Hà Nội: Tăng cường quản lý đê điều sông Hồng

Thứ sáu, 22/01/2010 11:05

Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội Đỗ Đức Thịnh cho biết, hiện các vụ vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố vẫn đang diễn biến phức, không chỉ ảnh hưởng đến an toàn của đê điều, mà còn gây bức xúc trong nhân dân.

Trong số đó phải kể đến tình trạng khai thác cát trái phép trên sông; mở bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép tại khu vực hữu Hồng thuộc địa bàn huyện Đan Phượng, khu vực thượng và hạ lưu cầu Thăng Long.

Bên cạnh đó là tình trạng xe quá tải chạy trên các tuyến đê, nhất là tuyến đê tả Hồng thuộc địa bàn huyện Đông Anh, tuyến đê hữu Hồng thuộc địa bàn huyện Từ Liêm, Thường Tín; tại khu vực tả Hồng thuộc quận Long Biên, hữu Hồng quận Tây Hồ, tình hình xây dựng nhà trái phép khu vực bờ bãi sông, đổ phế thải bừa bãi ra bờ sông đang diễn ra khá phức tạp.

Để hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm Luật Đê điều, thực hiện quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của từng tuyến sông trên địa bàn thành phố, Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội yêu cầu các hạt quản lý đê tại các quận, huyện, thị xã cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đê điều. Đồng thời, hàng tháng các hạt quản lý đê phải tổng hợp đầy đủ số liệu vụ vi phạm trên địa bàn mình quản lý, từ đó giúp cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực