Bình Phước: Kết thúc phiên toà sơ thẩm vụ đập phá trụ sở Công an huyện Bù Đốp

Thứ năm, 12/07/2012 15:49

Trong hai ngày 10 và 11/7, Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp (Bình Phước) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 28 bị cáo trong vụ đập phá trụ sở Công an huyện Bù Đốp.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Vỵ (SN 1986) 4 năm tù, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1987) 2 năm tù, Thạch Lý Sinh (SN 1979) 2 năm tù, Phạm Ngọc Phúc (SN 1981) 1 năm tù, Võ Văn Toàn (SN 1963) 2 năm tù, Nguyễn Đức Hùng (SN 1993) 15 tháng tù, Nguyễn Văn Hà (SN 1970) 2 năm tù, Nguyễn Văn Nghị (SN 1989) 18 tháng tù, Cao Văn Trung (SN 1981) 18 tháng tù, Trần Văn Phước (SN 1993) 2 năm tù, Nguyễn Minh Hoàng (SN 1986) 28 tháng tù, Trần Văn Thụy (SN 1980) 1 năm tù, Điền Bằng Lương (SN 1991) 2 năm tù, Nguyễn Quang Thắng (SN 1984) 18 tháng tù, Đỗ Thanh Sang (SN SN 1993) 2 năm tù, Phạm Văn Kỵ (SN 1963) 1 năm tù, Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1993) 2 năm tù, Nguyễn Văn Tý (SN 1970) 2 năm tù, Nguyễn Chí Việt (SN 1990) 1 năm tù, Nguyễn Thái Hòa (SN 1987) 2 năm tù, Thái Minh Tân (SN 1990) 1 năm tù, Nguyễn Thanh Nguyên (SN 1991) 18 tháng tù, Nguyễn Văn Tuyên (SN 1993) 2 năm tù, Trần Văn Tín (SN 1989) 2 năm tù, Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1994) 10 tháng tù, Nguyễn Khánh Duy (SN 1991) 15 tháng tù tù, Nguyễn Thanh Phương (SN 1988) 15 tháng và Lê Ngọc Đức (SN 1984) 2 năm tù (tất cả cùng ngụ huyện Bù Đốp, Bình Phước) về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực