Đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ cho ý kiến 6 dự án luật, 1 dự thảo Nghị quyết

Thứ ba, 30/08/2022 17:05
(ĐCSVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách vào ngày 7 và 8/9 để thảo luận, góp ý kiến về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách vào ngày 7 và 8/9 để thảo luận, góp ý kiến về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng. 

Toàn cảnh một Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. (Ảnh: Phạm Thắng) 

Theo chương trình dự kiến, sáng 7/9, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định sẽ điều hành phiên thảo luận về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Chiều 7/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Trong phiên làm việc sáng 8/9, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên thảo luận về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Buổi chiều 8/9, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên thảo luận về Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Sau khi hoàn thành nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận và phát biểu kết thúc Hội nghị./.

Kim Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực