Du lịch Quảng Ninh bứt phá mạnh mẽ

Thứ ba, 10/09/2024 15:43
(ĐCSVN) - Với nhiều sản phẩm mới, đa dạng, phong phú, trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, du lịch Quảng Ninh thời gian qua cho thấy sức bứt phá mạnh mẽ. Các chỉ số từ đầu năm 2024 tới nay đều tăng so với kịch bản và cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê cho thấy, 8 tháng năm 2024, lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh đạt hơn 14,7 triệu lượt, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu từ du lịch 8 tháng ước đạt 34.338 tỷ đồng, bằng 143% so với cùng kỳ năm 2023.

Với hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, có cả cao tốc, cảng biển, sân bay, cửa khẩu cùng hàng loạt các chính sách kích cầu, liên kết mở rộng phát huy lợi thế du lịch của tỉnh, ngay sau đại dịch COVID-19, ngành Du lịch Quảng Ninh phục hồi nhanh chóng, trở thành điểm đến an toàn, lý tưởng cho du khách. Mỗi một mùa, tỉnh đều định hướng, tung ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách.

8 tháng năm 2024, lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh đạt hơn 14,7 triệu lượt, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2023.  

Đặc biệt, từ đầu năm 2024 đến nay, TP Hạ Long có rất nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn. Du thuyền Essence Grand Halong Bay Cruise I được đưa vào khai thác tại Vịnh Hạ Long; tàu Essence Grand Halong Bay Cruise 2 khai thác tuyến tham quan, trải nghiệm mới trên Vịnh Bái Tử Long. Với thiết kế sang trọng, hiện đại, chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, sản phẩm kết nối Vịnh Hạ Long với Vịnh Bái Tử Long, giúp nâng tầm chất lượng dịch vụ trên vịnh, mở rộng không gian du lịch biển đảo.

Dịp hè 2024, Hạ Long “bừng sáng” với nhiều sự kiện sôi nổi: Lễ hội Carnaval Hạ Long; Liên hoan lân, sư, rồng; Lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn; Liên hoan các nhóm nhảy hiện đại; Lễ hội thả diều; Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024; Lễ hội Bia và Chả mực... Hạ Long còn mở rộng không gian du lịch cộng đồng về các địa phương vùng cao, như Bằng Cả, Sơn Dương, Kỳ Thượng… 

Vào mùa cao điểm du lịch hè, Quảng Ninh giống như thiên đường trải nghiệm cho du khách thoả sức vẫy vùng trong khung cảnh mây nước trong xanh suốt dải bờ biển trải dài và các vùng đảo của tỉnh, từ Di sản thế giới Vịnh Hạ Long cho đến các bãi biển Vân Đồn, Quan Lạn, Minh Châu, Cô Tô, Cái Chiên, Trà Cổ…

Điểm hút khách bậc nhất của Quảng Ninh vẫn là Vịnh Hạ Long, năm 2024 đặc biệt ghi dấu sự trở lại đáng kể của dòng khách nước ngoài. 8 tháng năm 2024, Vịnh Hạ Long đón tổng cộng hơn 2,3 triệu lượt khách, trong đó có gần 1,08 triệu lượt khách trong nước và hơn 1,26 triệu lượt khách nước ngoài. Khách nghỉ đêm trên các tàu du lịch là hơn 413.000 người, gồm hơn 65.000 khách Việt Nam và 348.599 khách nước ngoài. Tổng chuyến tàu xuất bến là 87.469 chuyến, trong đó có 15.542 chuyến tàu lưu trú.

Du thuyền Grand Pioneers là một sản phẩm du lịch mới, đẳng cấp, được doanh nghiệp đầu tư, đưa vào khai thác trên Vịnh Hạ Long. 

Khẳng định là trung tâm du lịch lớn nhất tỉnh, Hạ Long thu hút đông đảo cả du khách trong nước và khách quốc tế, tập trung vào các thị trường: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Australia, Anh, Đức, Nhật... 6 tháng đầu năm 2024 khách quốc tế đến Quảng Ninh gần 2 triệu lượt (tăng 140% so với cùng kỳ 2023) thì Hạ Long chiếm trên 1 triệu lượt khách. Đón nhiều khách du lịch, sau Hạ Long là Uông Bí (2,66 triệu lượt), Móng Cái (2 triệu lượt) nửa đầu năm 2024...

Quảng Ninh đề ra mục tiêu là đón 17 triệu khách, trong đó có 3 triệu khách quốc tế trong năm 2024. Với những con số khả quan đã đạt được trong nửa đầu năm, tỉnh mạnh dạn điều chỉnh mục tiêu phấn đấu cả năm thu hút 19 triệu lượt du khách, trong đó 3,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch trên 46.400 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Trong đó, nhiều địa phương có chỉ tiêu điều chỉnh cao so với kế hoạch ban đầu, như Hạ Long 10,3 triệu lượt khách (tăng 1,3 triệu); Móng Cái 3,25 triệu lượt khách (tăng 1 triệu); Vân Đồn 1,76 triệu lượt khách (tăng 1 triệu)…

Để đạt được mục tiêu này, Quảng Ninh tập trung mở rộng thị trường, đa dạng hóa nguồn khách; phát huy tối đa tiềm năng du lịch 4 mùa, phát triển các sản phẩm du lịch mới, đón đầu mùa cao điểm khách quốc tế trong những tháng cuối năm.

Tiếp nối các sự kiện, hoạt động sôi nổi những tháng đầu năm, từ giờ đến cuối năm tỉnh và các địa phương sẽ tổ chức 92 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch, từ quốc tế, cấp quốc gia, đến cấp tỉnh, cấp địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh dự kiến mở các tuyến du lịch đường biển đến Hạ Long: TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) - Hạ Long; TP Quảng Châu (Trung Quốc) - Hạ Long. Từ đó xây dựng sản phẩm du lịch tàu biển, khai thác khách du lịch 2 chiều Hạ Long - Bắc Hải, Hạ Long - Quảng Châu và ngược lại. Chú trọng thị trường khách tàu biển là hướng đi chiến lược, bởi sau dịch COVID-19 thì Hạ Long là điểm đến của nhiều hãng tàu biển. Không chỉ mùa đông - xuân là mùa cao điểm của khách tàu biển, mà ngay trong mùa hè, Hạ Long đã đón nhiều tàu biển quốc tế hạng sang, khoảng 50 chuyến mang theo 40.000 lượt du khách quốc tế từ đầu năm 2024 đến nay.

Cùng với đường biển, tỉnh chú trọng kết nối các đường bay quốc tế qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn: Vô Tích (Giang Tô, Trung Quốc) - Vân Đồn; Jeju (Hàn Quốc) - Vân Đồn. Đồng thời tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp, mở tuyến du lịch quốc tế khác từ Trung Quốc, Hàn Quốc và đường bay nội địa khu vực phía Nam đến Quảng Ninh qua Cảng hàng không này.

Các nội dung xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế được đẩy mạnh, nhất là với thị trường giàu tiềm năng Ấn Độ và thị trường trọng điểm của tỉnh là Trung Quốc thông qua các cửa khẩu khu vực phía Bắc, như Móng Cái, Hoành Mô, Lào Cai và khách du lịch tàu biển. Quảng Ninh phấn đấu năm 2024 thu hút 2 triệu khách từ thị trường Trung Quốc, 100.000 khách từ thị trường mới Ấn Độ.

Để tăng thêm sức hút cho du lịch Quảng Ninh, tỉnh chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mới. Từ đầu năm 2024 đến nay, cùng với nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, các địa phương, doanh nghiệp đã đưa vào khai thác hơn 20 sản phẩm du lịch mới ở khắp các vùng miền trong tỉnh, tạo ra những điểm nhấn mới cho du lịch các địa phương.

Đáng chú ý, có nhiều sản phẩm đẳng cấp cao. Tiêu biểu ở Hạ Long có siêu du thuyền Grand Pioneers khai thác “Hành trình di sản”, lần đầu tiên kết nối Vịnh Hạ Long - Vịnh Bái Tử Long; một số du thuyền nhà hàng kết hợp đám cưới, trải nghiệm kỳ nghỉ trên Vịnh Hạ Long. Vân Đồn lần đầu tiên có 2 khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế tại đảo Cái Bầu và đảo Quan Lạn là Wyndham Garden Sonasea và Angsana Quan Lạn. Qua đây, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch, nâng cao về đẳng cấp, chất lượng, mở ra cơ hội cạnh tranh mạnh mẽ cho du lịch Vân Đồn nói riêng, Quảng Ninh nói chung.

Trong thời gian tới, Quảng Ninh khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp du lịch tiếp tục đầu tư, đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch mới, từ các sản phẩm du lịch biển đảo tới du lịch cộng đồng, sinh thái, du lịch biên giới, du lịch MICE. Nghiên cứu, đưa vào khai thác các sản phẩm dịch vụ gắn với giá trị Di sản Vịnh Hạ Long theo hướng gia tăng trải nghiệm cho du khách; khai thác hành trình kết nối Vịnh Hạ Long - Vịnh Bái Tử Long…

Hiện thực hóa mục tiêu sau điều chỉnh, tiếp đà tăng trưởng, tập trung mở rộng thị trường, phát huy tối đa tiềm năng du lịch 4 mùa, phát triển các sản phẩm du lịch mới… du lịch Quảng Ninh sẽ vững tin đạt mục tiêu 19 triệu lượt khách của năm 2024.

Thúy Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực