Công an Phú Thọ liên tục triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn

Thứ sáu, 05/06/2020 10:56
(ĐCSVN) - Chiều 4/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức buổi tiếp xúc, thông tin chính thức cho báo chí về một số chuyên án lớn mà đơn vị đã triệt phá thành công trong thời gian gần đây.
leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi làm việc Công an Phú Thọ tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí chiều 4/6.

(Ảnh: Cảnh Lê).

*Chuyên án mua bán hóa đơn trái phép hàng nghìn tỷ đồng

Cụ thể, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Qua nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp tại địa bàn Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP Hồ Chí Minh với số lượng lớn để kê khai hợp thức hàng hóa mua vào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc, điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng cầm đầu là Doãn Ngọc Huy trú tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh cùng ba đối tượng khác gây ra. Trong vụ án này, các đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên cá nhân giả ở nhiều địa phương khác nhau như  Sóc Trăng, Cà Mau, Đà Nẵng, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh…, làm người đại diện theo pháp luật thành lập năm công ty để phát hành hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. 

Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng sử dụng facebook có tên sử dụng là “Tony Trần” đăng thông tin “hỗ trợ công ty xuất hóa đơn” để giao bán hóa đơn trên mạng Internet để tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. 

Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh, SN 1987 và Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992 đều trú TP Hồ Chí Minh) cấu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách: Lập giấy nộp tiền không vào tài khoản đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn, đồng thời dùng ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa đơn do Huy điều hành, cùng lúc đó nhóm của Huy lập tức làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài khoản. 

Với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ năm 2018 và năm 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn GTGT với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng. 

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Ngọc Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Khánh Hưng, Nguyễn Xuân Lộc và các đối tượng liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cùng thời điểm này, Công an TP Việt Trì đã điều tra, làm rõ vụ mua bán trái phép hóa đơn do Hà Đình Đoàn (SN 1983, trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) điều hành. Trong thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2020, Đoàn đã sử dụng 3 công ty gồm Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ Phú Thọ; Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tùng Lâm; Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tùng Lâm; Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng T&L (ở tại Vĩnh Phúc) đều do Đoàn làm giám đốc trực tiếp điều hành để ký hợp đồng và lập khống 13 hồ sơ thi công các hạng mục công trình thuộc dự án nông lâm nghiệm ứng dụng công nghệ cao với chủ đầu tư công trình là Công ty TNHH TM Hoàng Lan ở tại Lào Cai do Nguyễn Thị Nga (trú tại Lào Cai) làm giám đốc. 

Đoàn đã sử dụng 3 công ty trên để xuất khống 13 hóa đơn GTGT theo các hợp đồng xây dựng cho Công ty TNHH TM Hoàng Lan với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là 166.080.126.000 đồng; Đoàn thu lời bất chính gần 9 tỷ đồng.

leftcenterrightdel

Đại diện đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ thông tin chi tiết về các chuyên án, vụ án.

(Ảnh: Kim Chiến). 

*Dùng mạng xã hội và núp bóng doanh nghiệp để cưỡng đoạt và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Tại buổi tiếp xúc báo chí, Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ thông tin chi tiết: Từ cuối năm 2019, trên địa bàn nổi lên nhóm đối tượng đe dọa các công ty để lấy tiền phần trăm... Từ thông tin trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh và đã xác định 6 đối tượng, trong đó có đối tượng Lê Văn Thơ (SN 1982, trú tại Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt quả tang 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Sơn (SN 1983, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ, Phó Giám đốc công ty TNHH Thương mại Mạnh Trình) đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Nguyễn Phi Trường, nhân viên công ty công nghiệp môi trường xanh Phúc Yên, Vĩnh Phúc, số tiền 10 triệu đồng tại văn phòng làm việc của Công ty TNHH thương mại Mạnh Trình có địa chỉ tại Khu Sơn Hà, TT.Cẩm Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ. 

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố 6 bị can và ra lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Văn Sơn (SN 1983); Nguyễn Văn Duy (SN 1988); Nguyễn Văn Anh (SN 1995); Hà Duy Hưng (SN 1990); Nguyễn Văn Thắng (SN 1992); Lê Văn Thơ (SN 1982, trú tại Phú Thọ), riêng đối tượng Lê Văn Thơ đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã bị can số về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. 

Mở rộng điều tra Cơ quan CSĐT đã chứng minh, làm rõ được bị can Nguyễn Văn Duy (SN 1988, trú tại Khu 3, Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Quá trình điều tra xác định tổng số tiền mà Duy thu lời bất chính trên 100%/1 năm của sáu người vay là 78 triệu đồng. Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Duy về tội danh trên.

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong vụ án này, đối tượng là người nước ngoài thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội zalo, facebook; nạn nhân đều là những người phụ nữ có tuổi, có những người mất đến hàng tỷ đồng. 

Vụ án bắt nguồn từ việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Lệ Dung (trú tại Phú Thọ) tố cáo bị một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo nhận quà sau đó yêu cầu nộp các loại tiền phí nhận quà...để lừa đảo chiếm đoạt của bà Dung tổng số tiền là 695.000.000 đồng. 

Căn cứ kế hoạch đấu tranh chuyên án, kế hoạch xác minh tin báo tố giác về tội phạm đã được đồng chí Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phê duyệt, ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở tại Phòng 9.05, Chung cư Thái An, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đối với Thái Ngọc Lựu  (SN 1983, trú tại tỉnh Bạc Liêu). 

Quá trình khám xét, đã thu giữ 138 thẻ ATM, 42 chứng minh nhân dân và nhiều tài liệu liên quan đến việc các đối tượng sử dụng trang mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, ngày 28/5/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Ngọc Lựu về hành vi cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra Thái Ngọc Lựu khai nhận ngoài việc câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài trên, Lựu còn bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thị Hồng (SN 1987, Nơi ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, ngày 3/6, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng về hành vi phạm tội trên.

leftcenterrightdel
Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi làm việc (Ảnh: Kim Chiến).

*Phá chuyên án nhóm đối tượng gây ra 25 vụ trộm cắp liên tỉnh

Đây là chuyên án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhận định khá phức tạp, có nhiều đối tượng tham gia, phạm vi hoạt động phạm tội rộng, chuyên nghiệp và do các đối tượng không phải người địa phương thực hiện. Ngay sau khi xác lập chuyên án, lãnh đạo Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo huy động tối đa các lực lượng tham gia, tổ chức rà soát lại tổng thể từ khâu khám nghiệm hiện trường đến công tác xác minh rà soát. 

Ban chuyên án đã cử rất nhiều trinh sát đi các huyện thành thị trong tỉnh Phú Thọ và các tỉnh ngoài như Hòa Bình, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa… là những nơi nghi vấn có cùng nhóm đối tượng gây án để dựng lên chân dung nhóm đối tượng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự tập trung cao độ Ban chuyên án đã bắt 3 đối tượng gồm Hoàng Mạnh Linh  (SN 1987); Đồng Duy Khánh ( SN 1986, cùng trú tại Hà Nội); Nguyễn Hồng Quang ( SN 1986, ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Mở rộng điều tra, bước đầu các bị can đã khai nhận từ đầu năm 2020 đến nay đã cùng nhau trộm cắp 25 vụ trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì đã triệt phá vụ án “Tàng trữ hàng cấm” xảy ra tại phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ. Hồi 9h30  ngày 13/5, tại địa chỉ trên, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Vinh (SN 1970, trú tại địa chỉ trên) đang có hành vi tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất với số lượng là 5000 bao. 

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì đã khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ hàng cấm” xảy ra tại Tổ 38, phố Thành Công, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Nguyễn Văn Vinh về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhận định: Các chuyên án, vụ án mà Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá thành công là những chuyên án, vụ án có tính chất phức tạp, thủ đoạn hết sức tinh vi, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Việc điều tra, khám phá các chuyên án, vụ án trên không chỉ thể hiện sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần tấn công tội phạm đến cùng của Công an tỉnh Phú Thọ mà qua đó còn góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, không để tội phạm hoạt động lộng hành; nâng cao tinh thần cảnh giác cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân; đồng thời tuyên truyền, biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công của Công an tỉnh Phú Thọ./.

Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực