Hà Nội tiếp tục xử phạt 437 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Thứ bảy, 11/09/2021 18:44
(ĐCSVN) - Các lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp tiếp tục xử phạt 437 trường hợp vi phạm thực hiện giãn cách xã hội. Đáng chú ý, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt quả tang 13 người đang có hành vi tổ chức đánh bạc.
Bắt quả tang 13 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc - Ảnh: Công an Hà Nội 

Ngày 11/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 11h ngày 10/9 đến 11h ngày 11/9, 23 chốt kiểm soát ra, vào Thủ đô đã kiểm soát 11.732 lượt phương tiện, với 14.107 lượt người qua chốt. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu 1.342 lượt phương tiện không vào thành phố, 506 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố.

Đồng thời, 12 tổ công tác liên ngành đã kiểm soát 15.427 lượt người di chuyển trên địa bàn các quận; phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với 67 trường hợp, trong đó có 53 trường hợp không có giấy đi đường, 14 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Cùng thời gian trên, lực lượng chức năng đã xử phạt 370 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Như vậy, trong ngày 11/9, các lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp tiếp tục xử phạt 437 trường hợp vi phạm giãn cách xã hội.

Trong đó, 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 1 cơ sở kinh doanh vi phạm và 363 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách…

Đáng chú ý, tại số 22 ngõ 36/31, TDP số 1, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt quả tang 13 người đang có hành vi Tổ chức đánh bạc; thu giữ 07 bộ bài tú lơ khơ, 15 điện thoại di động và 27.800.000 đồng tiền mặt. Vụ việc đang được lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Linh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực