Hà Nam: Thêm 02 ca dương tính và 50 trường hợp F1 liên quan ca bệnh thôn Lê Lợi

Thứ hai, 20/09/2021 11:31
(ĐCSVN) - Trong đêm 19/9, ngành y tế Hà Nam đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân cư thôn Lê Lợi và tiểu thương chợ Phù Vân cùng các hộ dân lân cận, kết quả đã phát hiện thêm 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 và điều tra được 50 trường hợp F1 liên quan đến ca F0 thôn Lê Lợi.​

Hà Nam khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khu dân cư Lê Lợi

Cụ thể, theo thông tin từ ngành y tế Hà Nam, kết quả xét nghiệm bước đầu có thêm 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là Anh N.T.Q, sinh năm 1977, trú tại thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, là chồng của bệnh nhân Đ.T.T; và chị Đ.T.Q, sinh năm 1980, cư trú tại tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, là bạn, có tiếp xúc với chị Đ.T.T., nâng tổng số thành 03 ca dương tính liên quan đến nơi phát nguồn dịch thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý.

Cũng trong đêm 19/9 qua công tác điều tra, truy vết tích cực, lực lượng chức năng đã điều tra được 50 trường hợp F1 và lập tức tổ chức đưa đi cách ly tập trung, đảm bảo nghiêm công tác phòng dịch, hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

 Công tác tiếp tế nhu yếu phẩm thiết yếu diễn ra tại chốt kiểm dịch thôn Lê Lợi. Ảnh: Kim Chiến

Ngay sau khi phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19, từ chiều 19/9 thôn Lê Lợi đã tạm thời bị phong tỏa. Từ sáng ngày 20/9, chợ Phù Vân (gần thôn Lê Lợi) cũng tạm dừng hoạt động, nâng mức cảnh báo dịch ở mức cao nhất. Các trường học trên địa bàn thành phố Phủ Lý cũng tạm thời nghỉ học.

Ở một diễn biến liên quan, ngay sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 là chị Đ.T.T sinh năm 1980, tại thôn Lê Lợi, xã Phù Vân (thành phố Phủ Lý), thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ và công tác bảo đảm hậu cần tại khu cách ly Trường Cao đẳng y tế Hà Nam để tiếp nhận công dân diện cách ly F1 ngay trong đêm 19/9.

Hiện đơn vị đã tiếp nhận 25 công dân vào cách ly phòng dịch, trong đó có cả người già, trẻ em, đặc biệt có 3 công dân trên 70 tuổi có bệnh lý nền được sàng lọc, chuyển đến cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam để đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị kịp thời.

Tại khu cách ly, các lực lượng quân sự, y tế, công an phối hợp làm công tác giám sát, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo đời sống cho người dân trong suốt thời gian cách ly tập trung.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, chị Đ.T.T cùng chồng là anh N.T.Q. (sinh năm 1977) từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đi theo xe vận chuyển hàng hóa về Hà Nam ngày 22/8. Sau thời gian cách ly y tế tại nhà và đã 3 lần xét nghiệm âm tính, ngày 17/9 chị Đ.T.T có biểu hiện sốt. Ngày 19/9, chị T đi khám tại một bệnh viện tư ở Phủ Lý. Do nghi chị Đ.T.T nhiễm COVID-19 nên bệnh viện này đã phối hợp với Trung tâm y tế thành phố Phủ Lý lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo nhận định của ngành y tế Hà Nam, đây là ca bệnh có lịch sử tiếp xúc khá phức tạp, tới đây, căn cứ tình hình thực tế truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của ngành chức năng, các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 sẽ tiếp tục đưa đi cách ly tập trung, nhằm tăng cường đảm an toàn dịch bệnh trên địa bàn../.

Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực