Thanh Hóa ghi nhận thêm hơn 100 ca nhiễm COVID-19

Thứ năm, 02/12/2021 10:21
(ĐCSVN) - Thông tin từ Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, tính từ 16h ngày 30/11 đến 16h ngày 1/12, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 104 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, 56 ca nhiễm được phát hiện từ các điểm dịch trên địa bàn tỉnh.
leftcenterrightdel

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Ảnh ĐL 

Theo đó, điểm dịch huyện Triệu Sơn ghi nhận thêm 16 bệnh nhân trong khu cách ly và khu phong tỏa tại các xã Dân Lý, Tiến Nông và Dân Lực.

Huyện Thọ Xuân ghi nhận 3 bệnh nhân trong đó 1 bệnh nhân xã Xuân Sinh trong khu cách ly và 2 bệnh nhân phát hiện qua sàng lọc y tế tại xã Xuân Hồng.

Thành phố Thanh Hóa ghi nhận 4 bệnh nhân trong khu cách ly tại các phường Đông Hương, Ạn Hưng và Đông Sơn, do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Huyện Cẩm Thủy ghi nhận 2 bệnh nhân trong khu cách ly cùng xã Phong Sơn, do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Huyện Đông Sơn ghi nhận 1 bệnh nhân trong khu cách ly xã Đông Thịnh, do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Huyện Hoằng Hóa ghi nhận 5 bệnh nhân trong khu cách ly xã Hoằng Thanh, thị trấn Bút Sơn, xã Hoằng kim và xã Hoằng Xuyên, do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Huyện Mường Lát ghi nhận 2 bệnh nhân trong khu cách ly tại thị trấn Mường Lát, do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Huyện Nga Sơn ghi nhận 1 bệnh nhân trong khu cách ly xã Nga Liên, do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Thị xã Nghi Sơn ghi nhận 13 bệnh nhân trong khu phong tỏa tại thôn Bình Minh xã Trường Lâm và xã Hải Hòa, do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Huyện Ngọc Lặc ghi nhận 1 bệnh nhân trong khu cách ly xã Thúy Sơn, do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Huyện Như Thanh ghi nhận 2 bệnh nhân tại xã Phượng Nghi, được phát hiện trong khu cách ly và sàng lọc y tế.

Huyện Quảng Xương ghi nhận 2 bệnh nhân trong khu cách ly xã Quảng Hợp và thị trấn Tân Phong, do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Thành phố Sầm Sơn ghi nhận 2 bệnh nhân trong khu cách ly phường Quảng Vinh, do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Huyện Thiệu Hóa ghi nhận 2 bệnh nhân qua sàng lọc y tế tại Bệnh viện huyện Thiệu Hóa. Liên quan trường hợp này, Thanh Hóa đã tạm phong tỏa bệnh viện này từ 8h ngày 1/12 đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn ghi nhận thêm 48 trường hợp nhiễm COVID-19 là công dân mới trở về từ các tỉnh, thành phố khác và đang cách ly theo quy định.

Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, tỉnh Thanh Hoá đã ghi nhận 2.604 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn. Trong đó, có 1.760 người được điều trị khỏi, ra viện và 12 bệnh nhân tử vong.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tiêm được gần 2.8 triệu mũi tiêm vắc-xin phòng COVID-19./.

Đào Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực