An Giang: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới

Thứ tư, 15/09/2021 23:16
(ĐCSVN) - Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang thể hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, xây dựng biên giới ngày càng giàu mạnh, hòa bình và phát triển.

Nền tảng cho những thành công ấy là do đơn vị đã thực hiện tốt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới”, qua đó đã xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ, nhân dân khu vực biên giới.

leftcenterrightdel
Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Tịnh Biên với Mô hình tiếng loa Biên phòng

Sáng tạo, đa dạng trong cách làm

Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh cho biết: “Trong 05 năm qua, với vai trò là cơ quan Thường trực thực hiện Đề án, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Đề án. Các cơ quan, đơn vị vận dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng, tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả”.

BĐBP tỉnh phối hợp với Đài phát thanh truyền hình An Giang tăng cường  đưa các tin, bài tuyên truyền các văn bản pháp luật trên chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” hàng tháng; đã phát được 184 tin, bài, phóng sự. Hệ thống truyền thanh của 18 xã, phường, thị trấn và 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới đã phản ánh rõ nét, kịp thời việc thực thi và chấp hành pháp luật đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn biên giới, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi công dân trong chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Đơn vị còn chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, các nhân tố tích cực, gương điển hình của tập thể, cá nhân trong chấp hành pháp luật, để đăng tải trên các báo in, báo điện tử, tạp chí, bản tin, Website, trang fanpage và mạng xã hội... góp phần xây dựng xã hội an toàn, lan tỏa sâu rộng khẩu hiệu “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.

Đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức 108 buổi tuyên truyền pháp luật về biên giới, phòng, chống dịch COVID-19, các văn bản luật chuyên ngành khác,… cho 7.565 lượt cán bộ, nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn 18 xã, phường, thị trấn biên giới. Với phương châm “Mưa dầm thấm lâu”, Các Đồn Biên phòng còn vận dụng linh hoạt các phương pháp tuyên truyền thông qua các buổi tuyên truyền tập trung, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, họp dân, họp tổ an ninh nhân dân, sinh hoạt cơ quan, đơn vị; đồng thời gửi các video tuyên truyền pháp luật lên các trang nhóm Zalo của cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới. Các tuyên truyền viên pháp luật của các đơn vị tập trung biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, sát tình hình thực tiễn, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Đặc biệt, các đơn vị vận dụng công nghệ thông tin, trình chiếu Power Point, video Clip, sử dụng nhiều hình ảnh trực quan để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Hiện nay dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài. Những ngày này, người dân các xã, phường, thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh đã quen thuộc với hình ảnh những “Tuyên truyền viên” quân hàm xanh chở theo phía sau xe máy một chiếc loa phát liên tục các nội dung tuyên truyền liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khắp các tuyến đường ấp, khóm trên khu vực biên giới. Cùng với phương châm tuyên truyền “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” thì Mô hình “Tiếng loa Biên phòng” được tuyên truyền bằng các thứ tiếng Việt, Khmer, Chăm phát huy hiệu quả tối đa. Tính đến nay, các Đồn Biên phòng đã vận động 50.000 hộ dân khu vực biên giới ký cam kết “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”, thiết lập 39 hộp thư góp ý và 33 đường dây nóng tố giác tội phạm. Ngoài ra, các Đồn Biên phòng còn phát hơn  70.000 tờ rơi, 500 áp phích tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; vận động, hướng dẫn 7.600 người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.

leftcenterrightdel
Đồn BP Nhơn Hội tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia và phòng, chống Covid-19 cho đồng bào Chăm xã Nhơn Hội, huyện An Phú. 

Đơn vị còn phối hợp tổ chức tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày Lễ, Tết, các sự kiện trọng đại; Thông qua hoạt động phối hợp của các tổ chức Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ…, tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động.

Các Đồn Biên phòng còn phối hợp với xã biên giới và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức với công tác hướng nghiệp, giới thiệu, tư vấn việc làm, đã tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan về lao động, việc làm, tổ chức hòa giải các vụ việc phức tạp,... Thông qua các hoạt động trên đã góp phần tuyên truyền cho người dân hiểu biết thêm về các văn bản pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Các cơ quan, đơn vị còn duy trì thực hiện “Ngày Pháp luật” hàng tháng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền pháp luật. Từ đó, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ đã có thêm nhiều kênh để tương tác, thực hiện quyền tiếp cận thông tin, tiếp cận pháp luật.

Đơn vị còn lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phòng, chống tham nhũng, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường,…Đặc biệt, các cán bộ BĐBP còn tích cực hướng dẫn, giúp đỡ các hộ trong việc ăn ở hợp vệ sinh, nuôi dạy con cái; vận động, hướng dẫn các hộ tiếp thu những tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; thực hiện các mô hình kinh tế hộ gia đình,… góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Ngoài ra, Đồn còn chủ động tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật của Việt Nam cho nhân dân biên giới Campuchia khi họ sang thăm thân, du lịch, kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam.

Những thành quả tích cực

Đại tá Phạm Văn Phong đánh giá: “Qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và thượng tôn pháp luật của cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới; giúp cán bộ và Nhân dân thấy được vai trò trách nhiệm của mình đối với chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…” 

leftcenterrightdel
 Mô hình “Phòng đọc biên giới” góp phần phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới An Giang.

Bà Lý Kim Thoa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã An Phú (huyện Tịnh Biên) cho biết: “Nhờ vận dụng các phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với địa bàn của BĐBP mà cán bộ, nhân dân khu vực biên giới đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, quân và dân luôn gắn bó, đồng hành vượt mọi khó khăn, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, địa bàn biên phòng ngày càng phát triển bền vững”.

Thật vậy, hiệu quả trong 05 năm thực hiện Đề án, các cơ quan, đơn vị không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn giao thông. Địa phương không có đơn thưa khiếu kiện vượt cấp; tỷ lệ người dân vi phạm giao thông giảm đáng kể; tỷ lệ nhân dân qua lại làm ăn trái phép, vi phạm quy chế biên giới ít xảy ra; nạn bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội giảm đáng kể”.

Nổi bật trong công tác phòng, chống ma túy và tội phạm, đơn vị độc lập bắt 41/65 đối tượng, tang vật thu giữ 3,06477 kg Heroin, 71,272 kg ma túy đá, 01 kg Kêtamine, 10.300 viên ma túy tổng hợp, 84,684 kg cần sa khô; Phối hợp bắt 11 vụ/25 đối tượng, tang vật gồm 18,96293 kg ma túy đá; 01 kg Kêtamine; 11,2 kg ma túy tổng hợp; 3.011 viên ma túy tổng hợp; 57,4 kg cần sa khô. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang vi dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen vì có thành tích xuất sắc trong việc phá thành công Chuyên án AG420 và AG620, triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 71,2 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 10.200 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô, 3 xe máy là vật chứng vụ án, đảm bảo an toàn tuyệt đối về lực lượng và trang thiết bị.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đơn vị độc lập bắt 925 vụ/166 đối tượng, tổng trị giá hàng hóa 38,376 tỷ đồng (trong đó 03 vụ vận chuyển 540.000 USD); Phối hợp bắt 312 vụ/51 đối tượng, tổng trị giá hàng hóa 19,623 tỷ đồng.

Được sự giúp sức của quần chúng nhân dân, BĐBP tỉnh An Giang đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh. Đơn vị phối hợp với các lực lượng chức phát hiện và bắt giữ nhiều loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại. Đặc biệt, đã tham gia bài trừ được các tệ nạn xã hội như: trộm cắp tài sản công dân, đánh người gây thương tích, gây mất trật tự công cộng, xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới, triệt phá các tụ điểm đánh bạc, đá gà,…lập lại trật tự, kỷ cương trên địa bàn biên giới, giúp chính quyền, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ông Hạp Tiến Bé, nông dân ấp Vĩnh Hoà, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn tâm sự: “Quanh năm chỉ lo làm ăn kiếm sống nên hiểu biết pháp luật của bản thân tôi còn nhiều hạn chế. Thời gian qua, trên loa truyền thanh thường xuyên phát sóng liên tục các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, người dân chúng tôi kịp thời nắm bắt những thông tin bổ ích để thực hiện tốt hơn, hạn chế vi phạm pháp luật”. 

Còn ông Phạm Trọng Đáng, Ban Trị sự Phật giáo Hoà Hảo xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) chia sẻ rằng: “Trong mùa dịch này, được nghe thông tin tuyên truyền phát từ loa di động của BĐBP, bà con có ý thức hơn trong việc phòng, chống dịch, tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc 5K, luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội”.

Việc quan tâm đến đời sống của bà con, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào đã làm cho sự gắn bó quân dân càng thêm bền chặt. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới không ngừng được cải thiện, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng biên giới, xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững. Hiện nay, tuyến biên giới An Giang đã có 01 xã Vĩnh Tế (Châu Đốc) đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”; 04 xã Khánh An, Khánh Bình (An Phú), Nhơn Hưng (Tịnh Biên), Vĩnh Gia (Tri Tôn) đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”, 02 xã Phú Lộc, Vĩnh Xương (Tân Châu) đạt chuẩn “Xã văn hoá nông thôn mới”.

Với phương châm dựa vào dân, lấy dân làm gốc “Mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”, việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới” trong 05 năm qua giúp cán bộ, nhân dân vùng biên giới nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phối hợp với BĐBP tham gia hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; xây dựng và củng cố thế trận “Biên phòng toàn dân” vững chắc, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./. 
Bài, ảnh: Chiến Khu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực