An táng 676 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Năm Căn, Cà Mau

Thứ ba, 29/01/2013 16:10

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau Võ Hoàng Hiệp cho biết: Tỉnh vừa đưa 676 hài cốt liệt sĩ được bảo quản ở Nhà quản trang huyện về an táng chu đáo tại nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn; trong đó có một hài cốt liệt sĩ mới được qui tập về đây an táng. Tỉnh đang chỉ đạo đơn vị thi công hoàn tất công đoạn gắn bia ghi danh liệt sĩ vào trước ngày 24 Tết Quý Tỵ để tạo điều kiện cho các gia đình, người thân liệt sĩ đến thăm, viếng.

Trước đây, nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau có 689 hài cốt liệt sĩ, sau khi các ngành chức năng thực hiện nghi lễ bốc mộ để trả mặt bằng cho đơn vị thi công nâng cấp nghĩa trang huyện, đại diện 14 gia đình đã tự nguyện làm đơn xin nhận hài cốt người thân về quê an táng. Dự án "Mở rộng nâng cấp nghĩa trang Năm Căn’’ được Trung ương đầu tư vốn xây dựng khoảng 30,5 tỷ đồng, do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh làm chủ dự án. Công trình nghĩa trang huyện Năm Căn có tổng diện tích trên 19.000 m2, gồm nhiều hạng mục như: san lắp mặt bằng nghĩa trang, xây dựng nền, mộ liệt sĩ, hàng rào, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, xây dựng nhà thờ chính, nhà quản trang và một số công trình phụ trợ khác.

Trước thực trạng công trình bị chậm tiến độ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau đã đề nghị UBND tỉnh kiên quyết xử lý nhà thầu thi công chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng công trình; đồng thời điều chỉnh lại thiết kế xây dựng hàng rào nghĩa trang, hệ thống thoát nước cho phù hợp. Tỉnh yêu cầu hai nhà thầu còn lại là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cà Mau và Công ty TNHH Nga Thủy cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các hạng mục đường đi nội bộ, nhà quản trang, hệ thống thoát nước, hàng rào nghĩa trang và một số công trình phụ trợ khác, gấp rút hoàn thành đưa công trình nghĩa trang Năm Căn vào sử dụng cuối năm nay./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực