Bến Tre tập trung trấn áp các loại tội phạm

Thứ năm, 29/10/2020 14:11
(ĐCSVN)- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, việc xây dựng lực lượng Công an Bến Tre thời gian qua. Bộ trưởng yêu cầu, công tác xây dựng lực lượng ngành Công an, phải mang tính chuyên nghiệp cao, tập trung nhiều hơn nữa các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm.
Các đại biểu chụp ảnh với Bộ trưởng nhân chuyến thăm và làm việc. 

Ngày 28/10, Đại tướng Tô Lâm,  Ủy viên Bộ chính trị,  Bộ trưởng Bộ Công an đã có chuyến thăm và làm việc tại Bến Tre.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Trần Ngọc Tam đã báo cáo với Bộ trưởng về kết quả Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Hiện tỉnh đang chuẩn bị phân công các chức danh, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội sớm và dứt điểm trong năm 2020.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng thông báo đến Bộ trưởng về những khó khăn của tỉnh thời gian qua, nhất là về dịch bệnh và hạn mặn, những nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân. Những khó khăn lớn trong thực hiện các công trình, dự án phòng chống hạn mặn tại tỉnh rất cần sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chúc mừng sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa qua, chia sẻ những khó khăn của tỉnh đang gặp phải, nhất là tình hình hạn mặn. Đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, việc xây dựng lực lượng Công an Bến Tre thời gian qua.

 "Công tác xây dựng lực lượng ngành Công an, phải mang tính chuyên nghiệp cao, tập trung nhiều hơn nữa các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm. Các cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện để ngành Công an thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn. Ngành Công an tiếp tục bổ sung, củng cố lực lượng, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quy đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới" - Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu.

Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre Võ Hùng Minh thay mặt Công an tỉnh báo cáo với Bộ trưởng về kết quả đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, việc xây dựng lực lượng Công an của tỉnh thời gian qua, những định hướng, giải pháp trong thời gian tới.

Theo đó, trong 10 tháng qua, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, trong đó tập trung đảm bảo Đại hội Đảng các cấp hiệu quả, an toàn. Tỉnh tập trung ra quân tấn công trấn áp nhiều loại tội phạm, phá án đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tai nạn giao thông có tăng nhưng không đáng kể. Công tác xây dựng lực lượng, kiện toàn lại bộ máy, nhất là sau Đại hội Đảng các cấp, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đưa Công an chính quy về cơ sở đạt theo kế hoạch đề ra và đang tập trung xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021./.

Tin, ảnh: Thu Huyền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực