Xử lý 4 cá nhân đăng thông tin sai sự thật về SCB trên mạng xã hội

Thứ sáu, 14/10/2022 20:18
(ĐCSVN) – Xử lý 4 cá nhân đăng thông tin sai sự thật về SCB trên mạng xã hội; Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Trung hứng đợt mưa lớn; WB cảnh báo thế giới có thể rơi vào suy thoái toàn cầu vào năm 2023; Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa ra vùng biển phía Đông… là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý hôm nay (14/10).

Xử lý 4 cá nhân đăng thông tin sai sự thật về SCB trên mạng xã hội

Ảnh minh họa (Nguồn: Getty Images) 

Ngày 14/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý cá nhân đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Cụ thể, trong 2 ngày 12, 13/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Quận 8, 10 mời làm việc đối với 4 cá nhân gồm: ông T.T.M (sinh năm 1977, ngụ quận Bình Thạnh, hiện là phóng viên Tạp chí D.N.S.G), ông T.M.K (sinh năm 1975, ngụ quận Gò Vấp, hiện là giảng viên một trường Đại học trên địa bàn Thành phố), ông T.C.H (sinh năm 1985, ngụ Quận 8, hiện làm công việc tự do) và ông N.H.P (sinh năm 1990, ngụ Quận 10, hiện là nhân viên lập trình) về hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến Ngân hàng SCB và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông.

Theo Cơ quan Công an, nội dung đăng tải của các cá nhân trên gây tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố. Làm việc với Cơ quan Công an, 4 cá nhân đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, tự xóa bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin rõ nguồn gốc, không đăng tải, chia sẻ, tán phát hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự; những ai vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Trung hứng đợt mưa lớn

Chiều 14/10, mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng ngập sâu trong nước. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN) 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 18h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng khoảng 250km, Quảng Nam khoảng 215km về phía Đông Đông Nam.

Trưa 14/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 (tên quốc tế là SONCA). Tuy nhiên, đến chiều tối, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (lúc 18h ngày 14/10): khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 250km, Quảng Nam khoảng 215km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm 14/10, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Trên đất liền, từ chiều tối 14/10, ven biển từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Người dân khu vực trên đề phòng nước dâng cao 2-4 m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng, thấp, sạt lở bờ biển.

Không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao, ảnh hưởng của bão suy yếu thành áp thấp gây ra đợt mưa lớn cho khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên trong ngày 14-16/10. Tổng lượng mưa phổ biến 200-500 mm, có nơi trên 600mm.

Đáng lưu ý, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể hứng lượng mưa 400-600 mm, có nơi trên 800 mm.

Với lượng mưa trên, chuyên gia cảnh báo việc xuất hiện một đợt lũ gây ngập lụt diện rộng tại khu vực trũng thấp, đồng bằng, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên.

Đặc biệt, ngập lụt sâu tập trung tại 4 huyện với 58 xã ở Thừa Thiên-Huế, 7 huyện với 75 xã ở Quảng Nam, 7 huyện với 74 xã ở Quảng Ngãi. Độ sâu phổ biến 3-6 m

WB cảnh báo thế giới có thể rơi vào suy thoái toàn cầu vào năm 2023

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass. (Ảnh: Reuters) 

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), Chủ tịch WB David Malpass cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang tiến gần "một cách nguy hiểm" đến suy thoái do lạm phát, lãi suất tăng và gánh nặng nợ ngày càng tăng ảnh hưởng tới các nước đang phát triển. Ông Malpass cho biết WB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 từ 3% xuống 1,9%, mức gần nguy hiểm với suy thoái kinh tế thế giới.

Theo ông Malpass, vấn đề lạm phát, lãi suất tăng và việc cắt dòng vốn đến các nước đang phát triển đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến người nghèo. Ông nhận định cuộc suy thoái kinh tế trên toàn cầu có thể xảy ra theo một số trường hợp nhất định.

Chủ tịch WB đánh giá dân số thế giới tăng trưởng ước tính khoảng 1,1%/năm. Do vậy, nếu tăng trưởng kinh tế chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng dân số, điều đó có nghĩa là nghèo đói gia tăng. Thêm vào đó, đại dịch COVID-19 đã lấy đi những thành quả đạt được về xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu kể từ năm 1990, khi đẩy khoảng 70 triệu người vào cảnh nghèo đói cùng cực vào năm 2020 và cuộc xung đột ở Ukraine có nguy cơ làm gia tăng thêm tình cảnh này.

Theo Báo cáo cập nhật về đói nghèo đói và thịnh vượng chung của WB, thu nhập trung bình trên toàn cầu đã giảm 4% trong năm 2020, lần giảm đầu tiên kể từ khi WB bắt đầu tiến hành đánh giá mức thu nhập trung bình vào năm 1990. Và ông Malpass nhấn mạnh, nếu xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu, thu nhập trung bình sẽ giảm tiếp.

Ông Malpass cho biết thế giới đang phải đối mặt với môi trường đầy thách thức từ các nền kinh tế phát triển và điều này cũng là mối đe dọa đối với các nước đang phát triển.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa ra vùng biển phía Đông

 Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận chiến thuật của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Ngày 14/10, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa tiếp tục phóng tên lửa ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này là một biện pháp đối phó với hành động của quân đội Hàn Quốc ở khu vực tiền tuyến. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cho biết phía Triều Tiên nhận thấy quân đội Hàn Quốc tiến hành một "cuộc bắn pháo trong khoảng 10 tiếng gần khu vực phòng thủ tiền phương của Quân đoàn 5 ngày 13/10".

Về phía Hàn Quốc, quân đội nước này cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) về phía vùng biển phía Đông của nước này từ khu vực Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng lúc 1h49 sáng cùng ngày.

Mỹ đã lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo này của Triều Tiên, gọi đây là hành động vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc… và đe dọa hòa bình cũng như sự ổn định trong khu vực.

Đây là vụ phóng tên lửa thứ 8 của Triều Tiên trong vòng chưa đầy 3 tuần qua./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực