Xác định nguyên nhân ban đầu vụ chém 3 người thương vong tại Hà Nội

Thứ ba, 10/01/2023 21:19
(ĐCSVN) - Xác định nguyên nhân ban đầu vụ chém 3 người thương vong tại Hà Nội; Liên tiếp phát hiện, thu giữ lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc; Nhiều chiêu thức lừa đảo, tấn công mạng dịp Tết Quý Mão 2023; Bão và lũ lụt gây thiệt hại 120 tỷ USD cho các hãng bảo hiểm trong năm 2022;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 10/1.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ chém 3 người thương vong tại Hà Nội

Theo Công an thành phố Hà Nội, liên quan đến vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra ngày 9/1 tại thôn Bến, xã Đức Hòa, Sóc Sơn (Hà Nội), Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ đối tượng gây án là Hoàng Văn Phi, sinh năm 1985, trú tại thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình.

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: VOV)

Theo điều tra, đối tượng Hoàng Văn Phi đã dùng dao chém ông Nguyễn Quốc H. (sinh năm 1958, là bố vợ của Phi), anh Nguyễn Quốc D. (sinh năm1989, con ông H.) và cháu Nguyễn Đức M. (sinh năm 2020, con của anh D.) đều trú tại thôn Bến, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn. Hậu quả là 3 người bị thương, được đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, cháu Nguyễn Đức M. đã tử vong.

Đại diện Công an huyện Sóc Sơn cho biết, qua điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận: Từ đầu năm 2021, Phi thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau với vợ. Ngày 7/1, do bị đau đầu, Phi nghi ngờ vợ cho thuốc độc vào nước hại mình và cho rằng gia đình nhà vợ xúi giục, nên khoảng 9h45 ngày 9/1, đối tượng đi xe máy một mình, mang theo dao đến nhà bố vợ để gây án.

Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Liên tiếp phát hiện, thu giữ lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 10/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Đội 4, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, thu giữ khoảng 1 tấn nầm lợn có dấu hiệu bị phân hủy đang trên đường đi tiêu thụ.

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 9/1, Tổ công tác liên ngành bất ngờ kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại trước số nhà 158 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

 Lực lượng liên ngành thu giữ khoảng 1 tấn nầm lợn có dấu hiệu bị phân hủy. (Ảnh: TTXVN )

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện khoảng 1 tấn nầm lợn được cất giấu trong 35 bao tải dứa, bên ngoài có in nhãn mác bằng tiếng nước ngoài. Đấu tranh khai thác tại chỗ, chủ số hàng trên là T.V.C.C (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc số nội tạng động vật. Chủ hàng khai nhận, số nội tạng động vật được đối tượng thu mua trôi nổi từ nhiều nguồn trên thị trường, đang vận chuyển đi phân phối tại chợ đầu mối, một số quán ăn trên địa bàn thành phố thì bị phát hiện, thu giữ.

Trước đó, ngày 19/12/2022, Công an huyện Thanh Trì phối hợp với Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho lạnh có địa chỉ tại Km12 đường Ngọc Hồi, xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì). Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện và tạm giữ trên 500kg ức vịt xông khói, do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn, chứng từ, không có kiểm dịch.

Tại Phú Thọ, Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiêu hủy hơn 4 tấn hàng hóa là thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, thậm chí đã chuyển màu, bốc mùi hôi thối, chuẩn bị tuồn ra thị trường. 4 tấn thực phẩm này bao gồm bánh kẹo, sữa, hạt hướng dương, thực phẩm đông lạnh là gà ủ muối, chân gà, cánh gà, nội tạng động vật, các loại hải sản, giò, chả, thực phẩm đông lạnh.... Việc tiêu hủy được thực hiện tại Nhà máy Chế biến rác thải đô thị Việt Trì thuộc Công ty Cổ phần xử lý chất thải Phú Thọ theo đúng quy định.

Tại Bắc Giang, Công an huyện Lục Ngạn  thông tin vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô chở hai tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, ngày 9/1/2023, tại đường tỉnh lộ 248 thuộc địa phận thôn Cả, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn, Công an huyện phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 5 Lục Ngạn và Đội Quản lý thị trường số 3 huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn), kiểm tra xe ô tô 29H-605.26 do Tăng Hoàng Phúc (sinh năm 1991, địa chỉ phố Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên thùng xe tải có 36.000 chiếc chân gà đã qua chế biến (tương đương 2 tấn). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Tăng Hoàng Phúc không xuất trình được hóa đơn, chứng minh rõ nguồn gốc của số chân gà trên. Công an huyện Lục Ngạn tiếp tục phối hợp với đơn vị có liên quan xác minh làm rõ vụ việc

Nhiều chiêu thức lừa đảo, tấn công mạng dịp Tết Quý Mão 2023

Còn khoảng 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời điểm này, các vấn nạn lừa đảo, đặc biệt là trên không gian mạng diễn ra phức tạp. Theo thống kê của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và truyền thông), hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất là giả mạo thương hiệu, chiếm 72,6%; giả mạo chiếm đoạt tài khoản trực tuyến chiếm 11,4%; còn lại 16% là lừa đảo trúng thưởng, việc làm online, app cho vay...

Năm 2022, Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam tại địa chỉ https://canhbao.khonggianmang.vn đã ghi nhận hơn 12.930 trường hợp lừa đảo trực tuyến. Trong đó, 2 loại hình lừa đảo chính là lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân và lừa đảo tài chính.

 Trước dịp Tết Nguyên đán, các vấn nạn lừa đảo, đặc biệt là trên không gian mạng diễn ra phức tạp (Ảnh minh họa: TL)

Các ứng dụng, quảng cáo tín dụng "đen" xuất hiện trên các trang web, gửi tràn lan qua các kênh thư điện tử rác, tin nhắn SMS, mạng xã hội và nạn nhân sẽ biến thành những "con nợ" mà bản thân họ không hay biết. Còn có tình trạng đối tượng xấu dùng số điện thoại giả danh cơ quan chức năng, công an, nhà mạng viễn thông… gọi điện thoại cho nạn nhân, thông báo vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển khoản. Đối tượng lừa đảo sử dụng số điện thoại đầu số lạ gọi điện cho nạn nhân, khi bắt máy nạn nhân sẽ bị trừ tiền trong tài khoản mà không biết hoặc giả mạo doanh nghiệp, trang thương mại điện tử lớn tại Việt Nam, nước ngoài để lừa nạn nhân làm cộng tác viên.

Để dẫn dụ nạn nhân, đối tượng xấu thực hiện chạy quảng cáo lừa đảo trên Facebook hay gửi tin nhắn quảng cáo spam qua SMS; lan truyền tin giả đánh vào tâm lý hiếu kỳ, sự thương người và lòng tin. Để câu view, câu like và sau đấy là lừa gạt chiếm đoạt tài sản qua hình thức từ thiện, kêu gọi đóng góp lừa đảo.

Thậm trí, kẻ xấu còn có thủ đoạn nâng cấp lên SIM 4G hay 5G để lừa lấy số điện thoại của nạn nhân nhằm chiếm đoạt thông tin tài khoản và tài sản; giả mạo email của ngân hàng, ví điện tử, tổ chức uy tín để uy hiếp, đe dọa lừa tiền nạn nhân; lập sàn đầu tư tiền ảo, đầu tư đa cấp, đầu tư nhị phân, đầu tư Forex để lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Bão và lũ lụt gây thiệt hại 120 tỷ USD cho các hãng bảo hiểm trong năm 2022

Công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới Munich Re (Đức) cho biết, tổng thiệt hại do thảm họa thiên nhiên gây ra mà được bảo hiểm chi trả trong năm 2022 là khoảng 120 tỷ USD, tương đương với năm 2021, mặc dù thấp hơn mức thiệt hại kỷ lục của năm 2017. Mức thiệt hại do Munich Re báo cáo cao hơn mức trung bình 97 tỷ USD của 5 năm trước đó và cao hơn ước tính ban đầu 115 tỷ USD do công ty tái bảo hiểm Swiss Re (Thụy Sĩ) dự báo hồi tháng 12/2022.

 Hình ảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn ở ngoại ô Sydney, Australia ngày 4/7/2022 (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nếu tính tổng thiệt hại do các thảm họa thiên nhiên, trong đó có cả những thiệt hại không được bảo hiểm chi trả, trong năm 2022 là 270 tỷ USD, giảm so với mức 320 tỷ USD ghi nhận năm trước đó và gần bằng mức trung bình của 5 năm trước. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu thiệt hại lớn khi cơn bão Ian đổ bộ vào Florida hồi tháng 9/2022, gây tổn thất 100 tỷ USD, trong đó 60 tỷ USD được bảo hiểm. Tại Australia, các trận lũ lụt xảy ra vào đầu năm 2022 và tháng 10 cùng năm đã gây thiệt hại 8,1 tỷ USD, trong đó 4,7 tỷ USD được bảo hiểm.

Trong khi đó, các trận mưa kỷ lục xảy ra vào mùa gió mùa và băng tan nhanh hơn đã gây ra lũ lụt ở Pakistan, khiến ít nhất 1.700 người thiệt mạng và gây thiệt hại 15 tỷ USD. Hầu hết các thiệt hại không được bảo hiểm chi trả.

 Các nhà khoa học cho rằng các hiện tượng thời tiết xảy ra năm 2022 đã trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu và dự báo còn nhiều hiện tượng thời tiết tồi tệ hơn sẽ xảy ra khi bầu khí quyển của Trái Đất tiếp tục ấm lên trong thập kỷ tới./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực