650 cán bộ, học viên Học viện CSND lên đường chi viện cho các tỉnh phía Nam

Thứ hai, 06/09/2021 16:21
(ĐCSVN) – Sáng nay 06/9, Học viện CSND tổ chức Lễ xuất quân tăng cường, chi viện 650 cán bộ, học viên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam.
Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại buổi lễ

Tham dự lễ xuất quân có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an: Văn phòng Bộ Công an; Cục Tổ chức cán bộ; Cục Đào tạo; Cục Công tác đảng và Công tác chính trị;Cục Y tế; Cục Kế hoạch và Tài chính; Cục Hậu cần.

Về phía Học viện CSND có Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và học viên Học viện.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 ở nước ta đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, trong đó có hai tỉnh Bình Dương và Long An. Lực lượng CAND tại đây hiện đang căng mình trên tuyến đầu phòng, chống dịch với trách nhiệm hết sức nặng nề, vừa phải đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa đảm đương các nhiệm vụ phòng, chống dịch như truy vết trường hợp liên quan ca nhiễm, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung,… Các cán bộ, chiến sĩ phải làm việc với cường độ cao, trong điều kiện khắc nghiệt.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương, với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Học viện CSND tăng cường, chi viện 650 cán bộ, học viên cho hai tỉnh Bình Dương và Long An để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; trong đó tăng cường 500 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương và 150 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Long An.

Đại diện cán bộ, học viên thể hiện quyết tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, khẩn trương, cấp bách được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó cho Học viện. Đồng thời, cũng là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” do Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng CAND, thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ với lực lượng Công an hai tỉnh Bình Dương, Long An trong giai đoạn khó khăn, cao điểm chống dịch hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích, trách nhiệm của các cán bộ, học viên trong tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đây là hành động cao đẹp, không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của lực lượng CAND mà còn thể hiện tính nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng lần này, đồng chí Giám đốc Học viện đề nghị 650 cán bộ, học viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tăng cường, chi viện cho Công an hai tỉnh Bình Dương và Long An phải chấp hành nghiêm điều lệnh, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử với Nhân dân và sự chỉ đạo của cấp trên; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và đồng đội. Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Phòng Quản lý học viên và học viên phải có sự liên hệ, trao đổi, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, thường xuyên, phát huy cao độ trí tuệ tập thể kết hợp kinh nghiệm cá nhân; chủ động, tích cực phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương, Long An và các lực lượng khác thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Đây là lần thứ hai Học viện CSND tổ chức xuất quân, chi viện lực lượng cho Công an các tỉnh có tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng, những kinh nghiệm, kết quả của công tác tham gia phòng chống dịch bệnh thời gian qua, đồng chí tin tưởng rằng cán bộ, học viên Học viện CSND sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chung sức, đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Dưới đây là 1 số hình ảnh tại Lễ xuất quân:

 
 
 
 
 
 
 
Xuân Hữu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực