24/4/2017, tại biên bản làm việc giữa bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) và ông Trần Công Thiện (Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận) thì giá hợp tác 1m2 đất là 1,107 triệu đồng. Ngày 26/4/2017, Công ty Tân Thuận có văn bản trình Văn phòng Thành ủy xem xét, chấp nhận chủ trương hợp tác với nội dung như nêu trên.

Ngày 16/5/2017, Văn phòng Thành ủy có thông báo 485 về ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, qua đó chấp thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận được chuyển nhượng (chứ không phải hợp tác 30% - 70%)...

Đúng 1 ngày sau khi Văn phòng Thành ủy truyền đạt ý kiến của Phó Bí thư Trường trực Thành ủy Tất Thành Cang, Công ty Quốc Cường Gia Lai làm công văn đề nghị chuyển nhượng 100% diện tích đất, chứ không còn là hợp tác 70% và 30% như thỏa thuận nêu trên.

Công ty Quốc Cường Gia Lai cũng đề xuất giá chuyển nhượng là 1,218 triệu đồng/m2. Hai bên lại ký với nhau một thỏa thuận mới, lần này là Công ty Tân Thuận chuyển nhượng 100% diện tích đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, với giá 1,29 triệu đồng/m2. Phó Bí thường Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng đã có ý kiến chấp thuận, giao Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận quyết định, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc chuyển nhượng đất tại Phước Kiển.

Được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương chuyển nhượng 100% khu đất từ Công ty Tân Thuận, sang Công ty Quốc Cường Gia Lai, ngày 5/6/2017, Công ty Tân Thuận, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất.

 Thành phố lớn nhất Australia phong tỏa vì biến chủng Delta

Chính quyền bang New South Wales, Australia ban bố lệnh phong tỏa khu vực trung tâm thành phố Sydney và nhiều quận xung quanh vì ca mắc biến chủng Delta tăng đột biến.

Thủ hiến bang New South Wales (NSW) Gladys Berejiklian thông báo lệnh phong tỏa một tuần sẽ có hiệu lực từ đêm 25/6, đối với vùng trung tâm thành phố Sydney và các quận dân cư nằm phía đông thành phố bao gồm Woollahra, Waverly, Ranwick, theo Reuters.

Người dân Australia xếp hàng ngoài một trung tâm tiêm chủng tại Sydney hôm 24/6. (Ảnh: AFP)

Quyết định phong tỏa được đưa ra sau khi các khu vực được liệt vào diện có nguy cơ lây nhiễm cao trên ghi nhận 22 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là sự gia tăng lớn nhất về số ca nhiễm kể từ khi trường hợp đầu tiên trong đợt dịch bùng phát mới hơn một tuần qua được phát hiện tại khu vực bãi biển Bondi vào ngày 16/6.

Trường hợp này được xác nhận là một tài xế xe limousine chở phi hành đoàn hàng không từ nước ngoài. 19 trường hợp trong số này có liên quan tới các ca bệnh đã biết, 3 trường hợp đang được điều tra.

Tổng số ca mắc biến chủng Delta liên quan đến ổ dịch Bondi nằm ở phía Đông của thành phố Sydney đã lên đến 65 trường hợp.

Giới chức trách Australia đang vật lộn ngăn chặn sự lây nhiễm của biến chủng Delta. Hiệp hội Y khoa Australia cho rằng lệnh phong tỏa một phần nói trên là chưa đủ và kêu gọi phong tỏa hoàn toàn thành phố để ngăn chặn sự lây lan, theo Reuters.

Theo lệnh phong tỏa mới được công bố, tất cả cư dân phải ở nhà. Các lý do được phép ra khỏi nhà bao gồm đi làm hay đi học, tập thể dục ngoài trời theo nhóm từ 10 người trở xuống, khám chữa bệnh và mua hàng hóa thiết yếu.

Toàn bộ doanh nghiệp không thiết yếu trong các khu vực bị ảnh hưởng sẽ phải tạm thời đóng cửa.

Những người đã tới các khu vực phong tỏa trong vòng 2 tuần qua được yêu cầu ở yên trong nhà, trừ việc khẩn cấp.

“Chúng tôi không muốn tình trạng này kéo dài trong nhiều tuần, chúng tôi muốn nó kết thúc sớm”, Thủ hiến Berejiklian nhấn mạnh.

Giới chức trách lo ngại về một sự kiện siêu lây nhiễm có thể đã xảy ra tại một thẩm mỹ viện địa phương - nơi ba nhân viên đã có kết quả dương tính. Hơn 900 khách hàng đã tới đây trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 23/6.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Australia Omar Khorshid cảnh báo các quan chức rằng đợt bùng phát mới nhất ở Sydney có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông nhắc lại về làn sóng COVID-19 tàn phá Melbourne vào năm ngoái khiến hơn 800 người tử vong. Hiệp hội kêu gọi phong tỏa toàn thành phố.

Giới chức trách vùng lân cận Queensland và Victoria cho biết một số hành khách từ Sydney đến các tiểu bang này bằng đường hàng không mà không được miễn trừ đã được đưa trở lại. Những du khách di chuyển giữa các khu vực giáp với New South Wales phải hoàn thành tờ khai du lịch./.

HH (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực