BCH Bộ đội Biên Phòng Kiên Giang trao Quyết định thăng quân hàm năm 2021

Thứ hai, 07/06/2021 21:18
(ĐCSVN) - Được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang trao Quyết định thăng quân hàm sĩ quan, nâng bậc lương năm 2021 từ cấp Trung tá trở xuống cho 25 đồng chí đang công tác tại các đồn Biên phòng tuyến Phú Quốc và Thổ Châu.
  Đại Tá Bùi Minh Trí (thứ 4 từ phải qua), Phó Chỉ huy trưởng, BĐBP tỉnh Kiên Giang trao Quyết định thăng quân hàm, nâng bậc lương cho các sĩ quan đồn Biên phòng tuyến Phú Quốc và Thổ Châu. (Ảnh: Khánh Thùy)

Ngày 7/6, tại Thành phố Phú Quốc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ trao Quyết định thăng quân hàm, nâng bậc lương năm 2021 cho các đồng chí được thăng cấp bậc hàm đợt này tại các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn thành phố. Đại Tá Bùi Minh Trí, Phó Chỉ huy trưởng, BĐBP tỉnh Kiên Giang chủ trì buổi lễ.

Theo đó, được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang trao Quyết định thăng quân hàm sĩ quan, nâng bậc lương năm 2021 từ cấp Trung tá trở xuống cho 25 đồng chí đang công tác tại các đồn Biên phòng tuyến Phú Quốc và Thổ Châu.

Chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm trong đợt này, Đại tá Bùi Minh Trí, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Đây là sự ghi nhận của tổ chức, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy về những cống hiến trong quá trình công tác, sự hoàn thành nhiệm vụ của từng đồng chí.

Đại tá Bùi Minh Trí mong muốn các đồng chí được thăng cấp tiếp tục phấn đấu, học tập, phát huy tốt hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với từng cấp bậc mà Đảng và Nhà Nước trao; cùng với cán bộ trong toàn đơn vị chứng tỏ bản lĩnh người lính, bằng nghiệp vụ sắc bén, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng với lực lượng tuyến đầu vượt qua khó khăn, thử thách chung tay phòng, chống đại dịch COVID- 19.

*Cùng ngày, Đại Tá Bùi Minh Trí, Phó Chỉ huy trưởng, BĐBP tỉnh Kiên Giang đã đến thăm và làm việc với một số chốt, đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn Thành phố Phú Quốc. Tại các nơi đến thăm, Phó Chỉ huy trưởng, BĐBP tỉnh Kiên Giang, Đại tá Bùi Minh Trí đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe của cán bộ chiến sĩ; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Phó Chỉ huy trưởng, BĐBP tỉnh Kiên Giang cũng lưu ý: Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID- 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do vậy, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID- 19 của Bộ đội Biên phòng càng trở nên khó khăn, vất vả hơn nhiều.

Đại tá Bùi Minh Trí đề nghị các cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”; không chủ quan, lơ là hay tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh trái phép, chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên, đoàn kết quân dân, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng.../.

Khánh Thùy- Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực