Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn bằng xe "luồng xanh"

Thứ tư, 08/09/2021 19:43
(ĐCSVN) - Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn bằng xe "luồng xanh"; Phát hiện nhiều đối tượng đánh bạc trong rẫy tại Bình Phước giữa mùa dịch; Hỏa hoạn tại nhà tù ở Indonesia khiến ít nhất 40 người thiệt mạng… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 8/9.

Lợi dụng “luồng xanh” vận chuyển gần 100kg ma túy vào TP Hồ Chí Minh

 Ma túy được các đối tượng ngụy trang trong các giỏ hàng, bên trên đặt các loại mắm cá rô, cá lóc để che đậy

Chiều 8/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết đã triệt phá một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với tổng trọng lượng gần 100kg ma túy các loại. Đáng chú ý, các đối tượng đã lợi dụng xe được cấp giấy ưu tiên theo “luồng xanh” vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2021, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán trái phép nhiều loại ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đặc biệt, các đối tượng đã lợi dụng xe được cấp giấy nhận diện phương tiện ưu tiên theo “luồng xanh” vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ sản xuất, xuất khẩu và lưu thông thông suốt qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Ma túy được các đối tượng ngụy trang trong các giỏ hàng, bên trên đặt các loại mắm cá rô, cá lóc để che đậy.

Sau khi nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an, Công an Quận 12, Công an hai huyện Bình Chánh và Củ Chi lên phương án triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy này. Lực lượng Công an sau đó đã bắt quả tang 4 đối tượng L.T.H (sinh năm 1992), H.H.N (sinh năm 1992), H.V.T (sinh năm 1975) và Đ.T.M.D (sinh năm 1980); thu giữ khoảng 99,648 kg ma túy các loại (92 bánh Heroin; 59,96kg MA; 20.000 viên thuốc lắc) được cất giấu bên trong 4 giỏ hàng, phía trên là mắm cá rô, cá lóc.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bình Phước phát hiện nhiều đối tượng đánh bạc trong rẫy giữa mùa dịch

Đối tượng vi phạm tại cơ quan công an (nguồn: TTXVN) 

Công an xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng (Bình Phước) đang triệu tập để lấy lời khai, củng cố hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử lý 8 đối tượng đánh bạc tại rẫy của một người dân trong thời điểm xã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ, ngày 7/9, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Thọ Sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng bắt quả tang nhiều người đang tổ chức đánh bạc tại chòi rẫy của một người dân ở thôn Sơn Hiệp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tang vật và thu giữ 6,8 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc.

Sáu đối tượng đã bị bắt quả tang tại chỗ. Sau khi lấy lời khai và tuyên truyền vận động, vào sáng ngày 8/9, hai đối tượng nữa đã ra đầu thú tại địa phương.

Các đối tượng trên đã vi phạm quy định về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng”, quy định điểm C, khoản 3, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ và tội đánh bạc, quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Công an xã chuyển hồ sơ tham mưu UBND xã Thọ Sơn trình UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng trên về hành vi tụ tập đông người trong lúc đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Hỏa hoạn tại nhà tù ở Indonesia khiến ít nhất 40 người thiệt mạng

Xe cứu thương được điều động đến hiện trường vụ hoả hoạn tại nhà tù ở Tangerang, tỉnh Banten, Indonesia, ngày 8/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia, đã có một vụ cháy xảy ra vào khoảng thời gian từ 1h đến 2h sáng 8/9 (giờ địa phương) tại một nhà tù ở Tanggerang, tỉnh Banten của Indonesia.

Nhà chức trách Indonesia cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng, khoảng 80 người bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này. Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt đám cháy trong 2 giờ đồng hồ đồng.

Nhà tù Tanggerang hiện có 2.072 tù nhân. Khu C của nhà tù - nơi xảy ra hỏa hoạn có 122 tù nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện./.

 

V.Lê (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực