6 bị cáo nhận án tử hình do buôn bán ma túy

Thứ tư, 20/01/2010 10:32

Ngày 19/1, tại phiên sơ thẩm,Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt tử hình đối với 6 bị cáo trong vụ án Hờ A Cưa cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

6 án tử hình này dành cho Hờ A Cưa (24 tuổi), Giàng A Tếnh (44 tuổi), Sùng A Thái (23 tuổi), Hờ A Vảng (30 tuổi), Mùa Vả Thánh (35 tuổi) đều trú tại tỉnh Sơn La; và Ly Seo Sủ (36 tuổi, trú tại huyện Mường Khương, Lào Cai).

Bốn bị cáo còn lại là Hờ A Cở, Vàng A Dua, Hảng Seo Tráng, Thào Lao Tráng bị kết án tù chung thân.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, từ năm 2006 đến khi bị bắt (tháng 9/2008), 10 bị cáo đã tham gia vận chuyển hàng chục bánh heroin với trọng lượng hàng nghìn gram từ huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đi tiêu thụ tại các tỉnh Hà Tây (cũ), Lào Cai và bán ra nước ngoài.

Cầm đầu nhóm tội phạm này là đối tượng Hờ A Cưa (24 tuổi, trú tại bản Pá Kha, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La) đã khai nhận 7 lần vận chuyển, bán trái phép 56 bánh heroin (18,48kg) đi tiêu thụ.

Các đối tượng khác bị buộc tội nhiều lần tham gia vận chuyển, mua bán trái phép từ 2-32 bánh heroin.

Ngày 1/9/2008, bốn đối tượng trong số bị cáo trên mang 12 bánh heroin từ Sơn La sang Lào Cai tiêu thụ trên 1 chiếc ôtô hiệu Mitsubishi Jolie của gia đình. Đến địa phận xã Tà Hừa (huyện Than Uyên, Lai Châu) thì đường bị sạt lở nên không đi tiếp được.

Các đối tượng trên tiếp tục thuê xe mô tô chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm vận chuyển 6 bánh heroin ra bến xe khách huyện Than Uyên để bắt xe đi tiếp. Đến địa phận xã Tà Hừa và thị trấn Than Uyên thì bị Công an huyện Than Uyên phát hiện và bắt quả tang đang vận chuyển ma tuý.

Căn cứ vào kết quả điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án và bắt 10 đối tượng đưa ra xét xử. 3 đối tượng khác đã bỏ trốn, đang bị truy nã và tách thành vụ án độc lập khác để xử lý sau khi bắt được./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực