Xuất hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam

Thứ hai, 03/10/2022 20:15
(ĐCSVN) - Xuất hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam; Khai trừ Đảng Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng; Giá xăng về sát 21.000 đồng một lít; 32 trẻ em thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Indonesia… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (3/10)

Xuất hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam

Ảnh minh họa. 

Chiều 3/10, Bộ Y tế công bố một người phụ nữ 35 tuổi đang du lịch tại Dubai thì xuất hiện triệu chứng sốt, nổi nốt đỏ, về TP Hồ Chí Minh khám ở hai bệnh viện, giải trình tự gene virus xác định bệnh đậu mùa khỉ.

Người này khởi phát bệnh ngày 18/9 khi đang du lịch tại Dubai, ngày 22/9 về TP Hồ Chí Minh, hôm sau đến Bệnh viện Từ Dũ khám với triệu chứng sốt kèm mệt mỏi, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu và ho, xuất hiện các nốt đỏ, ngứa trên cánh tay, thân mình và mặt. Bác sĩ Từ Dũ nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm nên chuyển sang Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm Realtime-PCR tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.

Ngày 25/9, kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ, bệnh nhân chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh điều trị. Mẫu bệnh phẩm được giải trình tự gene virus tại Đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Trường đại học Oxford sau đó xác định đậu mùa khỉ.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, hết sốt, tiếp tục cách ly. Bộ Y tế nhận định đây là trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ có nguồn lây từ nước ngoài, và là ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân kể từ khi về nước đã được giám sát, hiện chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân. Bộ Y tế lập 6 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ tại các địa phương; khuyến cáo giám sát cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và sự kiện tại cộng đồng để ngăn chặn bùng phát thành dịch. Cơ sở y tế sẵn sàng thu dung, cách ly điều trị bệnh nhân, kiểm soát lây nhiễm.

Khai trừ Đảng Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Khai trừ Đảng Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng 

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, sau Phiên khai mạc hội nghị Trung ương 6 khóa XIII sáng 3/10, Trung ương đã thảo luận và quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Theo đó, Trung ương cho ý kiến vào Tờ trình của Bộ Chính trị về việc xem xét, kỷ luật đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương vì đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn cho ngân sách của Nhà nước, nhân dân và xã hội; để xảy ra vụ án tham nhũng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Đồng chí Phạm Xuân Thăng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ Đảng đối với đồng chí Phạm Xuân Thăng.

Căn cứ quyết định hiện hành, ý kiến của các cơ quan liên quan và chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật; trên cơ sở đề nghị của cấp ủy, tổ chức đảng, ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của cán bộ; Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để 3 đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Giá xăng về sát 21.000 đồng một lít

Giá xăng về sát 21.000 đồng một lít 

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng RON 95-III giảm về 21.440 đồng và E5 RON 92 là 20.730 đồng.

RON 95-III là loại phổ biến chiếm trên 60% lượng xăng bán trên thị trường và được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành). Giá xăng RON 95-III trong nước có kỳ giảm lần thứ chín trong 2,5 tháng qua, về ngang ngưỡng của tháng 8/2021.

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Mỗi lít dầu diesel hạ thêm 330 đồng, về 22.200 đồng. Dầu hoả giảm 760 đồng, về mức 21.680 đồng một lít. Còn dầu mazut cũng giảm thêm 560 đồng, còn 14.090 đồng một kg.

Do mức giảm ít hơn nên sau lần điều chỉnh này, giá dầu diesel lại cao hơn giá xăng RON 95-III là 760 đồng một lít. Mức giá hiện tại tương đương hồi tháng 3 - thời điểm xảy ra xung đột Nga - Ukraine.

Ở kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ bình ổn với xăng, dầu. Thay vào đó, nhà điều hành tăng mức trích lập vào quỹ với xăng RON 95-III từ 450 đồng lên 600 đồng một lít, nhưng giữ nguyên mức trích lập 451 đồng mỗi lít xăng E5 RON 92.

Các mức trích lập vào Quỹ bình ổn giá của dầu hoả, dầu diesel và mazut vẫn giữ nguyên như kỳ điều hành ngày 21/9, ở mức 300 đồng một lít với dầu hoả, diesel và 741 đồng một kg dầu mazut.

Cơ quan điều hành cho biết, thị trường xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành xu hướng chung là giảm, do đồng USD tăng giá, lo ngại tăng trưởng kinh tế thấp và Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách "zero Covid". Bình quân giá thành phẩm thế giới 10 ngày qua giảm 1,8-6,8%. Mỗi thùng xăng RON 95-III giảm gần 6,8%, về 92,63 USD; dầu diesel mất gần 1,8%, về 119,68 USD.

32 trẻ em thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Indonesia

 Cổ động viên câu lạc bộ Arema thắp nến tưởng niệm các nạn nhân. 

Giới chức Indonesia xác nhận ít nhất 32 trẻ em tử vong trong thảm họa giẫm đạp ở sân vận động cách đây ba ngày khiến 125 người thiệt mạng.

"Từ dữ liệu mới nhất mà chúng tôi nhận được, trong số 125 người chết có 32 trẻ em trong độ tuổi 3-17", Nahar, quan chức Bộ Trao quyền cho phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em Indonesia, hôm nay cho hay, đề cập đến thương vong trong vụ giẫm đạp tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, nằm trên đảo Java.

Thảm kịch xảy ra tối 1/10 sau khi đội bóng Arema FC để thua đội khách Persebaya Surabaya với tỷ số 2-3. Hàng nghìn người hâm mộ tức giận tràn xuống sân và cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, gây ra cảnh hỗn loạn.

Cổ động viên sau đó tìm cách tháo chạy qua cổng số 10 của sân vận động, gây ra cảnh tượng giẫm đạp, khiến 125 người chết và 323 người bị thương. Đây được xem là một trong những thảm kịch sân cỏ chết chóc nhất thế giới.

Cảnh sát Indonesia đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì cáo buộc sử dụng hơi cay đối phó đám đông. Nhiều nạn nhân sống sót cáo buộc lực lượng an ninh đã phản ứng thái quá, dẫn tới tình trạng hoảng loạn và giẫm đạp tại cửa ra vào sân vận động./.

 

 

 


Trung Anh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực