Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm

Những tháng cuối năm, dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại (BLGLTM) và hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm... tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Với mục tiêu bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của nhân dân, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lực lượng chức năng của tỉnh và các xã, phường, đặc khu đang tăng cường triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống BLGLTM.

Tại xã biên giới Hải Sơn, với 30km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, địa hình nằm chạy dọc theo sông Ka Long, nhiều đường mòn, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, vượt biên trái pháp luật luôn khó kiểm soát.

Đối tượng Đặng Minh Huy vận chuyển 248 bình khí cười bị Công an xã Hải Sơn bắt giữ tháng 8/2025.

Ông Hoàng Anh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hải Sơn, cho biết: Chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả trên địa bàn xã, bám sát các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND xã Hải Sơn, Ban Chỉ đạo 389 xã đã duy trì phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng trên địa bàn, nhất là lực lượng Biên phòng, Công an xã trong trao đổi thông tin, nắm tình hình và xử lý các vụ việc, đối tượng; tăng cường công tác, tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới để chủ động phát hiện các đường dây, ổ nhóm có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và đối tượng người Việt Nam hoạt động phạm tội buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát huy mạnh mẽ vai trò “tai mắt” của nhân dân. 9 tháng năm 2025, Công an xã và các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn đã phát hiện bắt giữ 7 vụ việc vận chuyển hàng hóa trái phép.

Với gần 119km đường biên giới trên bộ và 191km đường biên giới trên biển, tuyến biên giới Quảng Ninh có điều kiện tốt thông thương giữa Việt Nam - Trung Quốc. Song, đây cũng là địa bàn dễ phát sinh các hoạt động vi phạm pháp luật, phạm tội, trong đó có BLGLTM. Đặc biệt thời gian cuối năm, giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ dự báo tình hình BLGLTM và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp tuần tra, phòng chống BLGTM và vận chuyển trái phép hàng hóa từ khu vực biên giới.

Theo cơ quan chức năng, tại các khu vực cửa khẩu tiềm ẩn nguy cơ một số đối tượng núp bóng doanh nghiệp hoặc lái xe chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) lợi dụng việc tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, sự thông thoáng trong thủ tục hải quan để thực hiện các hành vi vi phạm, như: Không khai, khai sai tên hàng, chủng loại, số lượng, trị giá để gian lận thuế, trốn thuế; trà trộn, cất giấu hàng hóa trên phương tiện vận tải hoặc trong hàng hóa làm thủ tục hợp pháp để thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Tình trạng lợi dụng hoạt động XNC của hành khách và mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới để thực hiện các hành vi vận chuyển trái phép hàng qua biên giới vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ tiếp diễn.

Tại khu vực biên giới, nội địa, được nhận định các đối tượng BLGLTM lợi dụng triệt để địa hình tuyến biên giới đường bộ, đường sông dài, phức tạp, sát khu dân cư, nhiều đường mòn, bến, bãi tự phát để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ngoài ra, hoạt động giao dịch thương mại điện tử và dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh cũng tiếp tục được các đối tượng kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu tận dụng triệt để nhằm thực hiện các hành vi vi phạm.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT (Công an tỉnh) phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng hóa trên các tuyến giao thông.

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình BL,GLTM, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống BLGLTM và hàng giả quý III/2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, các sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các xã, phường, đặc khu tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động, phối hợp tuần tra, kiểm soát nhằm bắt giữ, xử lý các đối tượng từ gốc đường dây, chuỗi sản xuất buôn bán hàng lậu, hàng giả, ngay từ khu vực biên giới trên bộ và trên biển. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên và thực tiễn quản lý, xây dựng, triển khai Kế hoạch đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.


Hồng Việt / www.quangninh.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều