Hà Nội xử phạt 55 cơ sở vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy

Thứ bảy, 10/12/2022 08:41
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Qua công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 236 cơ sở, lực lượng chức năng Công an thành phố đã xử phạt hành chính 55 cơ sở vi phạm, ra quyết định tạm đình chỉ 4 cơ sở.
CAHN tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở kinh doanh Karaoke ở huyện Hoài Đức - Ảnh: Tuấn Anh

Công an thành phố Hà Nội cho biết đang tập trung kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn trước tình hình cháy nổ có chiều hướng diễn biến phức tạp. Mới đây, qua công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 236 cơ sở, lực lượng chức năng Công an thành phố đã xử phạt hành chính 55 cơ sở vi phạm, ra quyết định tạm đình chỉ 4 cơ sở.

Tính từ ngày 6 - 9/12, địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra hơn 10 vụ cháy và sự cố cháy, làm hai người tử vong, thiệt hại nhiều tài sản của người dân, trong đó, riêng ngày 8/12 có 11 vụ cháy và sự cố cháy. Công an Thành phố đã điều động 20 lượt phương tiện, 150 lượt cán bộ, chiến đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đáng chú ý, khoảng 4 giờ ngày 8/12, người dân phát hiện có cháy tại số 19, ngách 36, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa. Người dân đã sử dụng nước dập tắt đám cháy (không gọi tổng đài 114) và phát hiện ông N. C. D (sinh năm 1972, trú tại địa chỉ trên) đã tử vong. Bước đầu xác định: nghi do ông N. C. D đốt lửa sưởi ấm gây ra cháy. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 3 giờ 55 phút ngày 6/12, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 29A, phố Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây. Công an thành phố đã điều động Công an thị xã Sơn Tây, Công an phường Quang Trung, Cảnh sát 113 Sơn Tây đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thị xã Sơn Tây cùng lực lượng tại chỗ đã phối hợp hướng dẫn, cứu nạn được 6 người trong gia đình. Do đám cháy bùng phát trong đêm, một người ngủ tại tầng 1 do bị bệnh không di chuyển được đã tử vong.

Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Công an thị xã Sơn Tây phối hợp đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.../.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực