Việt Nam ghi nhận 272 ca mắc COVID-19 trong ngày

Thứ hai, 21/06/2021 20:54
(ĐCSVN) - Việt Nam ghi nhận 272 ca mắc COVID-19; Bắt quả tang các nhóm đối tượng trồng trái phép hơn 2.600 cây cần sa; Thủ tướng Thụy Điển không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay (21/6).

272 ca mắc COVID-19 trong ngày

 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR tại CDC Nghệ An. (Ảnh: SKĐS)

Bộ Y tế cho biết, trong ngày hôm nay có 272 ca mắc COVID-19, có 224 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trong 272 ca mắc mới, có 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 267 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể, 05 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Hải Dương (1), Kiên Giang (1), An Giang (1).

267 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (166), Bắc Giang (51), Bình Dương (21), Bắc Ninh (13), Nghệ An (5), Đà Nẵng (4), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (2), Trà Vinh (1); trong đó 258 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Bên cạnh đó, chiều 21/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong số 67, 68 và 69 là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền nặng liên quan COVID-19. Như vậy, ở đợt dịch thứ 4 này, đã có 34 ca tử vong liên quan đến COVID-19, trong đó đa phần là các ca bệnh tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan..

Tổng số trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện đến nay là 69 trường hợp.

Bắt quả tang các nhóm đối tượng trồng trái phép hơn 2.600 cây cần sa

 Hai đối tượng trồng cần sa tại xã Nam Bình. Ảnh:TTXVN 

Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1972, trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) và Lê Thanh Tâm (sinh năm 1983, trú tại Phường 2, Quận 4, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi trồng trái phép hơn 2.600 cây cần sa.

Trước đó, ngày 20/6/2021, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Đắk Song) phối hợp các cơ quan chức năng bắt quả tang Hải và Tâm trồng cây cần sa ở sát bờ suối thuộc Thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2.613 cây cần sa có chiều cao từ 40 cm - 70 cm được trồng trong các chậu nhựa và 2,2 kg lá nghi lá cây cần sa tươi, 1 gói nilon đựng hoa quả khô nghi hoa quả cây cần sa.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, vào tháng đầu tháng 6/2021, Hải được một người đàn ông tên Hiển (hiện đẫ bỏ trốn) thuê trồng, chăm sóc cây cần sa với tiền công 300.000 đồng/ngày. Đến ngày 17/6, Hải rủ thêm Tâm đến cùng làm với tiền công là 300.000 đồng/ngày.

Cũng trong ngày 20/6/2021, Công an huyện Đắk Song đã kiểm tra rẫy cà phê của ông Nguyễn Văn Nhiệm (Tổ dân phố 8, thị trấn Đức An) và phát hiện 325 cây cần sa với chiều cao từ 1,2 - 1,5 m được trồng xen với cây hồ tiêu. Ông Nhiệm khai nhận, số cây cần sa nói trên được ông trồng từ đầu tháng 5/2021 đến nay với mục đích "làm thức ăn cho gà".

Thủ tướng Thụy Điển không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tại cuộc họp báo ở Stockholm, ngày 20/6/2021.
Ảnh: AFP/TTXVN 

Ngày 21/6, Thủ tướng Thụy Điển theo đường lối trung tả Stefan Lofven, Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội, đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội nước này.

Cuộc bỏ phiếu được tổ chức theo kiến nghị do đảng Dân chủ Thụy Điển (SD) đệ trình hôm 17/6. Kết quả bỏ phiếu cho thấy 181/349 nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển đồng ý bãi nhiệm Thủ tướng Lofven, cao hơn mức 175 phiếu cần thiết tối thiểu.

Kết quả trên đồng nghĩa Thủ tướng Lofven có một tuần để kêu gọi bầu cử sớm hoặc từ chức - kịch bản sẽ cho phép Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen mở các cuộc đối thoại giữa các đảng phái để tìm một thủ tướng mới. Nếu phải ra đi, ông Lofven sẽ là Thủ tướng Thụy Điển đầu tiên phải từ chức do không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thụy Điển bắt nguồn từ một dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ nhằm cải cách các biện pháp kiểm soát tiền thuê bất động sản và khả năng để ngỏ cho các chủ đất tự do ra giá thuê với những căn hộ mới được xây dựng. Kế hoạch này được xem là đi ngược lại với mô hình xã hội của Thụy Điển và gây bất lợi cho người đi thuê./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực