Bế mạc Hội thi các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân lần thứ 6

Thứ sáu, 19/10/2012 20:44

Sáng 19/10, tại Hà Nội, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh các học viện, trường sĩ quan, đại học trong quân đội lần thứ 6 đã bế mạc.

Dự lễ bế mạc trao thưởng và phát biểu có Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo chỉ huy các trường cùng đông đảo thí sinh dự thi, học viên, sinh viên.

 

 Trung tướng Mai Quang Phấn trao phần thưởng cho các đội đạt giải cao
 (Ảnh: qdnd.vn)


Hội thi đã phản ánh được chất lượng dạy và học các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các trường, học viện trong quân đội. Kết quả: đội tuyển Học viện Kỹ thuật quân sự giành giải nhất; đội tuyển Trường Đại học Chính trị và Trường Sĩ quan Đặc công đồng giải nhì; đội tuyển Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn, Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự đồng giải 3. Có 6 đội được trao giải khuyến khích. Phần thi hùng biện có 03 thí sinh đạt điểm cao nhất là Nguyễn Thị Thắm, sinh viên dân sự Học viện Hậu Cần; Dương Huyền Trang, sinh viên Đại học Văn hóa - Nghệ thuật quân đội; Hồ Thanh Tùng, học viên Học viện Hải quân…

Trung tướng Mai Quang Phấn đánh giá cao kết quả và sự nỗ lực của các đội tuyển, cá nhân dự hội thi năm nay, khẳng định: qua nhiều năm tổ chức, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành sân chơi bổ ích, tạo được bầu không khí sôi nổi, hấp dẫn có chiều sâu, khích lệ tinh thần say mê học tập, nghiên cứu, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học viên, sinh viên; tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đây còn là dịp để đánh giá về chất lượng dạy và học các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các nhà trường quân đội hiện nay. Hội thi năm nay khối lượng kiến thức và yêu cầu cao hơn. Song, với sự cố gắng, bằng năng lực, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, nhiều đội tuyển và cá nhân đã giành được kết quả cao, thể hiện sự nghiên cứu, say mê học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết rộng trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, lịch sử đất nước, con người Việt Nam…

Tuy nhiên, theo Trung tướng Mai Quang Phấn: “Thông qua hội thi có thể thấy tình hình công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của một số học viện, trường sĩ quan, trường đại học chất lượng chưa đồng đều, khả năng tư duy sáng tạo của học viên, sinh viên có nội dung còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu”. Chính từ điểm yếu được bộc lộ trong hội thi này, yêu cầu các học viện, nhà trường trong quân đội tiếp tục phát huy tinh thần, khí thế hội thi bằng những hành động thiết thực của mình trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập. Trên cơ sở kết quả hội thi, làm cho hội thi có sức lan tỏa rộng rãi, sâu sắc đến mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; kiện toàn đội ngũ giảng viên, xây dựng chương trình học ngày càng hoàn thiện và thiết thực, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập các môn khoa học xã hội nhân văn nói chung, các môn khoa học Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh nói riêng./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực