Cử tri huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh): Cung cấp đủ nước sản xuất và sinh hoạt, ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ năm, 19/11/2020 11:07
(ĐCSVN) - Ngày 18/11 Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri 2 điểm tại xã Thạch Mỹ và xã Phù Lưu huyện Lộc Hà về kết quả kì họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và chuẩn bị nội dung cho kì họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới.
Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Lộc Hà 

Tới dự có ông Lê Anh Tuấn - Thường trực Ủy ban đối ngoại Quốc hội và ông Nguyễn Minh Đức - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn công tác. Đồng chí Lê Văn Vượng - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phan Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện và ông Lê Việt Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Mỹ chủ trì hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu được nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Cử tri 2 điểm tiếp xúc tại  xã Thạch Mỹ và  xã Phù Lưu đã phát huy dân chủ, tham gia phát biểu nhiều ý kiến, trong đó có các ý kiến, kiến nghị Quốc hội và Chính phủ giải quyết một số vấn đề bức xúc, đang được nhiều người quan tâm trong kỳ họp sắp tới như: Đề nghị Quốc Hội, Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương kết nối giữa các hồ chứa nước trên địa bàn huyện Lộc Hà để cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất cho người dân, ứng phó với biến đổi khí hậu và hạn hán thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện và tỉnh. Đề nghị xử lý nghiêm chủ đầu tư các dự án, phương tiện vào thi công thực hiện dự án, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an ninh trật tự ở địa phương và bức xúc trong Nhân dân. Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, môi trường cử tri đề nghị tỉnh kiểm tra, xử lý một số công trình, dự án trên địa bàn huyện chậm tiến độ, nhất là đường Quốc lộ 281; chất lượng cột điện, đồng hồ điện kém, trường Tiểu học Thụ Lộc thường xuyên bị mất điện; đê tả ngạn sông Nghèn bị xuống cấp, sạt lở; một số địa phương chưa được hưởng lợi từ dự án ngọt hóa sông Nghèn do không có kênh nối. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị tỉnh xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không phục hồi môi trường hoặc phục hồi không đạt tiêu chuẩn sau khai thác khoáng sản. Đề nghị kiểm tra việc quy hoạch khai thác mỏ đất trên địa bàn Hồng Lộc; bãi rác Hồng Lộc bị sạt lở, xả thải trực tiếp ra môi trường làm ảnh hướng đến cuộc sống người dân. Quan tâm hỗ trợ xã khó khăn xây dựng trú sở xã. Về chế độ chính sách, cử tri đề nghị tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ thôn, xóm; có chính sách hỗ trợ người thân tìm kiếm liệt sỹ, nâng chế độ thờ cúng liệt sỹ; nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức…

Nguyễn Thế Hoàn, Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy

tiếp thu, giải tình một số vấn đề cử tri quan tâm. 

Nhiều cử tri cũng bày tỏ: Quốc hội và HĐND tỉnh cần bố trí ngân sách cho các địa bàn khó khăn; có chính sách hỗ trợ cho chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh dự án nước sạch; ra quân kiểm tra hệ thống công tơ điện sinh hoạt để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời có giải pháp cho các dự án của tỉnh, huyện trên địa bàn triển khai chậm do nguồn vốn đối ứng huy động quá khó khăn.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn ghi nhận, tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng, chế độ chính sách… Đồng thời, giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Phạm Công Hà (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực