Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Thứ ba, 20/09/2022 17:25
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Toạ đàm là diễn đàn để các cơ quan báo chí, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử và mạng xã hội tại Bộ Tư pháp phát triển chuyên nghiệp, lành mạnh, đúng định hướng.

Ngày 20/9, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội hiện nay.

Trong những năm gần đây, hoạt động báo chí ở nước ta đã có những bước tiến vượt bậc, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động tạp chí, trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Bên cạnh những ưu điểm và tác động tích cực, thực tiễn phát triển mạnh mẽ của hoạt động báo, tạp chí, các trang thông tin điện tử và mạng xã trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra những vấn đề mới cần giải quyết trong lãnh đạo, quản lý, nhất là việc để xảy ra tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích và biểu hiện “thương mai hoá”, “tư nhân hoá” báo chí; tình trạng “báo hoá” tạp chí, trang thông tin điện tử.

Trước thực trạng nêu trên, để triển khai nhiệm vụ “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo tinh thần văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật của nhà nước về quản lý đối với hoạt động, báo chí truyền thông, ngày 14/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 156-KH/BTGTW.

 Toàn cảnh Tọa đàm. Ảnh: TH.

Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh: “Đây là văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tạo sự thống nhất nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, truyền thông trong giai đoạn hiện nay; đề cao trách nhiệm của cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí và tính tự giác, gương mẫu của mỗi người làm báo”.

Thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương. Chương trình nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm đề ra theo Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, tạo cơ sở để Bộ Tư pháp tăng cường công tác quản lý đối với các cơ quan báo chí, tạp chí chuyên ngành, Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và trang thông tin vận hành trên nền tảng mạng xã hội.

Tại Tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về thực tiễn, vận hành, quản lý Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử tại Bộ Tư pháp; kinh nghiệm thực hiện truyền thông qua mạng xã hội qua mô hình Trang Thông tin Chính phủ trên mạng xã hội Facebook; việc chuyển đổi trang thông tin điện tử sang tạp chí điện tử trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0…. Trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử và mạng xã hội tại Bộ Tư pháp phát triển chuyên nghiệp, lành mạnh, đúng định hướng.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí thuộc bộ, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc bộ trực tiếp phụ trách, quản lý vận hành Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, trang thông tin vận hành trên nền tảng mạng xã hội cần nâng cao nhận thức, ý thức của người làm công tác báo chí truyền thông trong việc thực hiện Kế hoạch số 156 và mục tiêu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Lễ ký kết giao ước hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” trong các cơ quan báo chí thuộc Bộ Tư pháp. Ảnh: TH. 

Tăng cường vai trò cấp ủy, lãnh đạo của các cơ quan báo chí thuộc Bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tuân thủ các chỉ đạo của Đảng, nhà nước về mạng xã hội, đảm bảo tôn chỉ mục đích; công tác biên tập cần chính xác, trung thực, đúng định hướng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, phóng viên, biên tập viên, cán bộ phụ trách truyền thông, cộng tác viên thực hiện nghiêm đạo đức người làm báo, bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Tăng cường năng lực trình độ, phẩm chất chính trị đạo đức theo đúng yêu cầu Kế hoạch 156 đề ra…

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ ký kết giao ước hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” trong các cơ quan báo chí thuộc Bộ./.

Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực