Xử lý gần 7.800 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong ngày 30/4

Thứ bảy, 30/04/2022 19:30
(ĐCSVN) – Lực lượng CSGT toàn quốc xử lý gần 7.800 trường hợp vi phạm an toàn giao thông; bắt đối tượng quan trọng trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia; Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tăng cường sức mạnh quân sự;… là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý hôm nay (30/4).
 Lực lượng chức năng kiểm tra và lập biên bản xử lý chủ phương tiện vi phạm trật tự ATGT tại phố Phan Đình Phùng, đêm 29 rạng sáng 30-4. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 Lực lượng CSGT toàn quốc xử lý gần 7.800 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) (Bộ Công an), trong ngày 30/4, cả nước xảy ra 29 vụ TNGT, làm chết 12 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ ngày 30/4/2021, tăng 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương, tất cả đều xảy ra trên đường bộ.

Trong ngày hôm nay, lực lượng CSGT toàn quốc xử lý gần 7.800 trường hợp; ra quyết định xử phạt hơn 12 tỷ đồng; tước GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn 883 trường hợp; tạm giữ 102 ôtô, 1.108 môtô và 15 phương tiện khác.

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng cho hay, từ chiều ngày 29 và sáng ngày 30/4, tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài do lưu lượng giao thông tăng cao vượt xa năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, như: tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, Vành đai 3; QL1 qua Đồng Nai, Ninh Bình, Thanh Hóa; cao tốc theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ đi về miền Đông, miền Tây...

Đánh giá chung về tình hình ATGT trong ngày hôm nay, Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, năm nay, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại các tuyến đường cửa ngõ và tại các bến xe, nhà ga, sân bay, đặc biệt là tại các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc ra, vào cửa ngõ của hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù số người chết và số người bị thương giảm, song số vụ tai nạn giao thông lại tăng so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2021.

Bắt đối tượng quan trọng trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

 Bắt giữ đối tượng Trần Quốc Lô. (Ảnh: Baonghean)

Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa cùng Công an huyện Nghi Lộc đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đối tượng trú tại huyện Nghi Lộc có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Tiến hành rà soát, xác minh lý lịch, Ban chuyên án xác định đối tượng tình nghi chính là Trần Quốc Lô (sinh năm 1974), trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc. Lô là đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

Xác định tính chất đặc biệt nguy hiểm của đối tượng, nếu không triệt xóa đường dây, bắt giữ đối tượng, chặt đứt mắt xích quan trọng này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Nghi Lộc nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, áp dụng tổng hợp tất cả các biện pháp nghiệp vụ, đến 10 giờ ngày 28/4, tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an xã Nghi Ân, thành phố Vinh phá thành công chuyên án, bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Quốc Lô về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 4kg ma túy đá, 1 bánh hêrôin, 2 khẩu súng ngắn, 7 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Trần Quốc Lô là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các địa bàn trong cả nước tiêu thụ.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh cần tăng cường quân sự

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh cùng các tướng lĩnh quân đội. (Ảnh: Yonhap) 

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/4 đưa tin cho biết, phát biểu tại cuộc họp ở văn phòng Ủy ban Trung ương Đảng Lao động (thủ đô Bình Nhưỡng), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tăng cường sức mạnh quân sự để 'ngăn chặn trước và triệt để' mối đe dọa hạt nhân từ các thế lực thù địch. KCNA không nói rõ ngày diễn ra sự kiện. Tuy nhiên, thông tin về các hoạt động của Chủ tịch Kim thường được công bố sau đó một ngày.

Hãng KCNA cho biết ông Kim đã gặp các chỉ huy quân đội hàng đầu, những người đã tổ chức duyệt binh lớn hồi đầu tuần này. Ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường sức mạnh quân sự, trong bối cảnh các thế lực thù địch đang có âm mưu nguy hiểm, cũng như tiến hành các hành động đe dọa, bao gồm đe dọa hạt nhân.

Trước đó, TASS dẫn nguồn từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington D.C (Mỹ), tờ Financial Times ngày 29/4 đưa tin Triều Tiên đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Tờ báo cho biết các hình ảnh vệ tinh mới nhất về cơ sở hạt nhân tại bãi thử Punggye-ri cho thấy công tác chuẩn bị đang được tiến hành thuận lợi, với việc xây dựng các tòa nhà, vận chuyển vật liệu xây dựng, tăng cường trang thiết bị, vật tư tại một khu vực gần bãi thử. Các chuyên gia được trích lời cho rằng cuộc thử hạt nhân có thể diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9 tới./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực