Ninh Bình: Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép​

Chủ nhật, 27/12/2020 12:26
(ĐCSVN) - Hưởng ứng Lễ phát động thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ ngày 14/12 đến nay các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép.​

Cụ thể, ngày 24/12, tại khu vực trục đường thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, Công an xã Ninh Xuân phát hiện, bắt quả tang Ninh Văn Ngọc, sinh năm 1994, trú ở thôn Khoái Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình tàng trữ trái phép 05 hộp pháo dàn do nước ngoài sản xuất, có tổng trọng lượng gần 8kg.

Ngày 23/12, tại khu vực xóm 3, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Tuân, sinh năm 1990, ở thôn Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn tàng trữ trái phép 15 hộp pháo dàn có tổng trọng lượng gần 23 kg.

Ngày 22/12, tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô Biển kiểm soát 43B – 017.46 do lái xe Đinh Ngọc Đức, sinh năm 1972, trú tại xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng điều khiển và phụ xe là Nguyễn Đăng Đại Hải, sinh năm 1972, trú tại phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 4 hộp pháo dàn, có trọng lượng 5,8 kg

Vụ mua bán pháo trái phép bị Công an huyện Kim Sơn bắt giữ. Ảnh: Công an Ninh Bình 

Ngày 17/12, tổ công tác của Công an huyện Hoa Lư phối hợp với Công an xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư đang làm nhiệm vụ tại trục đường thôn Phong Phú, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư đã bắt giữ Phan Văn Hoà sinh năm 1990, trú tại thôn Tư An, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan về hành vi tàng trữ trái phép Pháo. Thu giữ 10 hộp pháo dàn các loại, có tổng trọng lượng 14,7 kg...

Ngày 14/12/2020, tổ công tác của Công an huyện Kim Sơn phối hợp với Công an xã Kim Chính, huyện Kim Sơn phát hiện, bắt quả tang Phạm Phi Trường, sinh năm 2003, trú tại thôn đường 10 Đông, xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn đang vận chuyển 6 hộp pháo hoa dàn loại 49 quả có khối lượng 9,8 kg.

Tại cơ quan Công an, Phạm Phi Trường khai nhận mua số pháo trên của Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1996, trú tại thôn Mông Hưu, xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn với giá 950.000 đồng/hộp. Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tú, cơ quan Công an thu giữ 13 hộp pháo có khối lượng 21,7 kg...

Pháp luật hiện hành và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng pháo; theo đó mọi hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo tùy tính chất, mức độ của hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, đây cũng là thời điểm các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Ninh Bình sẽ tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật và Nghị định 137/2020/NĐ-CP để nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân; đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ, pháo nổ trái phép./.

Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực