Nhiều văn bản quy định chi tiết ban hành chậm, có văn bản chậm hơn 35 tháng

Nhiều văn bản quy định chi tiết ban hành chậm, có văn bản chậm hơn 35 tháng

(ĐCSVN) - Theo báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, vẫn còn nhiều văn bản quy định chi tiết được ban hành chậm hơn so với thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, pháp lệnh, nghị quyết.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia
(ĐCSVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét kết quả giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách...
Khởi tố, tạm giam Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
Khởi tố, tạm giam Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
(ĐCSVN) - Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm...
Kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm” trong quy hoạch
Kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm” trong quy hoạch
(ĐCSVN) – Xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn cần kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm” trong xây...
Bắt giữ nghi can sát hại thiếu nữ bị mất tích tại Hà Nội
Bắt giữ nghi can sát hại thiếu nữ bị mất tích tại Hà Nội

(ĐCSVN) - Chiều 19/02, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an Thành phố đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị Lê Thị Thùy Linh là H.M.H (SN: 2004, quê quán Bắc Giang) và phát hiện thi thể chị Linh tại một khu trọ thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy.

Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội
Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội

(ĐCSVN) – Để tăng cường công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới và chuẩn bị tốt nhất các dự án Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật của Bộ, cơ quan ngang bộ…

Vi phạm xả thải, doanh nghiệp bị phạt 330 triệu đồng
Vi phạm xả thải, doanh nghiệp bị phạt 330 triệu đồng

(ĐCSVN) – Ngày 19/2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 330 triệu đồng đối với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sinh Lộc (Công ty Sinh Lộc, Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi) vì có hành vi xả thải chứa các thông số nguy hại vào môi trường vượt quá quy chuẩn kỹ thuật.

Long An Phát hiện vận chuyển 120kg sản phẩm gia cầm không rõ xuất xứ
Long An: Phát hiện vận chuyển 120kg sản phẩm gia cầm không rõ xuất xứ

(ĐCSVN) - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Long An vừa phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đức Hòa cùng với Công an thị trấn Đức Hòa kiểm tra phương tiện vận chuyển phát hiện 120 kg thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai

(ĐCSVN) - Sáng 19/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Sắp diễn ra hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội
Sắp diễn ra hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội

(ĐCSVN) - Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 7/3/2024 theo hình thức trực tiếp tại Phòng Thăng Long (Nhà Quốc hội), kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương.

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

(ĐCSVN) - Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống thi hành án dân sự
Quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống thi hành án dân sự

(ĐCSVN) – Trong năm 2024, toàn Hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết đồng lòng, bản lĩnh, sáng suốt, giữ “liêm sỹ bản thân, nghề nghiệp” để cùng nhau thực hiện hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

(ĐCSVN) - Đúng thời khắc Giao thừa chuyển giao từ năm cũ Quý Mão 2023 sang năm mới Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc Tết tới toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Báo điện tử Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng đăng toàn văn lời chúc Tết của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Công an Hà Nội ứng trực 100 quân số bảo đảm người dân Thủ đô đón Tết yên bình
Công an Hà Nội ứng trực 100% quân số bảo đảm người dân Thủ đô đón Tết yên bình

(ĐCSVN) - Từ chiều 30 Tết đến sáng mùng 1 Tết, Công an thành phố sẽ huy động 100% cán bộ chiến sĩ để phòng ngừa "tội phạm đường phố", xử lý các đối tượng trộm cắp, móc túi, cướp giật; ngăn chặn hành vi gây mất an toàn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại, vui xuân, chào đón Giao thừa.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hướng dẫn cài đặt VneID giả mạo để chiếm đoạt tài sản
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hướng dẫn cài đặt VneID giả mạo để chiếm đoạt tài sản

(ĐCSVN) - Thời gian gần đây, xuất hiện một số thủ đoạn các đối tượng lừa đảo giả danh Cơ quan Công an gọi điện cho người dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID (ứng dụng giả mạo), kích hoạt tài khoản định danh điện tử; sau khi người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo, đối tượng sẽ yêu cầu cấp quyền truy cập điện thoại, thực hiện lệnh chuyển tiền, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Mất 500 triệu đồng sau cuộc gọi thông báo cập nhật dữ liệu dân cư
Mất 500 triệu đồng sau cuộc gọi thông báo cập nhật dữ liệu dân cư

(ĐCSVN) - Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ công an để thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin dữ liệu dân cư qua điện thoại, tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng.

Đánh giá các giải pháp công nghệ ADN, giọng nói, mống mắt phục vụ triển khai Luật Căn cước
Đánh giá các giải pháp công nghệ ADN, giọng nói, mống mắt phục vụ triển khai Luật Căn cước

(ĐCSVN) - Các ý kiến tại Hội thảo khẳng định sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò to lớn của ADN, giọng nói, mống mắt trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tập trung thảo luận, đánh giá sâu về các giải pháp khoa học công nghệ sinh trắc học ADN, giọng nói, mống mắt phục vụ triển khai Luật Căn cước.

Bắt 4 đối tượng trong đường dây mua, bán thận
Bắt 4 đối tượng trong đường dây mua, bán thận

(ĐCSVN) – Các đối tượng trong đường dây thường xuyên đăng tải các bài viết trên hội nhóm mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán thận từ 350 - 450 triệu đồng, rồi tìm người có nhu cầu ghép thận với giá lên tới 1 tỷ đồng để hưởng chênh lệch. Với hành vi trên, nhóm đối tượng đã bị khởi tố về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" theo điều 154 Bộ luật Hình sự.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên
Bắt khẩn cấp 7 đối tượng có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên

(ĐCSVN) - Ngày 5/2, Công an thành phố Hà Nội vừa bắt khẩn cấp 7 đối tượng do có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Long Biên (Hà Nội). Theo tài liệu điều tra từ lời khai của 28 bị hại là các tiểu thương, người lái xe chở hàng đến khu vực chợ Long Biên, họ sẽ phải liên hệ với nhóm đối tượng và mất tiền để xin chỗ ngồi bán hàng.

Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”
Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”

(ĐCSVN) - Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026 với mục tiêu chung nhằm xây dựng Bộ pháp điển gắn với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138 CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

(ĐCSVN) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 38/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Khởi tố 47 bị can liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua mạng lớn nhất từ trước đến nay
Khởi tố 47 bị can liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua mạng lớn nhất từ trước đến nay

(ĐCSVN) - Ngày 2/2, theo Công an tỉnh Quảng Nam, mở rộng điều tra giai đoạn 2, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố 47 bị can để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn.

Thành phố Hồ Chí Minh Xét xử người mẫu Ngọc Trinh
Thành phố Hồ Chí Minh: Xét xử người mẫu Ngọc Trinh

(ĐCSVN) - Sáng 2/2, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng do bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (nghề nghiệp người mẫu, sinh năm 1989) thực hiện. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn làm chủ tọa.