Việt Nam lại xuất hiện ca mắc bệnh cúm A/H5 trên người

Thứ năm, 20/10/2022 21:54
(ĐCSVN) - Ca bệnh cúm A(H5) trên người mới nhất tại Việt Nam được phát hiện kể từ tháng 2/2014; Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên; Bùng phát vi khuẩn “ăn thịt người” sau bão tại Mỹ… là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay.
 Ảnh minh họa (nguồn: TTXVN)

Nếu tính tích lũy từ năm 2003, cả nước đã ghi nhận 128 trường hợp nhiễm cúm A(H5). Thông tin trên được xác nhận từ báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm. Theo đó, từ ngày 17/10/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H5 từ mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nữ 5 tuổi ở Phú Thọ.

Được biết, đây là ca bệnh cúm A/H5 trên người mới nhất tại Việt Nam kể từ tháng 2/2014. Ngay sau khi xác định được ca bệnh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã cử đội phòng chống cơ động lên Phú Thọ để phối hợp với Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng điều tra dịch tễ.

Sau khi lấy 65 mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc với bệnh nhân, bao gồm cả tiếp xúc xa và tiếp xúc gần, kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều âm tính với cúm A/H5.

Lãnh đạo Bộ Y tế đã đề nghị ngành y tế các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm, điều tra các trường hợp người nghi nhiễm các chủng cúm gia cầm, xử lý sớm, triệt để ổ dịch tại các địa phương, đồng thời giám sát, phòng chống cúm gia cầm trên người để xây dựng phương án phòng, chống dịch. Ngoài ra, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm lây sang người tại khu vực có dấu hiệu gia cầm chết, ốm có nguy cơ cao.

Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin, dịch cúm gia cầm vẫn được ghi nhận rải rác ở nhiều địa phương trên cả nước. Do thời tiết hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa, dự báo nguy cơ cúm gia cầm lây sang người là khá cao.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên

Trong các ngày 18 và 19/10/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 21. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
 
 Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 21 (ảnh: TTXVN)

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung:

Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19:

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định: Khiển trách Ban cán sự đảng UBND thành phố Đà Nẵng các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và các đồng chí: Lê Trung Chinh, Huỳnh Đức Thơ, Hồ Kỳ Minh, Trần Văn Miên, Nguyễn Văn Phụng; Cảnh cáo đồng chí Ngô Thị Kim Yến; Khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Tôn Thất Thạnh.

Tiếp tục xem xét một số đảng viên liên quan đến vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:

- Khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Phùng Ngọc Tấn, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Quyền Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Cảnh cáo đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Khiển trách các đồng chí: Phạm Văn Đức, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; Võ Quang Trọng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Trần Minh Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, nguyên Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 19 đối với Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:

- Cảnh cáo các đồng chí: Mai Văn Trinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 và năm 2021; Nguyễn Huy Bằng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, nguyên Chánh Thanh tra Bộ; Trần Thanh Khiết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Giám đốc Ban Quản lý các dự án; Trần Tú Khánh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khiển trách đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Bùng phát “vi khuẩn ăn thịt người” tại Mỹ sau bão Ian

Sau cơn bão Ian, vi khuẩn Vibrio vulnificus đã khiến 11 người tử vong và 65 người mắc bệnh tại Florida. Nhiều trường hợp đã phải phẫu thuật, thậm chí phải cắt bỏ các chi vì căn bệnh này.

Theo các quan chức tại bang Florida, miền Đông Nam nước Mỹ, sau cơn bão Ian vào ngày 28/9 vừa qua, 29 ca mắc bệnh và 4 ca tử vong do “vi khuẩn ăn thịt người” đã được phát hiện. Tính từ đầu năm, vi khuẩn Vibrio vulnificus đã khiến 11 người tử vong và 65 người mắc bệnh. Trong năm 2021, lực lượng chức năng đã ghi nhận có 10 ca tử vong tại Florida liên quan đến vi khuẩn này, trong năm 2020 là 7 ca.

Nhà cửa của người dân bị hư hại sau bão Ian tại Florida, Mỹ (ảnh: TTXVN)

Cơ quan y tế bang Florida cảnh báo những người có vết thương hoặc vết xước mới không nên tiếp xúc với nước. Ngoài ra, những người bị suy giảm miễn dịch, như bệnh gan mãn tính, bệnh thận hoặc hệ miễn dịch suy yếu phải trang bị bảo hộ thích hợp cho chân để phòng thương tích do va phải đá và vỏ sò trên bãi biển.

Vi khuẩn Vibrio vulnificus xâm nhập vào cơ thể con người qua các vết thương hở hoặc qua đường ăn uống, gây nhiễm trùng da nặng và có thể đe dọa đến tính mạng. Tỷ lệ tử vong do nhiễm loại vi khuẩn này là 20%, đôi khi chỉ 1 hoặc 2 ngày sau khi mắc bệnh.

Vibrio vulnificus, loại vi khuẩn được mô tả là “ăn thịt người” vì nhiễm trùng da có thể nhanh chóng phát triển thành viêm cân mạc hoại tử. Đây là tình trạng gây ra sự phân hủy mô, nhiều trường hợp người bệnh buộc phải cắt bỏ chi để ngăn chặn sự lây lan./.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực