Triệt phá đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn tại Hà Nội

Thứ năm, 23/12/2021 19:56
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐSCVN) - Triệt phá đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn tại Hà Nội; Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND thị trấn lạm dụng quyền hạn tại Đắk Nông; 85 người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ở Madagascar... là một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý hôm nay 23/12.
  Triệt phá đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn tại Hà Nội

Ngày 23/12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn tại phường Phú Diễn.

Được biết, vào khoảng tháng 10, Đội Cảnh sát Kinh tế quận Bắc Từ Liêm phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng trao đổi, mua bán hàng hóa là các loại thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe của một số công ty. Qua điều tra, xác minh, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả. Ngay lập tức, các đơn vị đã tổ chức xác minh để làm rõ nhân thân lai lịch các đối tượng có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây mua bán hàng giả (ảnh: TTXVN) 

Ngày 20/12, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang tiến hành mua bán hàng giả gồm: Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1986, Phạm Quốc Thái, sinh năm 1990, Nguyễn Thị Thu Yến, sinh năm 1991, và Nguyễn Bích Hà, sinh năm 1986. Tang vật thu giữ gồm 700 hộp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả nhãn hiệu BOCA, 1.000 mẫu tem giả, 100 giấy hướng dẫn sử dụng, 4 điện thoại di động, 3 máy khò, 100 cuộn nilong khổ lớn cùng nhiều dụng cụ khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm vẫn đang tiếp tục củng cố tài liệu để điều tra, truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.

Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND thị trấn lạm dụng quyền hạn tại Đắk Nông

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Xuyến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Đức An, huyện Đắk Song. Theo thông tin ban đầu, bà Xuyến đã bị khởi tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 357, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, bà Hoàng Thị Xuyến bị khởi tố vì liên quan đến vụ việc bán đất rừng của các cựu chiến binh thị trấn Đức An, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can vào tháng 6 và tháng 7/2021, các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Liên quan đến những sai phạm tại Chi hội Cựu chiến binh Tổ 6, Tổ 7, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ba đối tượng: Nguyễn Văn Tuế, nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Tổ 7, thị trấn Đức An, Nguyễn Thanh Vàn, nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Tổ 6, thị trấn Đức An và Trịnh Văn Thanh, hội viên Chi hội Cựu chiến binh Tổ 6, thị trấn Đức An.

Tháng 10/2021, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Xuân Đĩnh, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Tuynh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An.

Theo điều tra ban đầu, Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An đã không trông coi, bảo vệ đất rừng được giao mà phân lô bán nền cho các hội viên và một số người khác. Các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng.

85 người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ở Madagascar

Ngày 23/12, giới chức hàng hải Cộng hòa Madagascar thông báo đã trục vớt thêm 21 thi thể trong vụ chìm tàu mới đây ở ngoài khơi quốc gia Đông Phi. Như vậy, tổng số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 85 người, trong đó có 5 trẻ em.

Ở thời điểm xảy ra thảm kịch, có 138 người có mặt trên một con tàu gỗ dài khoảng 3,6m. Lực lượng chức năng chỉ cứu sống được 50 người.

Lực lượng chức năng chỉ cứu sống được 50 người (Ảnh: AFP) 

Con tàu xuất phát từ làng Antseraka đi đến Soanierana-Ivongo với khoảng cách khoảng 100km. Theo quy định, con tàu này là tàu chở hàng và không được phép chở khách. Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan phụ trách hàng hải và cảng sông của Madagascar (APMF), động cơ của con tàu gặp trục trặc kỹ thuật.

Giới chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc./.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực