Hà Nội: Số vụ cháy tăng trên 30%

Thứ hai, 04/01/2010 17:00

279 vụ cháy, nổ làm 8 người chết, 38 người bị thương, thiệt hại về tài sản gần 220 tỷ đồng cùng 44,5ha rừng trồng. Đây là thống kê tình hình cháy, nổ xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong năm 2009 vừa được Phòng Cảnh sát PCCC Công an Hà Nội công bố.

So sánh với năm 2008, số vụ cháy, nổ tăng 70 vụ (30,84%), thiệt hại về người tăng 1 người, bị thương tăng 9 người; đặc biệt thiệt hại về tài sản tăng trên 150 tỷ đồng. Nguyên nhân cháy do sự cố điện chiếm tỷ lệ chủ yếu với 158 vụ (53%).

Trong số các vụ cháy xảy ra, có 5 vụ cháy lớn, chỉ chiếm tỷ lệ gần 1,7%, nhưng thiệt hại tài sản lên tới gần 180 tỷ đồng, chiếm 82% tổng thiệt hại do cháy.

Điển hình như vụ cháy nhà kho Công ty TNHH Vận tải và du lịch Hoa Việt, thuê của Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội (đường Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân) gây thiệt hại trên 100 tỷ đồng; cháy kho nguyên liệu, thành phẩm, thuộc xưởng sản xuất sơn, mực in của Công ty TNHH Thương mại Xuân An (Khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, huyện Gia Lâm) gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng; cháy nhà kho và xưởng sản xuất hoá chất, sơn, mực in thuộc Công ty TNHH Thương mại Phúc Thành (quận Hà Đông) gây thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng...

Theo Thượng tá Tô Xuân Thiều - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội, ý thức, nhận thức về công tác PCCC của người dân còn rất hạn chế, trong khi lực lượng Cảnh sát PCCC còn mỏng và thiếu trang thiết bị là những hạn chế về công tác PCCC hiện nay trên địa bàn Thủ đô.

Trước mắt, để giảm thiểu các vụ cháy, nổ từ nay đến Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát PCCC đang phối hợp cùng Công an các quận, huyện, thị xã, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC tại các cơ sở trọng điểm, nhạy cảm như: chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà cao tầng, các kho tàng lớn tập trung nhiều tài sản, hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán; các địa điểm tập trung đông người, nơi diễn ra các hoạt động lễ hội, các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Canh Dần... nhằm phát hiện kịp thời các tồn tại, thiếu sót, kiến nghị cơ sở khắc phục và kiên quyết xử lý các đơn vị cố tình sai phạm, vi phạm các quy định về PCCC.

Cũng theo Thượng tá Tô Xuân Thiều, người dân cần chú ý khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã... để phòng ngừa cháy từ những hoạt động tín ngưỡng truyền thống trong dịp Tết.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực