Đại hội Công đoàn Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử
Ngày 17/1, tại phường Hồng Gai, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2030. Tham dự Đại hội có 110 đại biểu, đại diện cho 487 đoàn viên công đoàn toàn đơn vị.

Quang cảnh Đại hội.
Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng sau khi Công đoàn cơ sở Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử được thành lập trên cơ sở hợp nhất công đoàn các đơn vị: Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh và bộ phận viên chức, lao động của Vườn quốc gia Bái Tử Long.
Trong giai đoạn 2023 - 2025, hoạt động công đoàn của các đơn vị trước sáp nhập đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đời sống đoàn viên không ngừng được cải thiện với mức thu nhập bình quân đạt từ 6,1 triệu đồng đến 12,4 triệu đồng/người/tháng tùy theo bộ phận chuyên môn. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động được thực hiện nghiêm túc; trong đó riêng Công đoàn Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã chi hơn 870 triệu đồng thăm hỏi 502 lượt đoàn viên và thân nhân ốm đau. Đặc biệt, phong trào thi đua lao động sáng tạo diễn ra sôi nổi với 73 sáng kiến được công nhận và 31 đoàn viên ưu tú được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Hồng Phấn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận những kết quả của đơn vị, đồng thời nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn đơn vị cần thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ người lao động; phát động thi đua thiết thực gắn với hoạt động chuyên môn và chú trọng bồi dưỡng trình độ, nhân rộng các mô hình điển hình nhằm tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi nghị quyết đề ra.
Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đề nghị cán bộ, người lao động không ngừng nâng cao trình độ, đoàn kết, kỷ luật để đáp ứng nhiệm vụ mới. Công đoàn cần thể hiện rõ vai trò chỗ dựa của người lao động, đóng góp tích cực vào hiệu quả chuyên môn. Đồng chí tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ đủ uy tín, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của tổ chức công đoàn và các nhiệm vụ Đảng ủy giao.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử chúc mừng BCH Công đoàn mới ra mắt.
Bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2030, với khẩu hiệu “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Công đoàn đơn vị đặt ra các mục tiêu trọng tâm gắn với bối cảnh sắp xếp bộ máy và chuyển đổi số. Các chỉ tiêu cụ thể bao gồm: 100% viên chức, lao động được học tập các nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước ; mỗi năm bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phấn đấu trong cả nhiệm kỳ có ít nhất 60 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được chuyên môn công nhận.
Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa I gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Hậu được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử nhiệm kỳ 2026 - 2030.



