Bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần cho các nhiệm vụ được giao

Thứ hai, 09/05/2022 16:20
(ĐCSVN) - Đảng ủy Sư đoàn 312 xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần cho các nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Ngày 9/5, Đảng ủy Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đại tá Lê Văn Đãng, Phó Tư lệnh Quân đoàn 1 dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng uỷ Sư đoàn, đại diện các cơ quan chức năng của Quân đoàn và các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn. 

Đại tá Nguyễn Văn Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Sư đoàn 312 trao tặng Giấy khen tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết 623. (Ảnh: Đào Ngọc Lâm)

Báo cáo tổng kết của Sư đoàn 312 khẳng định, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện công tác hậu cần, đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cháy rừng và các nhiệm vụ đột xuất khác của đơn vị. Tập trung bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn theo quy định; bảo đảm xăng dầu, trang bị vật tư hợp lý, khoa học, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng với mọi tình huống; đẩy mạnh tăng gia sản xuất; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được triển khai rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, kết hợp với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động được duy trì, phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn 312 xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần cho các nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

 Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tăng gia sản xuất của đơn vị.
(Ảnh: Đào Ngọc Lâm) 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Văn Đãng, Phó Tư lệnh Quân đoàn 1 nhấn mạnh: Đảng ủy Sư đoàn 312 cần tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Quân đoàn về công tác hậu cần, tạo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả cao.

Đồng thời cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự giác và sự sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ thông qua nhiều hoạt động phong phú, sinh động, thực tế; tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức; xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, từng thời điểm trong tình hình mới; coi trọng công tác tập huấn, giao lưu, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm với các đơn vị bạn thông qua hội thi, hội thao các cấp; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm được giao. 

Tại hội nghị, Đảng ủy Sư đoàn 312 đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết 623 trong 10 năm qua./. 

Đào Ngọc Lâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực