Quảng Nam: Phát hiện vụ vận chuyển gỗ lậu trên sông Vu Gia

Thứ ba, 15/01/2019 18:08
(ĐCSVN) - Khoảng 2h ngày 15/1, tại đoạn sông Vu Gia chảy qua địa phận xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), Tổ Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh phát hiện 1 ghe máy có dấu hiệu nghi vận chuyển gỗ lậu nên đã áp sát. Đối tượng điều khiển ghe máy chặt đứt dây buộc gỗ 2 bên thành ghe rồi tẩu thoát giữa đêm tối.
Một trong những khối gỗ mà các đối tượng bỏ lại

Thông tin trên được Đại úy Võ Duy Hùng- Phó đội trưởng phụ trách Đội phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và thủy đội thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Nam sáng 15/1 cho biết.

Theo Đại úy Võ Duy Hùng, vào rạng sáng 15/1, lực lượng CSGT đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tuần tra kiểm soát (TTKS) dọc sông Vu Gia. Đến khoảng 2 giờ ngày 15/1, tại đoạn sông Vu Gia chảy qua địa phận xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tổ CSGT đường thủy phụ trách Đội phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và thủy đội thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện 1 ghe máy di chuyển từ hướng thượng nguồn xuống có dấu hiệu nghi vận chuyển gỗ lậu. Lập tức, tổ công tác áp sát phương tiện khả nghi thì đối tượng điều khiển ghe máy  chặt đứt dây buộc gỗ 2 bên thành ghe, rồi điều khiển phương tiện tẩu thoát giữa đêm tối.

Để đảm bảo an toàn  và ngăn ngừa đối tượng có thể quay lại tẩu tán số gỗ tang vật, tổ công tác đã triển khai công tác bảo vệ hiện trường, bảo vệ tang vật và thông báo cho lực lượng Công an huyện Đại Lộc phối hợp bảo vệ, xác minh làm rõ vụ việc.

Đến 6 giờ cùng ngày, lực lượng phối hợp CSGT đường thủy và Công an huyện Đại Lộc đã tổ chức trục vớt số gỗ tang vật do đối tượng phi tang giữa lòng sông.

Qua kiểm đếm bước đâu, lực lượng công an xác định có tổng cộng khoảng 6m3 gỗ gồm nhiều chủng loại, kích cỡ.

Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng Công an tục trục vớt số gỗ tang vật trong vụ việc, đưa về Công an huyện Đại Lộc lập hồ sơ tạm giữ và lực lượng Cảnh sát đường thủy đang phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương xác minh, xử lý.

Được biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2019 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, từ cuối năm 2018 đến nửa đầu tháng 1/2019, lực lượng CSGT đường thủy (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) triển khai nhiều lượt tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông trọng điểm của tỉnh. Qua công tác này, lực lượng CSGT đường thủy đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trên đường sông, nhất là hoạt động khai thác cát trái phép, vận chuyển gỗ lậu./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực