Khởi động cuộc thi “Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19”

Thứ sáu, 02/07/2021 13:58
(ĐCSVN) – Cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của nhân dân Việt Nam; góp phần xây dựng con người TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
(Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Chi Mai) 

Nhân Kỷ niệm 45 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh (27/11/1981 - 27/11/2021), ngày 2/7, Ban Dân vận phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh chính thức khởi động cuộc thi viết "Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19".

Cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của nhân dân Việt Nam; góp phần xây dựng con người TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Cuộc thi viết là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, cổ vũ tinh thần nhân dân, qua đó, giúp lan tỏa các giải pháp, cách làm hay của các tập thể, cá nhân tích cực trong cộng đồng, đặc biệt là toàn dân đồng lòng, đoàn kết phòng chống dịch COVID-19.

Cuộc thi dành cho đoàn viên, công đoàn, cán bộ, công chức, người lao động TP tham gia. Bài dự thi viết về công tác phòng, chống dịch ở TP có nội dung là những chuyện kể, ghi chép lại cảm xúc về những câu chuyện người thật, việc thật; những việc làm, hành động, nghĩa cử cao đẹp chia sẻ của tập thể, tổ chức, cá nhân trong việc hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, lãnh đạo TP cùng đồng hành, tích cực tham gia phòng, chống dịch và vượt qua đại dịch COVID-19 nhằm thực hiện mục tiêu kép, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng và phát triển kinh tế, xã hội của TP Hồ Chí Minh và đất nước.

Cùng với đó, bài dự thi có thể viết về những tấm gương hi sinh, xả thân, cống hiến cao cả của lực lượng tuyến đầu chống dịch bệnh (đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng quân đội, công an, dân quân, cán bộ địa phương…).

Các bài viết tham gia dự thi chưa được đăng, phát trên báo đài, trang tin, bản tin; theo thể loại văn xuôi (truyện ngắn, bút ký, tản văn, bài báo…). Bài viết tham gia dự thi có độ dài từ 700 đến 1.000 từ (khuyến khích đính kèm hình ảnh minh họa).

Mỗi đơn vị lựa chọn 1 bài viết xuất sắc và báo cáo số lượng tập thể, cá nhân tham gia trước ngày 10/9.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải sẽ tiến hành vào tháng 10/2021 dành cho các bài viết chất lượng./.

CM (T/H)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực