Thanh Hóa: Triệt phá ổ sang chiết ga trái phép

Thứ năm, 07/01/2010 15:10

Hai đối tượng gồm Nguyễn Hữu Sáng (sinh năm 1970, trú tại phường Lam Ngạn, thành phố Thanh Hoá) và Doãn Hữu Hòa (sinh năm 1966, trú tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn Thanh Hoá) vừa bị Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện, tạm giữ để điều tra hành vi sang chiết ga trái phép...

Lợi dụng được cấp Giấy phép hoạt động về lĩnh vực kinh doanh ga, Nguyễn Hữu Sáng móc nối với với Doãn Hữu Hòa là nhân viên Công ty TNHH ga Hoàng Thái để sử dụng xe ô tô chuyên chở ga của Công ty này đi thu vỏ bình ga đã sử dụng đưa về sang chiết ga từ bình lớn loại 39 kg sang loại vỏ bình 12 kg và dán tem nhãn hiệu chống hàng giả của nhiều hãng ga khác nhau rồi trà trộn với các bình ga thật của Công ty Hoàng Thái chở đi tiêu thụ.

Khám xét tại nhà riêng Nguyễn Hữu Sáng, lực lượng công an đã thu giữ 41 vỏ bình ga các loại , 7 bình đã sang chiết xong và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi sang chiết ga trái phép. Ngày 4/12, tại cơ quan công an thành phố Thanh Hoá, các đối tượng khai nhận từ giữa tháng 12/2009 cho đến khi bị bắt, các đối tượng trên đã sang chiết ga trái phép gần 100 bình ga được dán các tem mác giả Việt Pháp, Đài Hải, Tân Thành... trong đó trọng lượng ga thực tế chỉ trên dưới 5 kg/bình nhưng vẫn bán với giá bình ga chính hãng từ 270 – 300.000 đồng/bình. Sang chiết ga trái phép của Sáng và Hoà vừa gây tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất nguy hiểm và làm thiệt hại lớn cho người tiêu dùng.

Hiện, Công an TP Thanh Hoá tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực