Lữ đoàn Tác chiến điện tử 98 chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng dịch

Thứ tư, 29/09/2021 19:28
(ĐCSVN) – Ngày 29/9, Lữ đoàn Tác chiến điện tử 98, Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu huy động và ủng hộ 6 tấn rau, củ, quả, 1 tấn gạo cho nhân dân phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Những phần quà ủng hộ đều được Lữ đoàn tổ chức bao gói cẩn thận và vận chuyển bàn giao cho địa phương.

6 tấn rau, củ, quả được tập hợp, phân loại trước khi đưa đi ủng hộ bà con 

Thượng tá Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, nguồn cung cấp thực phẩm khó khăn, Lữ đoàn Tác chiến điện tử 98 đã huy động lương thực, thực phẩm từ nhiều nguồn ủng hộ, chia sẻ với nhân dân địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Đơn vị luôn xác định đây là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm cùng toàn quân và nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Việc sơ chế rau củ được tiến hành khẩn trương, chu đáo, đảm bảo đến tay nhân dân tươi, ngon, sạch 
 Giúp nhân dân chiến thắng dịch COVID-19 là mệnh lệnh trái tim của cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn. 

Trước đó, Lữ đoàn đã tổ chức ủng hộ Bệnh viện dã chiến 5B Bình Dương sản phẩm tăng gia, chăn nuôi của đơn vị gồm 400 kg rau xanh, 100 kg đậu đũa và 120 kg thịt lợn.


Lữ đoàn đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương để hỗ trợ hiệu quả, đúng đối tượng. 

Ngoài ra, ngay từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát, Lữ đoàn đã cử một tổ quân y tăng cường cho địa phương tham gia tổ y tế cộng đồng, tổ chức khám sàng lọc, tiêm phòng vaccine cho nhân dân trên địa bàn đóng quân và sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương để phòng, chống dịch COVID-19.

Những chuyến xe mang ý nghĩa “Bộ đội chủ động đến với nhân dân, không để nhân dân khó khăn tìm đến bộ đội”

 Mặc dù mới thành lập, nhưng với tinh thần “Bộ đội chủ động đến với nhân dân, không để nhân dân khó khăn tìm đến bộ đội”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tác chiến điện tử 98 luôn xác định: Vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trực SSCĐ, củng cố, xây dựng đơn vị, tổ chức tăng gia sản xuất bảo đảm đủ nhu cầu rau, củ, quả, gia súc, gia cầm cho đơn vị; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ủng hộ lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm đến bà con nhân dân trên địa bàn đóng quân, góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân; đồng hành, chia sẻ những khó khăn của nhân dân đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch. Đây là những hoạt động  hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động. /.

Tiến Đăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực