Bệnh viện Quân y 17 kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

Thứ bảy, 16/01/2021 18:41
(ĐCSVN) – Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến đề nghị các thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện Quân y 17 cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân, đẩy mạnh công tác quân-dân y kết hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với phương châm “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, vững về y nghiệp” xứng tầm bệnh viện tuyến cuối Quân khu.

Ngày 16/1, Bệnh viện Quân y 17 (Cục Hậu cần Quân khu 5) đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (17/01/1961 - 17/01/2021). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, UVTV Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, các nhà trường, bệnh viện, đơn vị kết nghĩa cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến biểu dương Bệnh viện Quân y 17

về những thành tích đã đạt được thời gian qua.

60 năm xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện Quân y 17 luôn nêu cao tinh thần phục vụ, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu chữa thương binh, bệnh binh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Được công nhận là Bệnh viện hạng 1 từ tháng 8/2008, ngoài nhiệm vụ thu dung, điều trị cho thương, bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5, Bệnh viện còn khám, chữa bệnh cho quân nhân các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn; thu dung bệnh nhân diện BHYT và điều trị cho nhân dân có thu một phần viện phí theo quy định của Bộ Quốc phòng. Đồng thời tổ chức đội điều trị, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có tình huống và các nhiệm vụ đột xuất. Hằng năm, Bệnh viện đều cử các đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn được phân công và 2 nước bạn Lào, Campuchia; tham gia khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Xe-pian Xe-Namnoy tỉnh Attapeu (Lào)…Đặc biệt, năm 2020, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống đại dịch COVID-19, phòng chống thiên tai, bão lũ, cử 2 điều dưỡng viên nhận nhiệm vụ đi Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Nam Sudan...

 Kế thừa truyền thống Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện hôm nay nguyện ra sức học tập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đoàn kết cộng đồng trách nhiệm, gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng Bệnh viện vững mạnh toàn diện, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xây dựng “Bệnh viện văn hoá”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”.

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến thay mặt Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 biểu dương những chiến công, thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Bệnh viện Quân y 17 trong suốt 60 năm qua. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện ghi nhớ và thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là như người mẹ hiền”; giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang, đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của LLVT Quân khu 5. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân, đẩy mạnh công tác quân-dân y kết hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với phương châm “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, vững về y nghiệp” xứng tầm bệnh viện tuyến cuối Quân khu.

 Nhân dịp này, Bệnh viện Quân y 17 vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi Thư khen; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng Bức trướng mang dòng chữ "Tự lực, tự cường; khắc phục khó khăn; năng động, sáng tạo; sáng y đức, vững y thuật”./.

Tin, ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực