Lạng Sơn phòng chống tội phạm lừa đảo buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới

Thứ hai, 04/01/2010 11:35

Cùng với sự phát triển nhanh của các khu kinh tế cửa khẩu, trên tuyến biên giới Lạng Sơn cũng xuất hiện nhiều loại tội phạm như: buôn lậu, vận chuyển ma tuý, tiền giả, hàng cấm, ... trong đó, loại tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em (BBPNTE) diễn ra hết sức phức tạp.

Lợi dụng đặc điểm đường biên giới dài, có nhiều đường mòn, đường tắt do cư dân hai nước nên các đối tượng buôn lậu, tội phạm BBPNTE thường trà trộn vào số người lao động làm thuê, mang vác hàng hoá qua đường mòn để đưa số phụ nữ, trẻ em bị lừa từ các tỉnh nội địa qua biên giới bán. Những phụ nữ sau khi bị lừa gạt sang bên kia biên giới thường bị đày đoạ, bóc lột sức lao động; bị ép hành nghề mại dâm,.... Đa số những con người đó đều trở nên thân tàn ma dại trên đất khách quê người.

Sau 5 năm triển khai Chương trình 130/CP (2004 - 2009), các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn như Biên Phòng, Công An, Hải Quan,... đã phát hiện 91 vụ 128 đối tượng BBPNTE. Điều đáng chú ý trong các vụ BBPNTE là đối tượng và người bị hại chủ yếu là người ngoại tỉnh (chỉ có 31 vụ 44 đối tượng và 35 nạn nhân là người Lạng Sơn).

Có hàng nghìn kiểu lừa lọc được bọn tội phạm sử dụng như: tạo mối quan hệ thân thiết, giả vờ yêu, rủ lên Lạng Sơn chơi, thăm quan, du lịch; hứa tạo việc làm nhẹ nhàng, trả lương cao; rủ sang Trung Quốc lấy hàng về bán; làm quen qua dịch vụ Internet; có những đối tượng rủ gái mại dâm đi chơi dài ngày rồi đưa lên Lạng Sơn lừa bán sang Trung Quốc;... Có những vụ xảy ra rất nhẫn tâm: Bà lừa cháu, mẹ lừa con, chị lừa em, người thân, họ hàng… Nạn nhân chủ yếu là người ở các tỉnh nội địa, không thông thuộc địa bàn khi bị lừa sang bên kia biên giới mới biết mình bị bán, ít có điều kiện trình báo được với cơ quan chức năng. Đa số nạn nhân không biết chính xác tên, địa chỉ của đối tượng gây án, rất khó khăn cho công tác điều tra truy bắt tội phạm. Theo cơ quan chức năng, 100% số phụ nữ bị lừa bán sang bên kia biên giới, đều có liên quan số phụ nữ đã sang bên lấy chồng hoặc buôn bán làm ăn ở khu vực cửa khẩu móc nối với các đối tượng là người Việt Nam làm ăn ở bên kia. Những năm gần đây, số vụ buôn bán phụ nữ xảy ra ngày càng gia tăng, bọn chúng thường đi qua lối mòn, đường tắt để hoạt động. Lợi dụng việc buôn bán gia lưu trao đổi hàng hoá, chúng trà trộn vào cư dân biên giới, để đưa người sang. Qua đấu tranh, nắm tình hình, chúng tôi đã xác định 9 địa bàn, 3 tuyến trọng điểm thường được các đối tượng sử dụng nhiều nhất là TP. Lạng Sơn, các huyện Cao Lộc, Văn Quan, Bắc Sơn, Lộc Bình; địa bàn liên xã phức tạp là Hang Dơi – Tân Mỹ, Tân Thanh (Văn Lãng), Chi Ma, Yên Khoái (Lộc Bình), Bảo Lâm (Cao Lộc); tuyến giao thông đường bộ trọng điểm là tuyến QL 1A Hà Nội - Lạng Sơn, QL 1B Thái Nguyên - Lạng Sơn, QL 4B Lạng Sơn - Quảng Ninh.

Trước sự gia tăng của loại tội phạm này, các cấp, ngành, đoàn thể các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, cảnh tỉnh chị em phòng chống tội phạm lừa đảo buôn người, giúp đỡ những nạn nhân trở về tự tin hoà nhập cộng đồng. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cần bám sát địa bàn khu dân cư, quản lý phát hiện sớm các đối tượng vượt biên trở về. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Công an Lạng Sơn với Công an Quảng Tây (Trung Quốc) trong hoạt động điều tra, xác minh, bắt giữ tội phạm, giải cứu nạn nhân bị buôn bán trở về. Tại khu vực biên giới các lực lượng biên phòng, công an, hải quan…thường xuyên tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện những kẻ cầm đầu đường dây, bắt giữ đưa ra truy tố trước pháp luật kịp thời./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực