Hà Nội: Xử phạt nhiều người vi phạm quy định giãn cách xã hội

Chủ nhật, 25/07/2021 15:10
(ĐCSVN) - Trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng chức năng TP.Hà Nội xử phạt 45 người dân vi phạm quy định giãn cách theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố.
 Dắt chó đi dạo, cô gái trẻ bị Công an phường Hàng Trống (Hà Nội) xử phạt vi phạm quy định phòng dịch - Ảnh: LP

Sau khi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP Hà Nội, đa phần người dân đều đồng thuận, tự giác chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Trên các tuyến đường, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, giám sát.

Tuy nhiên cũng còn một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm quy định vi phạm, bị xử lý. Cụ thể:

Công an huyện Đông Anh kiểm tra, phát hiện và xử phạt 30 trường hợp vi phạm các quy định giãn cách xã hội, tổng số tiền phạt là 77 triệu đồng.

Trong đó, xã Tiên Dương xử phạt 8 người với số tiền 15 triệu đồng; các xã Xuân Canh, Nguyên Khê mỗi xã xử phạt 1 người mức 2 triệu đồng; các xã Mai Lâm, Liên Hà, Xuân Nộn mỗi xã phạt 2 người, thu 4 triệu đồng; xã Uy Nỗ xử phạt 6 người với tổng số tiền 40 triệu đồng, xã Hải Bối xử phạt 5 người với số tiền 10 triệu đồng, xã Thụy Lâm xử phạt 3 người với số tiền 6 triệu đồng.

Cũng xử phạt về việc vi phạm các quy định giãn cách xã hội, trong ngày 24/7, Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt 7 người với tổng số tiền phạt là 14 triệu đồng do ra đường không cần thiết, vi phạm các quy định về giãn cách xã hội. Đơn vị này cũng xử phạt 6 người không đeo khẩu trang nơi công cộng, tổng số tiền phạt là 12 triệu đồng.

Công an quận Đống Đa tổ chức ra quân tuyên truyền nhắc nhở người dân không ra đường khi không cần thiết và không đi tập thể dục tại những điểm di tích đền chùa, khu vui chơi công cộng, công viên, hồ Hoàng Cầu ở trên địa bàn.

Công an phường Ngã Tư Sở xử phạt 2 người không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 4 triệu đồng./.

TL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực