Gắn tổ chức cuộc thi với công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

Thứ sáu, 16/07/2021 17:33
(ĐCSVN) - Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp Ban tổ chức Cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng năm 2021 diễn ra vào sáng 16/7.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên cho biết, sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng năm 2021 và Quyết định thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi, thời gian qua Vụ đã phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và một số cơ quan báo chí đưa tin về Cuộc thi.

Vụ cũng đang xây dựng Kế hoạch truyền thông về Cuộc thi; phối hợp với Công ty Toàn cầu thiết kế Logo Cuộc thi và dự kiến các hoạt động phối hợp truyền thông trong thời gian tới.

 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi kết luận cuộc họp.

(Ảnh: TH)

Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức góp ý tập trung vào một số vấn đề cốt lõi, như: nội dung thể lệ cuộc thi (thời gian, địa điểm, cách thức dự thi…); thành phần Ban đề thi, Ban giám khảo cuộc thi; nguồn lực tổ chức cuộc thi…Qua đó, các thành viên Ban tổ chức cuộc thi trao đổi, thảo luận và cho ý kiến sâu thêm về những nội dung nêu trên.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh phải gắn việc tổ chức cuộc thi với việc truyền thông công tác phòng, tham nhũng nhưng cũng phải lưu ý tới công tác phòng chống dịch nhằm hướng tới kết quả tốt nhất.

Thứ trưởng lưu ý đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối, cân nhắc đến điều kiện cụ thể của từng địa phương./.

 Đối tượng tham gia Cuộc thi là báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được công nhận theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Dự kiến, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn và cử 01 báo cáo viên pháp luật, 01 tuyên truyền viên pháp luật tham dự Vòng 1 của Cuộc thi, đồng thời bố trí từ 01 - 02 báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật dự bị để có thể kịp thời thay thế cho thí sinh đăng ký dự thi chính thức trong trường hợp gặp trở ngại khách quan (như ốm đau, dịch bệnh, tai nạn…) không tham gia được Cuộc thi. Danh sách thí sinh dự thi được gửi về Ban tổ chức Cuộc thi trước ngày 20/8/2021.

Thời gian dự kiến tổ chức Cuộc thi Vòng 1 diễn ra vào tháng 9-10/2021 và Vòng 2 diễn ra vào tháng 11/2021.


Vy Thảo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực