U19 Việt Nam sẽ tranh giải Ba U19 Đông Nam Á

Thứ tư, 13/07/2022 20:55
(ĐCSVN) - Cựu Chủ tịch Hà Nội được giảm 1 năm tù vì bệnh tật, có nhiều bằng khen; thua ở Bán kết, U19 Việt Nam sẽ tranh giải Ba U19 Đông Nam Á; Nga tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Ukraine, Đức công khai khí tài viện trợ cho Kiev… là một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý hôm nay 13/7.

Cựu Chủ tịch Hà Nội được giảm 1 năm tù vì bệnh tật, có nhiều bằng khen

Tòa phúc thẩm xác định, ông Nguyễn Đức Chung đã nhận trách nhiệm, có nhiều bằng khen, lại đang phải điều trị bệnh nên chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt tù.

 Cựu Chủ tịch Hà Nội được giảm 1 năm tù vì bệnh tật, có nhiều bằng khen. Nguồn: cand.com.vn

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, cuối chiều 13/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội), quyết định tuyên phạt 2 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo điều 281 Bộ luật Hình sự 1999.

Như vậy so với án sơ thẩm, ông Chung được giảm 1 năm tù. Cùng với hai bản án đã có hiệu lực pháp luật trước đó, toà buộc ông Chung phải chấp hành tổng hình phạt là 12 năm tù tính từ ngày bị bắt 28/8/2020.

Cùng vụ án, tòa phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bà Phạm Thị Thu Hường (cựu chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư) 2 năm 8 tháng (án sơ thẩm 3 năm 6 tháng); Phạm Thị Kim Tuyến (cựu trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư) 3 năm tù (sơ thẩm 4 năm 6 tháng) cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Về dân sự, toà ghi nhận bà Tuyến và Hường đã nộp khắc phục xong hậu quả là mỗi người hơn 3 tỷ đồng.

HĐXX nhận xét, ông Chung đã lợi dụng chức vụ được giao để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, gây ảnh hưởng xấu đến lựa chọn nhà thầu, làm bức xúc trong xã hội. Tuy nhiên tại toà phúc thẩm, ông Chung đã nhận trách nhiệm cá nhân nên được ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo.

Ngoài ra, cựu Chủ tịch Hà Nội đã xuất trình nhiều giấy khen, bằng khen, giấy tờ thể hiện sự đóng góp với xã hội trong các hoạt động thiện nguyện. Bị cáo còn đang mắc bệnh hiểm nghèo, phải chữa trị nên toà chấp nhận giảm nhẹ hình phạt.

Đối với hai bị cáo Tuyến và Hường, tòa phúc thẩm đánh giá mức án tòa sơ thẩm tuyên là đúng và phù hợp. Tuy nhiên, hai người này thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của cấp trên và suốt quá trình điều tra, xét xử đã khai báo thành khẩn. Khi toà phúc thẩm diễn ra, cả hai đã tác động gia đình hoàn thành nghĩa vụ dân sự nên được xem xét.

Trước đó, khi được nói lời sau cùng trong phiên tòa buổi sáng, bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng thuộc Sở KH&ĐT) mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Nguyễn Đức Chung trong vụ án.

Về phần mình, bị cáo Tuyến cho rằng bản thân có hơn 30 năm công tác và làm việc, luôn có ý thức về trách nhiệm của mình khi thực thi công vụ nhưng không ngờ sắp đến thời điểm nhận sổ hưu trí lại phải đứng trước tòa.

“Tôi thực sự rất trân trọng tình cảm của người thân, gia đình, bạn bè đã đồng hành. Tôi mong HĐXX xem xét giảm án đến mức thấp nhất để tôi có thể sớm được trở về”, bà Phạm Thị Kim Tuyến nói.

Đồng nghiệp cùng cơ quan bà Tuyến là bị cáo Phạm Thị Thu Hường (cựu Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Nội) trình bày, đã nhận thức rõ được những vi phạm.

Bà Hường cho biết, trong hai ngày tại tòa, bà được ông Nguyễn Đức Chung động viên nhiều, nên bày tỏ mong muốn tòa giảm án cho cả ông Chung và người đồng nghiệp Phạm Thị Kim Tuyến.

Là người phát biểu cuối cùng, bị cáo Nguyễn Đức Chung cho rằng, từ trước tới nay khi làm nhiệm vụ chỉ căn cứ vào Hiến pháp và pháp luật. Quá trình làm việc với cơ quan tố tụng, ông cũng viện dẫn những nội dung, điều khoản, thông tư, nghị định để chứng minh cho việc làm của mình.

Theo cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, tại phiên phúc thẩm bị cáo đã nhận thức rõ với tư cách là người đứng đầu nên nhận trách nhiệm trước HĐXX. Bị cáo mong muốn được tòa xem xét công minh.

Ngoài ra, ông Chung còn gửi lời cảm ơn đại diện Viện kiểm sát đã nêu những đề xuất liên quan đến tình tiết mới, cảm ơn các luật sư đã bào chữa cho mình.

Theo hồ sơ vụ án, gói thầu số hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp do Sở KH&ĐT TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Tuy vậy, quá trình thực hiện các gói thầu, từ đề xuất của Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo dừng thầu trái quy định.

Trong quá trình sửa đổi gói thầu, ông Chung còn yêu cầu Sở này lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố, trong khi đến nay Hà Nội chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung.

Cơ quan tố tụng cho rằng, ông Chung phạm tội nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc UBND TP Hà Nội. Đồng thời, gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng.

Thua ở Bán kết, U19 Việt Nam sẽ tranh giải Ba U19 Đông Nam Á

Tại trận Bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra chiều 13/7, đội tuyển U19 Việt Nam đã không thể tiến vào trận chung kết như sự kỳ vọng của khán giả hâm mộ khi để thua 0-3 trước U19 Malaysia.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam sẽ cần sớm ổn định tinh thần để chuẩn bị cho trận đấu tranh giải Ba với đối thủ là đội thua trong trận Bán kết còn lại giữa U19 Lào và U19 Thái Lan.

Nguồn vtc.vn

Đã tìm hiểu kỹ lưỡng về lối chơi của nhau thông qua các trận đấu tại vòng bảng nên cả hai đội đều nhập cuộc với sự chủ động trong tính toán riêng của mình. U19 Malaysia đẩy cao đội hình chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, U19 Việt Nam cũng không mất nhiều thời gian để giành quyền kiểm soát bóng và triển khai các mũi tấn công về hướng khung thành đội bạn.

Thi đấu lấn lướt hơn, nhưng trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ của đội bạn, U19 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xâm nhập vòng cấm, buộc phải tìm kiếm cơ may từ những cú sút xa.

Trong khi U19 Việt Nam vẫn đang bế tắc trong việc "mở khóa" khung thành đối thủ, U19 Malaysia lại bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0. Phút 26, tận dụng tình huống phá bóng không tốt của Hà Châu Phi, Izwan Yusian chuyền Mohd Faizal tạo điều kiện cho cầu thủ này tung cú cứa lòng đưa bóng về góc xa, làm bó tay thủ thành Văn Bình.

Những phút còn lại, U19 Việt Nam nỗ lực gia tăng sức ép, nhưng tâm lý nôn nóng đã khiến các pha phối hợp mang tính quyết định thiếu đi sự sắc bén cần thiết để xuyên thủng hệ thống phòng ngự của U19 Malaysia.

Sang hiệp hai, U19 Malaysia chủ động chơi với đội hình thấp nhằm bảo vệ thành quả cũng như chờ đợi cơ hội để phản công nhanh. Điều này đã tạo điều kiện cho U19 Việt Nam hoàn toàn chiếm quyền kiếm soát bóng và gây áp lực mạnh mẽ trước khung thành đối phương. Liên tiếp các pha sóng gió được các học trò huấn luyện viên (HLV) Đinh Thế Nam tạo ra và có thời điểm U19 Việt Nam đã tiến rất gần tới bàn thắng, trong đó đáng tiếc nhất là cú đánh đầu trúng cột dọc của Quốc Việt ở phút 55.

Khó khăn nối tiếp khó khăn khi U19 Việt Nam phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 70.  Cầu thủ vào sân thay người - Haqumi Azim đã vượt qua Văn Sơn trước khi căng ngang thuận lợi cho Haiqal Haqeemi dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Malaysia.

Ở những diễn biến tiếp theo, thời gian của trận đấu như trôi nhanh hơn theo tốc độ lên bóng của U19 Việt Nam. Thế nhưng, trước hệ thống phòng ngự đa tầng và chơi rất tập trung của đội bạn, các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã không thể tìm kiếm được bàn gỡ. Không những vậy, U19 Việt Nam còn chịu bàn thua thứ ba sau một tình huống phản công nhanh của U19 Malaysia ở phút 86. Trung vệ Hoàng Cảnh trượt chân trong pha truy cản, giúp Haykal có cơ hội đối mặt thủ môn Văn Bình. Cầu thủ này dễ dàng đánh lừa thủ thành Việt Nam trước khi dứt điểm vào gôn trống, ấn định tỷ số 3-0 cho U19 Malaysia.

Thua trận 0-3 tại Bán kết sẽ là bài học lớn đối với các cầu thủ trẻ đang trên đường hoàn thiện bản thân. Thất bại này cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết khi U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu chính là Vòng loại U19 châu Á 2023 sắp tới.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam sẽ cần sớm ổn định tinh thần để chuẩn bị cho trận đấu tranh giải Ba với đối thủ là đội thua trong trận Bán kết còn lại giữa U19 Lào và U19 Thái Lan, diễn ra lúc 20h00 ngày 13/7.

Nga tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng Moscow đã bắn hạ 3 máy bay quân sự của Kiev ở miền đông Ukraine.

Trong buổi họp báo thường nhật ngày 13/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các tiêm kích của quân đội nước này đã tiêu diệt một máy bay Su-25 và một máy bay Su-24 ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine và một chiến đấu cơ MiG-29 ở khu vực Mykolaiv.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng khẳng định đã gây tổn thất lớn cho các lực lượng Kiev trong 24 giờ qua, khiến ít nhất 425 quân nhân Ukraine thiệt mạng và bắn hạ 9 máy bay không người lái của nước láng giềng.

Đặc biệt, nhà chức trách Nga tuyên bố đã loại biên 350 binh sĩ đối địch trong các cuộc tấn công chính xác cao vào một xưởng đóng tàu ở Mykolaiv, cũng như tiêu diệt và bắt giữ "một nhóm trinh sát và phá hoại" ở Dementievka thuộc vùng Kharkiv.

Reuters cho biết không thể xác minh các thông tin trên./.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực