Nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án nhân dân

Thứ hai, 14/12/2020 21:45
(ĐCSVN) - Luật Tổ chức Tòa án nhân dân là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án Nhân dân, đảm bảo Tòa án thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
leftcenterrightdel
Hội thảo lấy ý liến đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thi hành Luật Tổ chức Tòa án 

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Liên minh Châu Âu, Tòa án nhân dân tối cao, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thi hành Luật Tổ chức Tòa án. Hội thảo do Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ chủ trì, với sự tham gia của Phó Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, bà Sitara Syed; Phái đoàn Liên minh châu Âu, bà Audrey-Anne Rochelemagne; và gần 100 đại biểu là thẩm phán, đại diện các cơ quan nhà nước và các cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện, bộ máy, cơ cấu tổ chức của Tòa án Nhân dân cơ bản được kiện toàn và hoạt động ổn định, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn theo thẩm quyển.

"Luật Tổ chức Tòa án nhân dân là “cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án Nhân dân, đảm bảo Tòa án thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, Phó Chánh án khẳng định.

leftcenterrightdel
Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao ông Nguyễn Trí Tuệ phát biểu tại hội thảo 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, bà Sitara Syed nhấn mạnh các tiêu chuẩn và điều kiện quốc tế về tính độc lập của ngành tư pháp, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Liên hợp quốc về tính độc lập của Toà án (được thông qua năm 1985) và Tuyên bố Bắc Kinh về tính độc lập tư pháp của Hiệp hội Luật Châu Á – Thái Bình Dương năm 1997.

Theo các nguyên tắc này, cơ quan tư pháp chỉ có thể độc lập khi toà án hoạt động như một thể chế riêng và các thẩm phán cũng hoàn toàn độc lập.” Bà Sitara Syed cũng nói thêm: “Các nguyên tắc này đưa ra các nội dung thiết yếu về tính độc lập tư pháp bao gồm: độc lập về thể chế, trong xét xử và độc lập về tài chính của toà án. Nếu thiếu các nội dung này, toà án không thể thực hiện quyền tư pháp của mình một cách độc lập và công bằng.

Ý kiến của các đại biểu sẽ được tổng hợp để Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao cân nhắc, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Dự thảo báo cáo sẽ được hoàn thiện và là tài liệu tham khảo quan trọng giúp Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn./.

Tin, Ảnh: Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực