Thực hiện các đợt cao điểm truy quét, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm

Thứ bảy, 10/10/2020 18:39
(ĐCSVN) - Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thời gian qua, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã tăng cường đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua đó, đã phát hiện triệt phá nhiều vụ án, góp phần tạo môi trường lành mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp…

Cụ thể, đầu tháng 10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Đông Triều đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là Hoàng Văn Phương, sinh năm 1991; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1994; Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1991 cùng trú tại thôn Đám Bạc, xã Hồng Thái Tây (thị xã Đông Triều); Hoàng Văn Kỳ, sinh năm 1994, trú tại thôn Lâm Xá 5, xã Hồng Thái Tây về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất mai túy và khởi tố bị can đối với Hồ Thùy Hảo, sinh năm 1976, trú tại thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông về hành vi che giấu tội phạm.

leftcenterrightdel

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng sử dụng ma túy

tại quán Karaoke Lượng Hảo .

Trước đó, vào hồi 12h35’ ngày 25/9/2020, Công an thị xã Đông Triều tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở Karaoke Lượng Hảo (địa chỉ: thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông) do Hồ Thùy Hảo là chủ cơ sở, phát hiện và bắt quả tang tại phòng hát số 01 có 7 người là khách và nhân viên của cơ sở đang có hành vi sử dụng trái phép chất mai thúy, gồm: Hoàng Văn Phương; Nguyễn Văn Hùng; Nguyễn Văn Sơn; Hoàng Văn Kỳ; Lèng Thị Phi, sinh năm 1994; Tải Thị Tráng, sinh năm 1999, đều trú tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; Lèng Thị Nhinh, sinh năm 2000, trú tại xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm 01 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy) và nhiều tang vật khác liên quan. Qua đấu tranh, Phương, Hùng, Sơn, Kỳ đã khai nhận cùng bàn bạc thống nhất góp tiền đưa cho Hoàng Văn Phương để sang phường Phương Nam, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) mua ma túy của 1 đối tượng chưa rõ tên, tuổi với số tiền là 2,5 triệu đồng và thuê phòng Karaoke để tổ chức sử dụng ma túy. Công an thị xã Đông Triều đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng: Kỳ, Hùng, Sơn, Phương về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đối tượng Hồ Thùy Hảo (chủ cơ sở Karaoke Lượng Hảo) về hành vi che giấu tội phạm.

 Trong khi đó, ngày 6/10, Công an xã Tân Việt (thị xã Đông Triều) cũng đã vận động Nguyễn Hữu Kiên, SN 1997, trú tại thôn Đồn Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, đối tượng bị truy nã về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” ra đầu thú.

 Trước đó, vào khoảng 7h ngày 02/02/2020, Phạm Hữu Kiên cùng một số đối tượng có hành vi ép buộc, đưa anh Quảng Văn Khánh, SN 1990, trú tại thôn Trung Nha, xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc lên xe ô tô từ Hà Nội về khu vực công viên Nguyễn Văn Cừ thuộc xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và giữ anh này từ 10h đến 16h cùng ngày với mục đích yêu cầu Khánh trả lại toàn bộ số tiền làm thủ tục xuất khẩu lao động cho nhóm đối tượng này. Ngay sau khi gây án và bị khởi tố, Nguyễn Hữu Kiên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối tượng này về hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật". Sau thời gian xác minh, Công an xã Tân Việt đã dùng các biện pháp nghiệp vụ vận động người thân và tác động các mối quan hệ của Nguyễn Hữu Kiên để thuyết phục đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước. Chiều ngày 06/10/2020, Nguyễn Hữu Kiên đã đến Công an xã Tân Việt đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi trên của mình…

 Hiện, các vụ việc đang được Công an tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 Trưởng Công an thị xã Đông Triều, Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn cho biết, thực hiện đợt cao điểm bảo vệ an toàn đại hội Đảng các cấp, Công an thị xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm cụ thể, sát với tình hình địa phương; chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Trong đó, tập trung nắm tình hình, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ; rà soát, nắm, phân loại các đối tượng vi phạm pháp luật, các tuyến, địa bàn trọng điểm để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm.

 Bên cạnh đó, các đơn vị duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát, huy động các lực lượng phối hợp đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý mạnh các hành vi chạy quá tốc độ, xe quá tải, quá khổ, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông…

 “Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, xã, phường đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, các đơn vị, chính quyền các cấp trong thị xã đã tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc thực hiện các đợt cao điểm truy quét, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm…” - Trưởng Công an thị xã Đông Triều, Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn cho biết thêm./.

Cao Đông - Trường Quân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực