Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội XIV của Đảng - Kỳ 1: Nhận diện các chiêu trò chống phá

(Baoquangngai.vn)- Mỗi khi đất nước ta chuẩn bị tổ chức các sự kiện chính trị trọng đại, thì các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động lại đẩy mạnh thực hiện các chiến dịch tuyên truyền, phát tán thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước trên các phương tiện thông tin, nhất là không gian mạng.

Kỳ 1: Nhận diện các chiêu trò chống phá  

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt, tập trung vào công tác chuẩn bị nhân sự, việc lấy ý kiến góp ý các văn kiện và chia rẽ Đảng với nhân dân. 

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi
Công an tỉnh Quảng Ngãi công bố Quyết định của UBND tỉnh về kiện toàn Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: CA

Trước hết, phải khẳng định rằng, đây là phương thức thủ đoạn quen thuộc kiểu “bổn cũ soạn lại”, nhưng với quy mô, tính chất ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn.

Hoạt động của các thế lực thù địch không còn đơn lẻ mà được tiến hành ồ ạt theo kiểu chiến dịch, đồng loạt phát tán, phủ sóng thông tin xấu độc theo một chủ đề trong một khoảng thời gian nhất định trên các website, nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, Tiktok, YouTube… nhằm làm suy yếu niềm tin chính trị trong Đảng.

Sâu xa hơn là nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó từng bước thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gieo rắc tâm lý hoài nghi, kích động chống đối trong quần chúng nhân dân.

Đầu tiên là các hoạt động chống phá thông qua nhiều “chiến dịch tuyên truyền” trên không gian mạng, hướng đến công tác nhân sự và thông tin liên quan đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước thềm Đại hội XIV. 

Chúng triệt để lợi dụng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những vụ việc liên quan cán bộ cấp cao ở trung ương và địa phương, những vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội để xuyên tạc, bóp méo, nhằm công kích sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước. Các đối tượng lấy đó là một cái cớ quan trọng để thổi phồng, quy chụp tham nhũng, tiêu cực.

Lợi dụng sự thay đổi về nhân sự cấp cao của Đảng, nhất là khi Đảng ta đang tiến hành các công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các thế lực thù địch đồng loạt phát tán hàng loạt bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Cụ thể như: “Nội bộ Đảng bắt đầu cuộc chiến tranh giành quyền lực”, “Thượng tầng chính trị Việt Nam đấu đá hạ bệ nhau”, vu cáo “lợi ích nhóm”, “thanh trừng phe phái” trong công tác nhân sự; cho rằng vấn đề nhân sự Đại hội Đảng bị một số thế lực bên ngoài can thiệp. 

Từ đó chúng rêu rao “không thể khách quan”, “không công bằng”, “chỉ để nhằm hợp thức hóa việc sắp xếp ghế, đấu đá, tranh giành quyền lực”; chúng quy kết, mỉa mai rằng, ai là nhân sự đại hội, ai vào "ngũ trụ triều đình" thì “cũng như nhau mà thôi”…

Thâm độc hơn, chúng còn triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) để bịa đặt, tạo các video clip thật - giả lẫn lộn bằng cách cắt ghép hình ảnh, âm thanh liên quan đến phát ngôn của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Mục đích làm nhiễu loạn thông tin, công kích, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, hạ thấp uy tín cá nhân các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên  Trung ương Đảng và cả các đồng chí quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng. 

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi
Hình ảnh, thông tin sai lệch được tạo dựng bằng công nghệ AI.

Ngoài ra, các thế lực thù địch còn chống phá việc lấy ý kiến dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Với chiêu trò quen thuộc - tung “hỏa mù”, hạ thấp, phủ nhận những điểm mới trong nội dung các Văn kiện, qua đó tác động đến quá trình chuẩn bị các Văn kiện Đại hội. 

Chúng cho rằng, bản dự thảo cũng chỉ là sự sao chép và biến tấu từ văn bản các đại hội trước, nội dung không có giá trị gì so với sự phát triển của đất nước, mà ngược lại là nhân tố kìm hãm sự tiến bộ của dân tộc.

Chúng phủ nhận những thành quả cách mạng, những kết quả Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020 - 2025…

Bên cạnh đó, chúng bôi nhọ dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV chỉ là “những vấn đề sáo rỗng, giáo điều, bảo thủ, khư khư ôm giữ chủ nghĩa Mác - Lênin để duy trì quyền lực của Đảng”, “văn kiện chỉ ca ngợi thành tích, không nhìn nhận hạn chế”, “các mục tiêu phát triển không thực tế, thiếu cơ sở khoa học”... Từ đó, chúng mỉa mai rằng “việc lấy ý kiến đóng góp từ các tầng lớp nhân dân” là hình thức “mị dân”, “dân chủ hình thức”...

Đối với vai trò lãnh đạo của Đảng nêu trong dự thảo các văn kiện, các đối tượng liên tục đưa ra các luận điệu công kích vào vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng cho rằng Đảng đã hết vai trò lịch sử khi Đại hội XIII kết thúc, không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước; đả kích duy trì sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc tài”, “độc đoán”, là “bóp nghẹt”, “thủ tiêu” dân chủ, thủ tiêu động lực phát triển đất nước.

Nguy hiểm hơn, chúng còn tiến hành kích động số đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn ở trong nước soạn thảo thành những tài liệu mạo danh, nặc danh hoặc công khai đề tên tuổi, địa chỉ cụ thể, nhằm dựng lên những “ngọn cờ” dưới vỏ bọc những người có “tâm huyết” với vận mệnh của đất nước.

Chúng mượn danh “tiếng nói”, “nguyện vọng” của đa số nhân dân để “góp ý”, “kiến nghị”, “thư ngỏ” với Đảng, Nhà nước, sau đó tán phát trên không gian mạng với giọng điệu quan ngại, lo lắng, hoảng sợ, gây nhiễu thông tin, tạo tâm lý hoài nghi, bất an trong nhân dân.

Không dừng lại ở đó, chúng còn đánh tráo khái niệm, dùng những luận điệu “lập lờ”, đầy xảo trá để làm lung lay ý chí của những người có tâm huyết muốn đóng góp cho dự thảo văn kiện thông qua việc dẫn chứng những đối tượng đang chấp hành án phạt tù ở trong nước và đặt nghi vấn rằng “góp ý liệu có bị đi tù!?”. 

Trong khi đó, những đối tượng mà chúng nêu ra đều là phạm nhân chấp hành án phạt tù vì có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, như “hoạt động khủng bố”, “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”… hoàn toàn không liên quan gì đến việc góp ý dự thảo các văn kiện của Đảng.

Điều nguy hiểm là, các thế lực thù địch còn cố tình chia rẻ Đảng với nhân dân trước thềm Đại hội. Nhiều chiến dịch tung tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng được chúng thiết kế công phu, có hệ thống, đánh vào tâm lý người dân, nhất là giới trẻ để gieo rắc sự hoài nghi, gây xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Các đối tượng phản động, cơ hội chính trị lợi dụng một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có hành vi tham nhũng, tiêu cực để quy chụp, cho rằng đó là “bản chất của Đảng”, gán ghép những cáo buộc vô căn cứ như “độc đoán”, “xa rời dân”, hay “chỉ quan tâm lợi ích nhóm”.

Rất dễ nhận thấy, đối tượng mà các thế lực thù địch hướng đến lôi kéo, lợi dụng chính là giới trẻ, số văn nghệ sĩ, trí thức, người có ảnh hưởng trên không gian mạng, nhưng thiếu bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống, ảo tưởng, nhận thức mơ hồ về “tự do, dân chủ” tư bản chủ nghĩa để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự gắn kết “ý Đảng, lòng dân”... 

Bên cạnh đó, chúng còn khai thác triệt để các khái niệm về dân chủ, nhân quyền, về “đa nguyên, đa đảng” để so sánh, quy chụp rằng mô hình lãnh đạo của Đảng Cộng sản là lỗi thời, cản trở phát triển, đi ngược lại lợi ích của nhân dân nên “không cần phải tổ chức đại hội Đảng”.

Từ đó, chúng hô hào Đại hội XIV của Đảng chính là cơ hội để người dân thoát khỏi sự kìm kẹp, áp bức cũng như đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập “để có dân chủ đích thực”…

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Ảnh: CA

Thực trạng trên cho thấy, hoạt động tán phát thông tin xấu độc chống phá trước thềm Đại hội XIV của Đảng trên không gian mạng luôn diễn biến phức tạp, khó lường. Vì thế, đòi hỏi chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng sức “đề kháng” và khả năng “miễn dịch” cho các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhất là kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác làm thất bại mọi chiêu trò, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, góp phần hình thành “lá chắn số” bảo vệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên không gian mạng.

TIẾN QUÂN

Kỳ cuối: Xây dựng “lá chắn số” trên không gian mạng 


baoquangngai.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều