Thúc đẩy hợp tác tư pháp Việt Nam – Hunggary

Thứ ba, 27/09/2022 19:54
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới, ngài Đại sứ Baloghdi Tibor sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ tích cực để quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp nói riêng và hai nước Việt Nam – Hunggary nói chung sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Sáng 27/9, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã tiếp ngài Đại sứ Baloghdi Tibor đến thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp nhân dịp nhận nhiệm vụ Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hung-ga-ry tại Việt Nam.

Chúc mừng ngài Đại sứ Baloghdi Tibor mới nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hung-ga-ry tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và Hung-ga-ry nói chung, hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp của hai nước nói riêng. Bộ trưởng đặc biệt cảm ơn các cán bộ Đại sứ quán Hung-ga-ry đã nỗ lực giúp thu xếp thành công cuộc gặp song phương giữa hai Bộ trưởng Tư pháp trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hung-ga-ry của Chủ tịch Quốc hội tháng 6 vừa qua, trong đó hai Bộ trưởng Tư pháp đã ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2023 trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Hung-ga-ry.

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long tiếp ngài Đại sứ Baloghdi Tibor nhân dịp nhận nhiệm vụ Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hung-ga-ry tại Việt Nam. Ảnh: TH

Bên cạnh các lĩnh vực mà hai Bộ Tư pháp đang hợp tác, Bộ trưởng Lê Thành Long thể hiện sự quan tâm đến việc hợp tác trong lĩnh vực đào tạo pháp luật và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của Bộ Tư pháp. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn ngài Đại sứ Baloghdi Tibor sẽ tiếp tục quan tâm đến vấn đề hợp tác trong lĩnh vực này.

Chia sẻ thêm với ngài Đại sứ Baloghdi Tibor về nội dung Chương trình hợp tác 2022-2023, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết sẽ tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật về tư pháp quốc tế, trao đổi kinh nghiệm pháp luật về tình trạng khẩn cấp, kinh nghiệm gia nhập và thực thi các Công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế mà hai nước cùng là thành viên...

Bộ trưởng Lê Thành Long mong rằng, trên cương vị mới, ngài Đại sứ Baloghdi Tibor sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ tích cực để quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp nói riêng và hai nước nói chung sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của hai nước, góp phần tích cực cho việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Hung-ga-ry.

Cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã dành thời gian tiếp đón Đoàn công tác, Đại sứ Baloghdi Tibor khẳng định mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai Chính phủ Hung-ga-ry và Việt Nam, trong đó có mối quan hệ lâu dài giữa hai Bộ Tư pháp.

Ngài Đại sứ thể hiện mong muốn sẽ tiếp tục duy trì được tất cả những thành tựu mà những người tiền nhiệm để lại, đồng thời mong Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa để góp phần đưa các mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển./.

Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực