Binh đoàn 15 sát cánh cùng đồng bào các dân tộc địa phương

Thứ năm, 30/06/2022 10:49
(ĐCSVN) - Những năm qua, tập thể cán bộ, công nhân, người lao động của Binh đoàn 15 đã luôn đồng hành cùng đồng bào các dân tộc địa phương. Qua đó, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Binh đoàn, vừa góp phần xây dựng, phát triển mọi mặt đời sống tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi Binh đoàn thực hiện nhiệm vụ…

Binh đoàn 15 thực hiện nhiệm vụ trên 271 thôn, làng thuộc 37 xã, 9 huyện, thành phố của 4 tỉnh (Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Bình Định), địa bàn chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Phạm vi thực hiện nhiệm vụ của Binh đoàn 15 còn là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với 3 nước Đông Dương. Đặc biệt, Binh đoàn 15 cũng đồng thời thực hiện nhiệm vụ ở 5 huyện thuộc tỉnh Attapeu của nước bạn Lào và 4 xã, 3 huyện của tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, dọc biên giới với Việt Nam.

Cán bộ Binh đoàn 15 hướng dẫn bà con trồng lúa xen canh. (Ảnh: Quang Hồi)

Bám sát địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn tổ chức thực hiện thắng lợi đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là mở rộng sản xuất, xây dựng các điểm dân cư tập trung; phát triển kinh tế đi đôi với giữ vững an ninh chính trị trên toàn tuyến biên giới Bắc Tây Nguyên. Cùng với đó, binh đoàn chủ động đổi mới từ mô hình kế hoạch hóa sang tự chủ hạch toán đầu tư, kinh doanh. Cùng với việc phát triển hai sản phẩm “chủ lực” là cao su, cà phê, Binh đoàn từng bước nghiên cứu, mạnh dạn mở rộng các ngành nghề phục vụ sản xuất và đời sống, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường. Hiện nay, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Binh đoàn 15 đang thường xuyên tạo việc làm ổn định cho hơn 16.000 lao động; trong đó lao động là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50%; tạo việc làm thời vụ cho hàng chục nghìn người.

Anh Rơ Châm Đinh, công nhân Công ty 715, Binh đoàn 15 cho biết: “Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống và hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật trồng, cạo mủ…để phát triển kinh tế hộ gia đình. Tiền lương, chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân luôn được Binh đoàn bảo đảm kịp thời, đầy đủ nên mọi người rất yên tâm gắn bó với Công ty và tích cực lao động sản xuất”.

Theo Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15, quyết tâm đồng hành cùng cùng người dân địa phương, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giúp bà con người dân tộc thiểu số trên địa bàn thoát khỏi tình trạng thiếu đói thời điểm giáp hạt. Cụ thể, Đảng ủy, BTL Binh đoàn chỉ đạo các công ty tạo điều kiện cho đồng bào mượn đất tái canh cây cao su, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn, ngày công để bà con trồng lúa, từng bước góp phần cải thiện cuộc sống. Chỉ tính riêng trên địa bàn xã Ia Chía, huyện Ia Grai và 2 xã: Ia Dơk, Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, đã có hơn 700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được cho mượn 430ha đất tái canh cây cao su để trồng lúa. Sản lượng lúa thu được từ diện tích này đã trực tiếp giúp giải quyết vấn đề thiếu đói trong các tháng giáp hạt cho hàng nghìn lượt người dân.

Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, các đơn vị thuộc Binh đoàn cũng chủ trì phối hợp phát động nhiều phong trào, mô hình hoạt động hiệu quả, như: “Vườn rau gắn kết”, “Hũ gạo gắn kết”, “Gắn kết hộ”, “Quỹ tấm lòng nhân ái”, “Mô hình thắp sáng đường quê”... Nhờ vậy đã hỗ trợ người dân trên các địa bàn hơn 180,6 tấn gạo, 4.500 m3 nước sinh hoạt thời điểm giáp hạt, hạn hán; xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm công đoàn tặng công nhân, người lao động và hộ nghèo...

Cán bộ Công ty 72 (Binh đoàn 15) cung cấp nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Quang Hồi)

Đặc biệt, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, giúp đỡ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế có ứng dụng khoa học kỹ thuật, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 còn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy ở cộng đồng các dân tộc thiểu số lòng tự hào về vốn văn hóa truyền thống. Cán bộ, công nhân, người lao động của Binh đoàn đã cùng người dân địa phương lưu giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 cũng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng hỗ trợ nhân dân xây dựng, củng cố, bảo tồn các thiết chế văn hóa, như: Nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ kinh phí mua sắm cồng chiêng Tây Nguyên; tổ chức phục dựng các lễ hội truyền thống... Hằng năm, song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động, sản xuất, đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động trong Binh đoàn còn là những lực lượng không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống của đồng bào. Qua đó, vừa hòa đồng với đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương, vừa kết hợp tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từng bước xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, thiết thực xây dựng đời sống văn hóa mới.

Có thể thấy, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, tập thể cán bộ, công nhân, người lao động Binh đoàn 15 đã có những đóng góp quan trọng vào sự ổn định, phát triển của các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi Binh đoàn thực hiện nhiệm vụ… Từ đó, tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới./.

Nguyễn Thị Phượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực