Việt Nam ghi nhận 13.137 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày

Chủ nhật, 05/09/2021 21:39
(ĐCSVN) - Theo bản tin từ Bộ Y tế, tính đến thời điểm 17h00 ngày 5/9, Việt Nam tiếp tục ghi nhận 13.137 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 36 ca nhập cảnh. Như vậy, trong 24h qua, nước ta ghi nhận số ca trong nước tăng 3.580 ca, các tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang.
Tiêm vaccine cho công nhân khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, số ca mắc đã được xác nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh là 6.226 ca, Bình Dương 3.540 ca, Đồng Nai 1.243 ca, Long An 756 ca, Kiên Giang 345 ca, Tiền Giang 133 ca, Cần Thơ 100 ca. Các tỉnh thành khác dưới 100 ca gồm Tây Ninh (91), Đồng Tháp (78), Khánh Hòa (74), An Giang (73), Đà Nẵng (64), Hà Nội (53), Bà Rịa-Vũng Tàu (51), Nghệ An (48), Bình Thuận (47), Trà Vinh (33), Quảng Ngãi (25), Phú Yên (24), Bình Phước (22), Vĩnh Long (20), Bình Định (13), Cà Mau (6), Lâm Đồng (5), Bến Tre (5), Bắc Ninh (5), Quảng Trị (4), Thanh Hóa (4), Lạng Sơn (3), Sơn La (2), Bạc Liêu (2), Ninh Thuận (1), Quảng Nam (1), Hà Tĩnh (1), Bắc Giang (1), Quảng Ninh (1) và Đắk Nông (1).

Số ca nhiễm được ghi nhận trong nước từ 24h qua đã tăng 3.580 ca. Kể từ đầu dịch, Việt Nam có 524.307 ca nhiễm, đứng thứ 51/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này, đã có 288.953 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cũng trong ngày 5/9, các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 281 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh là 222 ca, Bình Dương 38 ca, Tiền Giang 5 ca, Cần Thơ 4 ca, Long An 3 ca, Bình Thuận 2 ca, Đồng Tháp 2 ca, Khánh Hòa 2 ca, Hà Nội 1 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 1 ca, và Đồng Nai 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước ta Việt Nam tính đến nay là 13.074 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc.

Sử dụng giấy tờ quân đội giả để qua chốt kiểm soát

Sáng ngày 5/9, Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông phát hiện một đối tượng sử dụng giấy tờ quân đội giả để qua chốt kiểm soát COVID-19 trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Giấy tờ lái xe Nguyễn Đức Bảy sử dụng để qua chốt kiểm dịch. (Ảnh: thanhnien.vn)

Vào lúc 9h15, tại km11 cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (Trạm thu phí Long Phước), tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ phát hiện xe ôtô biển số 51F-525.48 vi phạm chạy quá tốc độ nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm soát. Kiểm tra ban đầu, trên xe có 5 người gồm lái xe Nguyễn Đức Bảy (sinh năm 1974, trú tại 362/15/K83, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Sương (sinh năm 1945), Nguyễn Minh Hùng (sinh năm 1970), Quách Vĩ Hào (sinh năm 2003), và Quách Đình Đảm (sinh năm 1998).

Tại thời điểm này, lái xe cho biết mình là người thuộc quân đội và đã xuất trình 3 loại giấy tờ có liên quan đến quân đội đều mang tên Nguyễn Đức Bảy. Sau khi đưa các đối tượng nghi vấn về Công an phường Long Phước kiểm tra, đối tượng đã khai nhận mình không phải là người trong quân đội. Toàn bộ số giấy tờ nói trên đều được đối tượng nhờ một người quen làm cho để qua các chốt kiểm soát COVID-19.

Tổ công tác Đội 6 đã bàn giao người, phương tiện cho Công an phường Long Phước để điều tra, xử lý theo đúng theo quy định pháp luật.

Giải cứu người trong đám cháy lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 5/9, một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần đã gây ra đám cháy tại số 34 đường số 14A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời để giải cứu ba người. Tuy nhiên, một người trong số đó đã tử vong tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng giải cứu người trong đám cháy. (Ảnh: TTXVN) 

Khi vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h00 ngày 5/9, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an quận Bình Tân đã huy động 6 xe cùng 22 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường. Vào 7h45, đám cháy được được kiểm soát hoàn toàn, lực lượng chức năng cứu ra ngoài được 3 người gồm ông Võ Tấn Đạt (sinh năm 1975), 2 người con ông Đạt là Võ Công Danh (sinh năm 2004) và Võ Danh Nhân (sinh năm 2009). Sau khi được đưa tới bệnh viện, nạn nhân Đạt đã không qua khỏi.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân Đạt có tiền sử bệnh tâm thần đã tự gây ra đám cháy.

Đánh bom liều chết khiến 3 người thiệt mạng tại Pakistan

Sáng 5/9, một vụ dánh bom liều chết đã xảy ra tại ngoại ô thủ phủ Quetta, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan. Vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe của lực lượng bán quân sự khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương.

 Hiện trường vụ đánh bom liều chết ở thành phố Quetta. (Ảnh: TTXVN)

Theo các nguồn tin từ cảnh sát, đoàn xe FC được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho cộng đồng dân tộc thiểu số Hazara trong thành phố và bị tấn công khi đang tiến hành tuần tra định kỳ.

Người phụ trách hoạt động cứu hộ ở Quetta, ông Muhammad Zeeshan cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 sáng theo giờ địa phương. Kẻ đánh bom đã lao chiếc xe máy chứa đầy chất nổ vào một trong những phương tiện của đoàn xe của lực lượng FC ở ngoại ô thành phố. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó, một vài người đang trong tình trạng nguy kịch.

Tới lúc này, chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công nói trên.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực