Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 4.000 tỷ đồng

Thứ tư, 28/10/2020 19:02
(ĐCSVN) - Bão số 9 làm 2 người bị thương, 972 nhà bị tốc mái, 360 xã bị mất điện; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 4.000 tỷ đồng ở Đắk Lắk; một số nước ở châu Âu tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 cao nhất từ trước tới nay… là những tin tức đáng chú ý ngày 28/10.

Bão số 9 làm 2 người bị thương, 360 xã bị mất điện

Theo Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, hồi 13h ngày 28/10, bão trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi; gió cấp 10, 11, giật cấp 13. Trong đó, gió thực đo lúc 13h00 ngày 28/10: Tại Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 7, giật cấp 9; tại Nam Đông (Thừa Thiên Huế) cấp 5, giật cấp 8; tại Đà Nẵng cấp 5, giật cấp 8…

 Đường phố ở TP Quảng Ngãi la liệt mái tôn, xác cây - Ảnh: PHƯỚC TUẦN.

Đáng chú ý, toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm (46 tàu/368 lao động của tỉnh Bình Định đã ra khỏi khu vực nguy hiểm). Về 2 tàu của Bình Định đang bị chìm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ.

Theo số liệu cập nhật đến 14h ngày 28/10, do ảnh hưởng của bão, hiện tại có 360 xã đang bị mất điện, chủ yếu tại Đà Nẵng – 11 xã; Quảng Nam – 56 xã; Quảng Ngãi – 145 xã; Bình Định – 97; Phú Yên – 51 xã. Ngoài ra, đứt đường dây trung thế (Phú Yên); gãy 1 cột điện trung thế (Phú Yên).

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của bão ở Bình Định đã làm 2 người bị thương. Về nhà: 3 nhà bị sập, 972 nhà bị tốc mái. Đồng thời, 31 trụ sở cơ quan và 28 điểm trường bị hư hại, tốc mái (Quảng Ngãi).

Theo Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão, mưa lũ sau bão. Tổng hợp thiệt hại và triển khai khắc phục hậu quả (đặc biệt là tại tỉnh Quảng Ngãi). Triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuyền viên trên 2 tàu cá Bình Định; sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông cho đến khi bão tan. Đồng thời, vận hành hồ chứa phù hợp, giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn công trình…

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 4.000 tỷ đồng

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet với tổng số tiền cá cược, giao dịch được xác định trên 4.000 tỷ đồng .

Sau một thời gian kiên trì theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt xử lý 1 đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet, hoạt động tinh vi, có sự liên kết giữa các đối tượng liên tỉnh, số tiền giao dịch hằng ngày lên tới 10 tỷ đồng, do đối tượng Võ Văn Hải (SN 1971, trú phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu.

 Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN.

Hải quản lý tài khoản Super Master cá độ bóng đá chia thành 10 tài khoản Master, 21 tài khoản Agent, 76 tài khoản member với số điểm giao dịch cá độ bóng đá rất lớn.

Ngoài đối tượng Hải, cơ quan Công an còn bắt giữ 11 đối tượng khác gồm Trần Kiêm Hồng Quốc (SN 1980); Trương Thanh Mỹ Hoài (SN 1969); Hồ Ngọc Tuấn (SN 1970); Nguyễn Thành Chín (SN 1977); Nguyễn Huy Thành (SN 1983); Trương Ngọc Điệp (SN 1980); Hoàng Ngọc Phương (SN 1983); Bùi Khắc Bình (SN 1970); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985), đều trú ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Duy Phát (SN 1981) và Nguyễn Tấn Dương (SN 1969), cùng trú ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ tang vật của các đối tượng trên gồm 1 khẩu súng ngắn; 13 thẻ ngân hàng các loại; 28 ĐTDĐ; 5 máy tính, laptop, hơn 350 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Bước đầu, Công an làm rõ, từ cuối thời điểm hoạt động là đầu năm 2019 đến thời điểm bị bắt giữ, tổng các tài khoản những đối tượng trong đường dây cá độ này giao dịch hơn 80 triệu điểm triệu điểm, tương ứng với trên 4.000 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng.

Số ca tử vong do dịch COVID-19 cao nhất từ trước tới nay tại một số nước châu Âu

Ngày 28/10, một số nước ở châu Âu tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 cao nhất từ trước tới nay trong 24 giờ qua.

Cụ thể, Nga ghi nhận 16.202 ca nhiễm mới và 346 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong do COVID-19 cao nhất nước này trong vòng một ngày.

 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN.

Như vậy, tính đến nay, Nga có tổng cộng 1.563.976 ca mắc COVID-19, trong đó có 26.935 ca tử vong, trở thành nước đứng thứ 4 thế giới về số ca nhiễm, sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil.

Tương tự, Ukraine thông báo có thêm 165 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong do COVID-19 tính theo ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 6.755 ca trong tổng số 363.075 ca mắc COVID-19.

Trong khi đó, Séc ghi nhận 15.663 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, số ca nhiễm trong ngày cao nhất, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 284.033 ca trong đó có 2.547 ca tử vong. Séc là một trong số những nước có tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 nhanh nhất ở châu Âu.

Trong 24 giờ qua, Anh đã ghi nhận thêm 367 trường hợp tử vong do bệnh COVID-19 - con số cao nhất trong một ngày tại nước này kể từ tháng 5 vừa qua.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nêu rõ: "Chúng ta cần ứng phó hiệu quả hơn trong ngăn chặn virus SARS-CoV-2 trước khi người dân lây nhiễm lẫn nhau. Chúng ta cần lập kế hoạch chặt chẽ, nếu không sẽ phải áp đặt các lệnh phong tỏa tự động trong những tháng tới"./.

 

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực